Tuổi 40 và vai trò trung tâm
Ở tuổi 40, Luka Modric không chỉ góp mặt cho đủ quân số mà vẫn giữ vai trò trung tâm trong cách Croatia vận hành. Trước Ghana, anh kiến tạo cho Nikola Vlasic ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 83, qua đó giúp đội tuyển giành vé vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhì bảng L. Pha kiến tạo này cũng đưa Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có đường chuyền thành bàn tại một kỳ World Cup.
Từ đường kiến tạo đến pha cứu thua
Ảnh hưởng của Modric không dừng ở phần sân đối phương. Trong thời gian bù giờ, anh lùi sâu về vòng cấm, kịp thời chặn một cơ hội nguy hiểm của Ghana. Nếu tình huống đó thành bàn, đại diện châu Phi sẽ vượt lên chiếm vị trí thứ hai sau Anh. Một cầu thủ vừa tạo ra bước ngoặt trên hàng công, vừa trực tiếp bảo vệ thành quả ở hàng thủ cho thấy tầm ảnh hưởng trải dài khắp mặt sân.
Cách HLV Dalic nhìn về học trò
HLV Zlatko Dalic gọi màn trình diễn của Modric là “thực sự tuyệt vời”, nhấn mạnh anh vừa kiến tạo, vừa hai lần ngăn chặn bàn thua. Ông xem đó là phản ánh đúng tính cách và nguồn năng lượng của tiền vệ này, người “không bao giờ bỏ cuộc” và là “tấm gương về cách mọi thứ nên được thực hiện”. Dalic thừa nhận Modric đã vài lần phải rời sân sớm ở hai trận đầu, nhưng tin rằng anh đang chơi ngày một hay hơn.
Ý thức về kỳ World Cup cuối cùng
Dalic cho biết Modric hiểu đây là kỳ World Cup cuối cùng của mình nên đang cố gắng hết sức trong từng trận. Mong muốn lớn nhất của ông là cậu học trò giữ được thể trạng tốt lâu nhất có thể. Trong bối cảnh Croatia tiếp tục tiến sâu, sự bền bỉ của Modric trở thành yếu tố quan trọng để duy trì chất lượng lối chơi.
Thói quen vượt giới hạn của Croatia
Việc Modric tiếp tục tỏa sáng gắn liền với hình ảnh một Croatia thường tiến sâu ở các kỳ World Cup gần đây. Đội tuyển đến từ quốc gia chưa tới bốn triệu dân đã vào chung kết World Cup 2018, rồi vào bán kết tại Qatar bốn năm sau. Lần này, họ lại góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, chuẩn bị đá vòng 32 đội tại Toronto, nhiều khả năng gặp Bồ Đào Nha.
Tâm thế bước vào vòng knock-out
Dù đối thủ tiếp theo có thể rất mạnh, Dalic khẳng định Croatia không e ngại. Ông cho rằng đội đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên là vượt qua vòng bảng và giờ tập trung cho trận kế tiếp, tránh rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức. Mục tiêu được ông nhắc thẳng: tiếp tục giành chiến thắng ở vòng sau, với một tập thể dày dạn kinh nghiệm và một thủ lĩnh 40 tuổi vẫn đang chơi ở chuẩn mực cao.