Liverpool vừa chốt thương vụ Bradley Barcola sau khi đã đưa Victor Munoz về sân Anfield. Trong khi tuyến trên ngày càng có nhiều lựa chọn, những lo ngại về sự mất cân đối trong đội hình bắt đầu xuất hiện, nhất là khi đội bóng của Andoni Iraola liên tiếp hòa 2-2 trước Newcastle United và Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh.
Hàng công ngày càng đông
Barcola và Munoz là 2 sự bổ sung mới cho hàng công vốn đã có Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Rio Ngumoha, Federico Chiesa và Alexander Isak. Liverpool đang sở hữu nhiều cầu thủ có thể đảm nhiệm các vị trí tấn công, trong khi bài toán cân bằng đội hình vẫn chưa được giải quyết.
Ngay từ trước khi mùa giải bắt đầu, Jamie Carragher đã cảnh báo Liverpool “có quá nhiều cầu thủ tấn công trên sân” và quá nhiều người cùng muốn lao lên phía trước. Ông ví cách chơi này như một “trận đấu bóng rổ”, với thế trận liên tục chuyển từ đầu sân này sang đầu sân kia. Hai trận hòa 2-2 liên tiếp trước Newcastle và Nottingham Forest khiến nỗi lo ấy tiếp tục được nhắc đến.
Hàng thủ vẫn cần thời gian ổn định
Ở chiều ngược lại, hàng phòng ngự đã thay đổi đáng kể trong mùa hè. Andy Robertson, Ibrahima Konate và Rhys Williams rời Anfield, buộc Liverpool phải tái cơ cấu tuyến dưới. Đội bóng mượn Ronald Araujo từ Barcelona và đưa Jeremy Jacquet về bổ sung trực tiếp cho vị trí trung vệ.
Ifeanyi Ndukwe cũng gia nhập Liverpool trong mùa hè, nhưng hậu vệ 18 tuổi đã được cho Levante mượn trong toàn bộ mùa 2026/27. Điều đó đồng nghĩa Iraola vẫn phải dựa chủ yếu vào những lựa chọn hiện có trong quá trình xây dựng lại hàng phòng ngự.
Carragher lo Liverpool mất cân bằng
Khoản đầu tư cho hàng công tiếp tục tăng mạnh sau khi Liverpool hoàn tất thương vụ Barcola. Trong khi đó, hàng thủ với Araujo và Jacquet vẫn cần thời gian để hình thành sự ăn ý với Virgil van Dijk và các đồng đội.
Carragher không tin một đội bóng hàng đầu có thể duy trì cách chơi quá cởi mở trong thời gian dài. Theo ông, việc có quá nhiều cầu thủ thiên về tấn công dễ khiến Liverpool mất cân bằng khi mất bóng và tạo ra những trận đấu liên tục ăn miếng trả miếng.
Liverpool cần kiểm soát trận đấu tốt hơn
Hai trận đầu Ngoại hạng Anh đều kết thúc với tỷ số 2-2. Liverpool ghi 4 bàn nhưng cũng thủng lưới 4 lần, trong đó nhiều thời điểm đối thủ có khoảng trống để phản công khi đội hình của Iraola dâng cao.
Với một hàng công rất đông và tuyến phòng ngự đang trong quá trình lắp ghép, Liverpool cần tìm được sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự. Vấn đề không nằm ở số lượng cầu thủ tấn công, mà ở cách Iraola bố trí họ để đội bóng vẫn duy trì được sức ép mà không để quá nhiều khoảng trống phía sau.