Mourinho phiên bản mới: Ít ồn ào, nhiều kiểm soát, Real chọn cách khác biệt

Việt Nam - Malaysia: Xuân Son và cách tránh ám ảnh năm 2014

Không còn Lewandowski, Ferran, Rashford: Barca buộc phải chia lửa ghi bàn

Kỳ Quang

Không phải hết tiền, MU buộc phải mua bán khôn ngoan hơn bao giờ hết

Chi tiêu không ít, chỉ là không còn “thoải mái”

Manchester United không đứng ngoài thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026. Đội bóng của Michael Carrick đã chi khoảng 85 triệu bảng cho 2 tiền vệ Andrey Santos và Youri Tielemans, trong đó Santos có giá khoảng 50 triệu bảng còn Tielemans là 35 triệu bảng.

Thủ môn Karl Darlow cũng được đưa về từ Leeds United để tăng chiều sâu. Tuy nhiên, Carrick đã thừa nhận MU đang phải tính toán tài chính kỹ hơn và gần như loại trừ khả năng thực hiện một thương vụ trị giá 100 triệu bảng trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng.

Vấn đề lớn nằm ở khả năng bán cầu thủ

MU đã chi rất nhiều trong những mùa gần đây. Mùa hè 2025, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Senne Lammens cùng cập bến Old Trafford. Ở chiều ngược lại, Alejandro Garnacho được bán cho Chelsea với giá 40 triệu bảng, còn Antony chuyển sang Real Betis. Thương vụ Garnacho thậm chí trở thành vụ bán cầu thủ trưởng thành từ học viện có giá cao nhất lịch sử câu lạc bộ.

Dù vậy, xét trong thời gian dài hơn, MU vẫn thu về quá ít so với số tiền bỏ ra. Một thống kê của BBC vào đầu năm 2026 tính rằng trong 5 năm, đội bóng đã chi 920,9 triệu bảng nhưng chỉ thu lại 246,6 triệu bảng từ chuyển nhượng. Chelsea lại xây dựng được khả năng bán cầu thủ tốt hơn nhiều. Dữ liệu Valuball cho thấy trong 5 mùa gần đây, đội bóng London thu khoảng 1 tỉ bảng từ việc bán người.

Luật mới khiến bán người càng quan trọng

Từ mùa 2026/27, Ngoại hạng Anh áp dụng quy định Tỷ lệ chi phí đội hình. Tiền lương cầu thủ, khấu hao phí chuyển nhượng và phí người đại diện được giới hạn dựa trên 85% doanh thu bóng đá cộng với lãi hoặc lỗ ròng từ bán cầu thủ.

Điều này khiến mỗi thương vụ bán người có ảnh hưởng trực tiếp hơn tới khả năng mua sắm. Một cầu thủ được bán với lợi nhuận lớn sẽ tạo thêm khoảng trống cho chi phí đội hình, còn việc liên tục để cầu thủ mất giá hoặc ra đi với khoản thu thấp sẽ khiến câu lạc bộ khó xoay xở hơn. Ngoại hạng Anh cũng cho phép các đội có một khoảng dư địa nhiều năm trước khi chạm ngưỡng có thể dẫn tới án phạt thể thao.

MU còn phải tính theo mức 70% của UEFA

Con số 85% chưa phải giới hạn duy nhất của MU. Carrick đã đưa đội bóng đứng thứ 3 Ngoại hạng Anh mùa trước và trở lại Champions League. Vì tham dự cúp châu Âu, MU còn phải đáp ứng quy định của UEFA, nơi tỷ lệ chi phí đội hình tối đa là 70%.

Champions League giúp tăng doanh thu, nhưng đồng thời đặt MU vào một khung tài chính chặt hơn. Theo số liệu tài chính 2024/25 của Valuball, doanh thu MU đạt khoảng 666,5 triệu bảng, đứng thứ 4 Ngoại hạng Anh. Quy mô thương mại lớn vẫn giúp họ có nhiều dư địa hơn phần lớn đối thủ, nhưng doanh thu cao không đồng nghĩa đội bóng được chi không giới hạn.

MU cần bán tốt hơn thay vì chỉ tìm thêm tiền để mua

Vấn đề của MU vì thế không đơn thuần là họ có bao nhiêu tiền trong mùa hè này. Sau nhiều năm chi mạnh, đội bóng cần cải thiện hiệu quả trên cả 2 chiều của thị trường. Việc Garnacho mang về 40 triệu bảng là một bước tích cực, nhưng những trường hợp tương tự vẫn xuất hiện quá ít so với Chelsea hoặc Man City.

Việc trở lại Champions League giúp tình hình thuận lợi hơn, còn Santos và Tielemans đã bổ sung đúng khu vực Carrick cần nâng cấp. Nhưng nếu MU tiếp tục mua cầu thủ với giá cao rồi thu lại quá ít khi bán, khoảng trống tài chính dành cho những thương vụ mới sẽ ngày càng hẹp. Mùa hè 2026 vì thế không phải câu chuyện MU hết tiền, mà là lúc câu lạc bộ buộc phải chi tiêu có chọn lọc hơn sau nhiều năm thị trường chuyển nhượng thiếu cân bằng.

0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Thỏa thuận dừng lại trước khi mùa bóng khởi tranh

AS Monaco và Paul Pogba đã thống nhất chấm dứt hợp đồng trước thời hạn ngay trước khi mùa 2026/27 bắt đầu. Bản giao kèo được ký hè năm ngoái vốn còn hiệu lực đến ngày 30/6/2027, nhưng quá trình chuẩn bị mùa hè không giúp tiền vệ 33 tuổi đạt thể trạng mà câu lạc bộ mong muốn. Monaco đã tính tới phương án chia tay từ nhiều tuần trước, trước khi hai bên chính thức đạt thỏa thuận ngày 19/8.

Một năm để trở lại sân cỏ

Pogba gia nhập Monaco ngày 28/6/2025 theo hợp đồng 2 năm. Khi ấy, tiền vệ người Pháp đã trải qua quãng thời gian rất dài không thi đấu thường xuyên vì chấn thương và án cấm thi đấu. Monaco xây dựng riêng một chương trình để giúp anh lấy lại thể lực, trở lại thi đấu chuyên nghiệp và xa hơn là hướng tới tuyển Pháp trước World Cup 2026.

Mục tiêu đầu tiên cuối cùng cũng đạt được. Ngày 22/11/2025, Pogba vào sân trong trận Monaco thua Rennes 1-4, đánh dấu lần thi đấu chính thức đầu tiên sau 811 ngày. Tuy nhiên, những lần xuất hiện sau đó vẫn rất ít. Cả mùa 2025/26, anh chỉ chơi 6 trận tại Ligue 1 với tổng cộng 115 phút, trong đó có 1 lần đá chính, không ghi bàn và cũng không có kiến tạo.

Thể lực khiến kế hoạch không đi đúng hướng

Ngay từ tháng 1/2026, Giám đốc điều hành Thiago Scuro đã thừa nhận chương trình dành cho Pogba không diễn ra như dự kiến. Vấn đề không nằm ở một chấn thương nghiêm trọng duy nhất, mà là hàng loạt trục trặc thể lực ở nhiều vị trí khiến anh khó duy trì tập luyện và thi đấu liên tục.

Monaco vẫn kiên nhẫn trong nửa sau mùa giải, nhưng Pogba chỉ có thêm vài lần ra sân ngắn. Sau khi mùa 2025/26 kết thúc, anh từng công khai khẳng định muốn trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa tiếp theo. Dù vậy, quá trình tập luyện trong tháng 7 và đầu tháng 8 không giúp tình hình chuyển biến đủ rõ để ban lãnh đạo thay đổi kế hoạch.

Monaco quyết định khép lại kế hoạch

L'Équipe ngày 11/8 cho biết ban lãnh đạo Monaco đã báo cho Pogba từ trước rằng câu lạc bộ nghiêng về phương án không tiếp tục mùa giải thứ 2 trong hợp đồng. Hai bên sau đó phải xử lý các điều khoản tài chính còn lại trước khi chính thức chấm dứt hợp tác.

Với Monaco, thương vụ Pogba vì thế chỉ thành công ở một phần quan trọng: giúp một cầu thủ từng vô địch World Cup trở lại sân thi đấu sau hơn 2 năm xa bóng đá đỉnh cao. Nhưng mục tiêu xa hơn là giúp anh trở thành một phần thường xuyên của đội hình đã không thành hiện thực. 6 trận và 115 phút cho thấy khoảng cách giữa việc trở lại sân và khả năng thi đấu đều đặn vẫn còn rất lớn.

Một chương ngắn nhưng không hoàn toàn vô nghĩa

Pogba rời Monaco mà chưa ghi được bàn thắng hay kiến tạo nào, cũng không thể trở lại tuyển Pháp như mục tiêu từng được đặt ra khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, quãng thời gian tại sân Louis II ít nhất đã giúp anh thực hiện điều mà một năm trước vẫn còn là dấu hỏi lớn: mặc lại áo đấu, bước vào một trận chính thức và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trên sân một lần nữa.

Ở tuổi 33, tương lai của Pogba tiếp tục để ngỏ. Còn với Monaco, quyết định chấm dứt hợp đồng trước mùa giải mới giúp câu lạc bộ khép lại một kế hoạch nhiều tham vọng nhưng bị giới hạn bởi tình trạng thể lực của cầu thủ. Hai bên đã cố gắng kéo dài cơ hội đến hết mùa hè, trước khi cùng đi đến kết luận rằng thời điểm chia tay đã đến.

Xem thêm
0
365 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Tung ra tới 14 cú sút và 7 pha đá phạt góc, nhưng tuyển Việt nam vẫn chưa có bàn thắng nào sau hiệp 1 ở trận lượt về với Malaysia. Dù hôm nay thầy Kim vẫn mặc áo đen nhưng thần may mắn có lẽ đang đi trú mưa.

Xem thêm
0
156 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một cuộc trở lại ồn ào… nhưng được dàn dựng rất kín

José Mourinho trở lại Real Madrid ở tuổi 63, nhận nhiệm vụ đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng sau 2 mùa liên tiếp không giành danh hiệu lớn. Chỉ vài ngày trước khi Real công bố HLV mới, Florentino Pérez cũng vừa thắng cuộc bầu cử chủ tịch với 21.741 phiếu, tương đương 65%. Mourinho được bổ nhiệm chính thức ngày 11/6 với hợp đồng 3 mùa đến tháng 6/2029, nhưng cách Real Madrid đưa ông trở lại trước công chúng lại kín đáo hơn rất nhiều so với tầm vóc của sự kiện.

Không có buổi họp báo lớn hay màn ra mắt trước khán đài Bernabéu. Mourinho đã có mặt ở Valdebebas từ ngày 10/7 và trực tiếp điều hành giai đoạn chuẩn bị mùa giải từ ngày 13/7, nhưng phải tới 18/8 mới có một buổi giới thiệu chính thức. Sự kiện diễn ra trong phòng họp tại trung tâm huấn luyện, với Florentino Pérez và chủ tịch danh dự José Martínez Pirri. Báo chí không được mời dự, còn hình ảnh Mourinho ký hợp đồng và trò chuyện cùng chủ tịch chỉ được Real công bố sau đó.

Real cũng dự kiến sử dụng cách giới thiệu kín tương tự với 6 tân binh mùa hè. Vinicius Junior gia hạn đến năm 2032 cũng chỉ được công bố bằng thông báo chính thức cùng những hình ảnh trên các kênh của câu lạc bộ. Một Real Madrid vốn quen với những lễ ra mắt đông người đang chọn cách kiểm soát thông tin chặt hơn, đưa nội dung trực tiếp tới người hâm mộ thay vì biến mỗi quyết định nhân sự thành một sự kiện lớn trước truyền thông.

Mourinho và Vinicius: từ bất đồng đến lời bảo vệ

Một trong những chủ đề Mourinho phải đối diện khi trở lại là mối quan hệ với Vinicius Junior. Hai người từng đứng ở 2 phía trong trận Benfica gặp Real Madrid tại Champions League mùa trước, khi Vinicius tố Gianluca Prestianni có lời lẽ phân biệt chủng tộc.

Mourinho khi đó bảo vệ cầu thủ của Benfica, dù sau này ông khẳng định nếu Prestianni thực sự có hành vi phân biệt chủng tộc thì cầu thủ Argentina sẽ không còn tương lai dưới quyền ông. Khi được hỏi lại trong cuộc phỏng vấn với El Chiringuito ngày 19/8, Mourinho giải thích thẳng rằng ở thời điểm ấy Prestianni là học trò của mình nên ông có trách nhiệm đứng bên cạnh cầu thủ.

Bối cảnh hiện tại đã thay đổi. Mourinho nói Vinicius giờ hiểu ông đứng về phía nào và biết mình có thể trông cậy vào HLV. Ông nhắc lại một tình huống trong trận giao hữu khi cho rằng Vinicius bị bỏ qua một quả phạt đền và bản thân lập tức tiến ra tranh luận.

Mourinho cũng chuyển phần trách nhiệm sang những người xung quanh Vinicius. Theo ông, trọng tài phải đánh giá tiền đạo Brazil như mọi cầu thủ khác, còn khán giả cũng nên biết giới hạn trong cách phản ứng. Vinicius có thể điều chỉnh cách ăn mừng để tránh khiêu khích khán đài đối phương, nhưng điều đó không có nghĩa những tiếng la ó hoặc cách đối xử khác biệt với anh luôn được chấp nhận.

Vinicius đã gia hạn với Real đến năm 2032 ngày 6/8. Mourinho tiết lộ ông từng nói với cầu thủ Brazil rằng anh chỉ thực sự hiểu Real Madrid đặc biệt thế nào nếu một ngày rời câu lạc bộ, đồng thời khuyên anh ở lại.

Rodri và tiêu chuẩn Mourinho đặt ra cho Real Madrid

Rodri cũng trở thành một phần quan trọng trong cuộc phỏng vấn. Tiền vệ 30 tuổi cuối cùng chọn Barcelona dù từng được Real Madrid tiếp cận trước đó. Mourinho xác nhận ông đã nói chuyện với Rodri 2 lần và Real đưa ra một đề nghị tài chính đáng kể, dù chưa bước vào đàm phán chính thức với Manchester City ở thời điểm đó.

Điểm khiến Mourinho thay đổi suy nghĩ lại nằm ở sự do dự của Rodri. Ông vẫn đánh giá cầu thủ này xuất sắc và cư xử đúng mực trong suốt quá trình trao đổi, nhưng cho rằng Real Madrid là một câu lạc bộ có vị thế quá lớn để chờ một cầu thủ cân nhắc quá lâu.

Theo cách Mourinho diễn đạt, khi Real gọi, phản ứng ông muốn nghe gần với câu “khi nào tôi phải đến?” hơn là một quá trình suy nghĩ kéo dài. Rodri do dự và chính sự do dự đó khiến Mourinho cũng bắt đầu nghi ngờ khả năng kết hợp giữa 2 bên.

Khi được hỏi liệu Barcelona có thắng Real trong thương vụ này hay không, Mourinho cũng không chấp nhận cách nhìn đó. Với ông, chiến thắng phải được tính bằng kết quả trên sân và danh hiệu. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói mình không thiếu Rodri, hài lòng với đội hình đang có và về phần cá nhân đã xem kỳ chuyển nhượng như khép lại.

Một Mourinho kiểm soát cảm xúc tốt hơn

Sau 13 năm, Mourinho thừa nhận bản thân đã thay đổi. Ông vẫn giữ tính cạnh tranh quen thuộc, nhưng tự mô tả mình trưởng thành hơn, ít bị cảm xúc chi phối và kiểm soát bản thân tốt hơn. Những kinh nghiệm từ Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce và Benfica giúp ông nhìn nghề huấn luyện khác so với nhiệm kỳ đầu tại Bernabéu.

Mourinho cũng bác ý kiến rằng phiên bản hiện tại sẽ trở nên nhạt nhẽo. Ông cho rằng bản tính của mình vẫn còn nguyên, chỉ khác ở khả năng xử lý tình huống và kinh nghiệm tích lũy. Cho đến thời điểm hiện tại, Mourinho thậm chí nói các cầu thủ Real đã giúp ông không cần thể hiện phiên bản quyết liệt nhất, bởi thái độ tập luyện và kỷ luật trong phòng thay đồ đáp ứng những gì ông yêu cầu.

Sự thay đổi của Mourinho diễn ra cùng lúc Real Madrid hạn chế những màn giới thiệu rầm rộ. Một HLV từng luôn đứng giữa tâm điểm truyền thông nay được đưa trở lại bằng những đoạn phim ngắn, các cuộc phỏng vấn trên kênh câu lạc bộ và một buổi lễ kín.

Trận chính thức đầu tiên gặp Espanyol sẽ đưa Mourinho trở lại đúng nơi ông quen thuộc nhất: khu vực kỹ thuật và những câu hỏi sau trận đấu. Phần chuẩn bị đã được Real giữ khá kín, nhưng từ khi La Liga bắt đầu, kết quả trên sân sẽ quyết định lần trở lại này mang ý nghĩa thế nào.

Xem thêm
0
370 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Hình ảnh trái ngược ở trên sân và ngoài đời

Diego Maradona từng đưa Argentina vô địch World Cup 1986, vào chung kết World Cup 1990 và giúp Napoli giành những danh hiệu lớn nhất lịch sử CLB khi đó. Nhưng song song với những năm tháng rực rỡ ấy là một cuộc sống ngày càng mất kiểm soát vì ma túy và những vấn đề ngoài sân cỏ.

Tài năng đặc biệt giúp Maradona duy trì đẳng cấp trong thời gian dài, nhưng từ đầu thập niên 1990, hậu quả bắt đầu xuất hiện trực tiếp: án cấm thi đấu, những quãng nghỉ dài và một sự nghiệp đỉnh cao kết thúc khi ông mới ngoài 30 tuổi.

Tỏa sáng giữa những năm tháng hỗn loạn

Maradona từng kể ông bắt đầu sử dụng ma túy trong thời gian chơi cho Barcelona và sau này gọi đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Sau khi chuyển sang Napoli năm 1984, tiền vệ Argentina lại bước vào giai đoạn hay nhất ở cấp CLB. Trong 7 mùa tại Italy, ông cùng Napoli giành 2 chức vô địch Serie A vào các mùa 1986/87 và 1989/90, Coppa Italia 1986/87, UEFA Cup 1988/89 và Siêu cúp Italy 1990. Trước Maradona, Napoli chưa từng vô địch Serie A.

Đỉnh cao của Maradona còn nằm ở World Cup 1986. Ở tuổi 25, ông ghi 5 bàn, kiến tạo 4 lần và dẫn Argentina đến chức vô địch. Bốn năm sau, dù gặp vấn đề ở mắt cá chân và không còn đạt thể trạng như tại Mexico, Maradona vẫn là đầu tàu giúp Argentina vào chung kết World Cup 1990. Riêng tại giải năm đó, ông phải chịu tới 50 lần phạm lỗi.

Án cấm năm 1991 thay đổi tất cả

Tháng 3/1991 đánh dấu bước ngoặt lớn. Maradona dương tính với cocaine khi còn khoác áo Napoli và bị cấm thi đấu 15 tháng. Khi ấy ông mới 30 tuổi. Sau 7 mùa giải huy hoàng tại Italy, Maradona rời Napoli, sang Sevilla rồi trở về Argentina.

Ông vẫn còn những khoảnh khắc xuất sắc, nhưng không bao giờ tìm lại được một giai đoạn dài ổn định và thành công như trước.

World Cup 1994 và cơ hội cuối

Maradona trở lại World Cup tại Mỹ khi đã 33 tuổi. Ông thi đấu 2 trận, ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Hy Lạp và tiếp tục đá chính khi Argentina thắng Nigeria 2-1. Sau trận thứ hai, kết quả kiểm tra chất cấm khiến ông phải rời giải.

Trường hợp này liên quan đến ephedrine và một số chất kích thích bị cấm, không phải cocaine. Argentina sau đó thua Bulgaria 0-2 rồi bị Romania loại với tỷ số 2-3 ở vòng 1/8. Đó cũng là 2 trận cuối cùng của Maradona tại World Cup.

Tài năng không kéo lại được lối sống của Maradona

Maradona tiếp tục chơi bóng đến năm 1997, nhưng quãng thời gian ông còn đủ sức cạnh tranh những danh hiệu lớn đã kết thúc sớm hơn. Ông dự 4 kỳ World Cup, chơi 21 trận, ghi 8 bàn, vô địch năm 1986 và về nhì năm 1990.

Cuộc sống thiếu kỷ luật không ngăn Maradona trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Nó khiến những năm cuối của ông bị chia cắt bởi án phạt và những lần phải làm lại từ đầu. Với tài năng từng đưa Argentina và Napoli lên đỉnh, Maradona hoàn toàn có cơ sở để kéo dài giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp dài hơn nếu cuộc sống ngoài sân cỏ không vượt khỏi tầm kiểm soát.

Xem thêm
0
725 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trọng tâm của thương vụ

Manchester United đang tiến rất gần Carlos Baleba trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Sky Sports ngày 19/8 cho biết MU và Brighton đã ở gần một thỏa thuận hoàn chỉnh, với tổng giá trị dự kiến trên 60 triệu bảng.

Mức phí cuối cùng và cách chi các khoản thanh toán vẫn đang được xử lý, nhưng Baleba đã đạt thỏa thuận cá nhân và một hợp đồng 5 năm được chuẩn bị sẵn. Tiền vệ 22 tuổi cũng sẵn sàng tới Manchester kiểm tra y tế ngay khi 2 câu lạc bộ hoàn tất các chi tiết còn lại.

MU tiếp tục làm mới tuyến giữa

Baleba sẽ là tiền vệ thứ 3 được MU bổ sung trong mùa hè nếu thương vụ hoàn tất. Đội bóng của Michael Carrick đã chi 35 triệu bảng đưa Youri Tielemans về từ Aston Villa và khoảng 50 triệu bảng cho Andrey Santos từ Chelsea. Trước đó, MU đạt thỏa thuận mua Ederson từ Atalanta với giá ban đầu 40,5 triệu euro, có thể tăng lên 45 triệu euro, nhưng rút khỏi thương vụ sau những lo ngại xuất hiện trong quá trình kiểm tra đầu gối của cầu thủ Brazil.

MU cũng từng quan tâm Elliot Anderson trước khi tuyển thủ Anh gia nhập Manchester City với giá 116 triệu bảng. Nhu cầu bổ sung tuyến giữa càng lớn khi Manuel Ugarte gặp chấn thương đầu gối dài hạn. Nếu Baleba cập bến, Carrick sẽ có thêm một lựa chọn bên cạnh Tielemans, Santos, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes.

Chấn thương mắt cá không cản thương vụ

Baleba hiện hồi phục chấn thương dây chằng mắt cá gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị mùa giải. Ban đầu Brighton lo ngại anh phải nghỉ một thời gian đáng kể, nhưng các cuộc kiểm tra sau đó xác định vấn đề nhẹ hơn dự kiến và không ảnh hưởng dài hạn. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp đàm phán với MU được nối lại trong những tuần gần đây.

Về chuyên môn, Baleba mang đến sức mạnh, khả năng tranh chấp và phạm vi hoạt động rộng ở khu trung tuyến. Anh có thể chơi tiền vệ phòng ngự hoặc tiền vệ trung tâm, mạnh trong những tình huống đoạt bóng rồi nhanh chóng đưa đội hình tiến lên. Đây là mẫu cầu thủ khác với Tielemans, người thiên về chuyền bóng và tổ chức thế trận.

112 trận tại Brighton nhưng mùa trước sa sút

Baleba gia nhập Brighton từ Lille năm 2023 và đã có 112 lần ra sân trên mọi đấu trường. Riêng mùa 2025/26, anh chơi 35 trận, gồm 31 trận tại Ngoại hạng Anh, sau khi vắng một giai đoạn để dự Cúp châu Phi cùng Cameroon.

Mùa giải đó lại kém thuyết phục hơn năm trước. Baleba đá chính 23 trận Ngoại hạng Anh nhưng chỉ hoàn thành đủ 90 phút 3 lần. Anh không ghi bàn hay kiến tạo trong 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Fabian Hurzeler từng thừa nhận những đồn đoán về MU từ mùa hè 2025 có khả năng ảnh hưởng tới tâm lý một cầu thủ còn trẻ.

Mức giá đã giảm mạnh sau 1 năm

Mùa hè 2025, Brighton giữ lập trường rất cứng khi định giá Baleba khoảng 115 triệu bảng. MU quan tâm nhưng không tiến tới thỏa thuận. Sau một mùa phong độ giảm, tình hình đã thay đổi đáng kể. TalkSPORT cho biết 2 bên hiện kỳ vọng thương vụ sẽ khép lại dưới 75 triệu bảng, trong khi Sky Sports xác nhận mức cuối cùng dự kiến vượt 60 triệu bảng.

Với MU, đây là thời điểm thuận lợi hơn nhiều so với 1 năm trước. Baleba vẫn mới 22 tuổi, đã có 92 trận Ngoại hạng Anh và còn nhiều dư địa phát triển. Nếu kiểm tra y tế không phát sinh vấn đề và MU thống nhất được mức phí cuối cùng với Brighton, Carrick sẽ có thêm một tiền vệ giàu sức mạnh để hoàn thiện khu trung tuyến trước mùa giải mới.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật