Ancelotti nhận sai lầm chiến thuật, bước ngoặt đến từ một lần nghỉ uống nước

Mudryk cảm ơn Chelsea vì không bỏ rơi anh trong giai đoạn khó khăn nhất

6 tuyển thủ Argentina đối mặt nguy cơ bị cấm World Cup 2030 vì loạt rắc rối

Nguyễn Thông

Liên đoàn bóng đá Mexico đón nhận tin không vui trước World Cup 2026

Trọng tâm tranh cãi: trách nhiệm thuộc về ai?

Liên đoàn bóng đá Mexico vừa phải đón nhận thông tin không vui ngay trước World Cup 2026 với tổng mức phạt 140.000 franc Thụy Sĩ từ FIFA vì cổ động viên liên tục hô khẩu hiệu mang tính kỳ thị đồng tính trong các trận giao hữu với Bolivia, Uruguay, Brazil và sau đó là Mỹ. Tranh cãi nảy sinh ở chỗ, liên đoàn cho rằng họ đã nỗ lực ngăn chặn, trong khi FIFA vẫn quy trách nhiệm trực tiếp và áp dụng các biện pháp kỷ luật tài chính lẫn đóng một phần khán đài.

Lập luận của phía Mexico: Biện pháp của FIFA không hiệu quả

Khi kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao, liên đoàn Mexico cho rằng các án phạt của FIFA mang tính “tự động và không tương xứng”, không tạo ra thay đổi thực sự trong hành vi cổ động viên. Họ nhấn mạnh các lần hô khẩu hiệu là “ngắn và rời rạc”, đề nghị hủy án hoặc thay bằng một kế hoạch hành động chung với FIFA, thay vì chỉ dừng ở phạt tiền và đóng khán đài.

Phán quyết của tòa: hành vi mang tính tập thể, không phải lẻ tẻ

Sau khi xem lại hình ảnh các trận đấu, hội đồng xét xử kết luận hành vi trên khán đài là “tập thể, lan rộng và không phải hiện tượng đơn lẻ”. Từ đó, tòa giữ nguyên hai khoản phạt tiền 60.000 và 80.000 franc Thụy Sĩ, chỉ hủy phần đóng 15 phần trăm khán đài trong một trận đấu chính thức. Lập luận cho rằng mức độ và tính lặp lại của khẩu hiệu khiến liên đoàn không thể được miễn trừ trách nhiệm.

Nỗ lực của Mexico: Được ghi nhận nhưng chưa đủ sức nặng pháp lý

Hội đồng tòa thừa nhận liên đoàn Mexico đã có chiến dịch kêu gọi cổ động viên dừng hô khẩu hiệu, với sự tham gia của các tuyển thủ nổi tiếng như Javier Hernandez, Rafael Marquez, Guillermo Ochoa. Tuy vậy, việc khẩu hiệu vẫn tiếp diễn khiến các biện pháp này bị đánh giá là “chưa đủ sức nặng về mặt pháp lý” để giúp liên đoàn thoát khỏi án phạt, bởi kết quả trên khán đài mới là yếu tố được xem xét.

Hệ quả kéo dài của một “truyền thống” trên khán đài

Khẩu hiệu bốn chữ, mang nghĩa xúc phạm liên quan đến “gái mại dâm nam” trong tiếng Tây Ban Nha, đã tồn tại nhiều năm ở bóng đá Mexico, đặc biệt mỗi khi thủ môn đối phương phát bóng lên. Từ năm 2014, FIFA liên tục dùng cảnh báo, phạt tiền, thậm chí đóng cửa sân để xóa bỏ thói quen này. Tuy nhiên, một bộ phận cổ động viên vẫn tiếp tục, khiến hình ảnh đội tuyển Mexico bị ảnh hưởng và liên đoàn phải chấp nhận chuỗi án phạt nối dài.

0
547 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Vấn đề lớn khi Quang Hài và Hoàng Đức cùng xuất hiện

Trận hòa 0-0 trước Singapore không chỉ để lại nỗi thất vọng vì hàng công phung phí cơ hội, mà còn làm lộ khoảng trống đáng lo ở trung tuyến tuyển Việt Nam. Hoàng Đức và Quang Hải vẫn có giá trị lớn khi cầm bóng, điều tiết và tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, khi được bố trí cùng nhau mà không có một tiền vệ phòng ngự chuyên trách phía sau, những điểm hạn chế về tranh chấp, đánh chặn và bao phủ không gian của bộ đôi này nhanh chóng trở thành vấn đề.

Cầm bóng nhiều nhưng không kiểm soát được trận đấu

Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 54%, thực hiện 424 đường chuyền với độ chính xác 84%, nhỉnh hơn Singapore ở các thông số tương ứng là 46%, 374 đường chuyền và 82%. Đội chủ nhà còn tung ra 22 cú sút, gần gấp đôi con số 12 của đối thủ.

Tuy nhiên, mỗi đội chỉ có 2 lần đưa bóng trúng đích. Tỷ lệ dứt điểm chính xác của Việt Nam vì thế chỉ đạt 9,1%, thấp hơn mức 16,7% của Singapore. Việt Nam cầm bóng nhiều, nhưng không tạo được sự áp đảo tương xứng về chất lượng cơ hội.

Khoảng trống sau lưng Hoàng Đức, Quang Hải

Hoàng Đức và Quang Hải đều mạnh nhất khi được nhận bóng, xoay người và hướng trận đấu về phía trước. Hoàng Đức có cú sút xa dội xà ngang, đồng thời tham gia tích cực vào quá trình phát triển bóng. Quang Hải giúp đội tuyển duy trì nhịp luân chuyển ở trung lộ. Nhưng cả 2 không phải mẫu tiền vệ chuyên lao vào tranh chấp, quét bóng hai hoặc giữ vị trí thấp trước hàng phòng ngự.

Điều đáng chú ý là Việt Nam phạm lỗi 11 lần, gần gấp đôi Singapore với 6 lần, dù đội chủ nhà kiểm soát bóng nhiều hơn. Con số này phần nào nói lên sự lúng túng khi mất bóng: các cầu thủ phải áp sát muộn hoặc phạm lỗi để ngăn đối phương chuyển trạng thái. Singapore vẫn tung ra 12 cú sút và có thời điểm buộc Patrik Lê Giang phải cứu thua, dù phần lớn trận đấu họ chủ động lùi sâu.

Singapore có thứ Việt Nam đang thiếu

Sự khác biệt nổi bật nằm ở Hariss Harun. Đội trưởng Singapore giữ vị trí phía trước hàng thủ, che chắn trung lộ và hỗ trợ đồng đội chống lại sức ép của Việt Nam. Anh được ban tổ chức trao danh hiệu cầu thủ hay nhất trận sau màn trình diễn ấn tượng ở trận đấu này.

Trong khi đó, danh sách các tiền vệ của Việt Nam không có một “máy quét” đúng nghĩa. Lê Phạm Thành Long giàu năng lượng và có thể chơi thấp, nhưng không phải mẫu tiền vệ trụ chuyên đánh chặn, thắng tranh chấp và bảo vệ khoảng trống phía trước các trung vệ. Những lựa chọn còn lại như Hai Long, Văn Khang, Văn Đô hay Ngọc Mỹ cũng thiên về luân chuyển bóng, tấn công hoặc hoạt động rộng.

Cần giải phóng 2 bộ não sáng tạo

Vấn đề không nằm ở việc phải loại Hoàng Đức hay Quang Hải, mà là đặt họ vào cấu trúc phù hợp hơn. Tuyển Việt Nam cần một cầu thủ đứng thấp, chuyên thu hồi bóng, tranh chấp bóng hai và bọc lót khi các vị trí khác dâng cao. Khi ấy, Hoàng Đức có thể tập trung kéo bóng và điều tiết, còn Quang Hải được hoạt động gần vòng cấm, nơi khả năng chuyền quyết định của anh nguy hiểm hơn.

Nếu chưa tìm được mẫu tiền vệ đó, HLV Kim Sang-sik có thể phải cân nhắc chỉ sử dụng 1 trong 2 người trước những đối thủ giàu thể lực. Bởi cầm bóng giỏi chưa đồng nghĩa với kiểm soát được trận đấu. Không có người dọn dẹp phía sau, Hoàng Đức và Quang Hải vừa không được phát huy hết sở trường, vừa dễ trở thành khoảng yếu mỗi khi tuyển Việt Nam mất bóng.

Xem thêm
0
764 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

HLV Kim gây tranh cãi lớn?

Trận hòa 0-0 trước Singapore tối 31/7 không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam đánh rơi 2 điểm tại Mỹ Đình, mà còn để lại dấu hỏi về khả năng xoay chuyển thế trận của HLV Kim Sang-sik. Đội chủ nhà kiểm soát trận đấu, tạo sức ép lớn và có 2 lần đưa bóng trúng xà ngang, nhưng những điều chỉnh nhân sự chưa thể phá vỡ hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Khi hàng công bế tắc, Việt Nam cần nhiều hơn những sự thay đổi đơn thuần về con người.

Quyết định mạnh tay với Đình Bắc

Điểm nhấn lớn nhất xuất hiện ở phút 41, khi Đình Bắc phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Tài Lộc. HLV Kim Sang-sik giải thích tiền đạo mang áo số 9 chưa hoàn thành nhiệm vụ chiến thuật và cần hy sinh vì mục tiêu chung.

Tài Lộc nhập cuộc tích cực, hoạt động rộng và có cú sút xa dội xà ngang ở phút 80. Tuy nhiên, sự thay đổi này về cơ bản vẫn là đổi một cầu thủ tấn công bằng một cầu thủ có vai trò tương tự, chưa làm cấu trúc vận hành của Việt Nam khác đi rõ rệt.

Chậm thay đổi khi thế trận bế tắc

Trong hiệp 1, Việt Nam tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó có 2 lần trúng đích, còn Singapore chỉ có 1 cú sút. Sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục dồn ép nhưng không có thêm pha dứt điểm trúng đích nào. Hai Long và Phan Tuấn Tài chỉ xuất hiện trong những phút cuối, khi thời gian còn lại quá ít để bắt nhịp và tạo ảnh hưởng.

HLV Kim cũng thừa nhận các quyết định điều chỉnh chưa mang lại hiệu quả mong muốn.

Không thể chỉ trông chờ vào tạt bóng

Singapore thu hẹp đội hình, bảo vệ trung lộ và buộc Việt Nam đưa bóng ra hai biên. Xuân Son thường xuyên bị nhiều hậu vệ vây quanh, nhưng đội chủ nhà vẫn sử dụng khá nhiều đường tạt vào vòng cấm.

Khi cách tiếp cận này không hiệu quả, Việt Nam thiếu những pha phối hợp nhanh, trả ngược từ đáy biên hoặc chạy cắt vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ. HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận khả năng gây áp lực tầm cao chưa tốt, trong khi Singapore nhiều lần thoát pressing thành công.

Cần thay đổi cả nhân sự lẫn cách chơi

Ở những trận tới, HLV Kim Sang-sik cần can thiệp sớm hơn nếu thế trận không chuyển biến sau khoảng 55-60 phút. Việt Nam có thể rút bớt 1 trung vệ, chuyển sang 4-2-3-1 để bổ sung cầu thủ hoạt động sau lưng Xuân Son. Những nhân tố như Hai Long cần được đưa vào gần vòng cấm nhằm tăng khả năng xâm nhập và dứt điểm tuyến hai. Quan trọng hơn, mỗi quyền thay người phải đi kèm một nhiệm vụ mới: tăng tốc độ luân chuyển bóng, đổi hướng tấn công hoặc gia tăng quân số giữa các tuyến.

Trước chuyến làm khách của Indonesia ngày 3/8, Việt Nam đứng thứ 3 bảng A với 4 điểm, sau Singapore có 7 điểm và Indonesia có 6 điểm. Áp lực đã lớn hơn, nhưng đây cũng là lúc HLV Kim Sang-sik phải chứng minh khả năng ứng biến. Muốn đội tuyển sắc nét hơn, ông không thể chỉ thay người mà cần thay đổi cả cấu trúc, nhịp độ và cách tạo cơ hội. Có như vậy, chúng ta mới có thể nghĩ đến việc tiến xa tại giải đấu.

Xem thêm
0
595 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Dấu ấn Hoàng Hên

Hoàng Hên không ghi bàn và cũng bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi trước Singapore, nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ đáng kỳ vọng nhất của đội tuyển Việt Nam trước chuyến làm khách Indonesia. Sau 2 lượt trận, tiền vệ gốc Brazil đã có 2 bàn, chỉ đứng sau Đình Bắc trong danh sách ghi bàn của đội.

Quan trọng hơn, khả năng di chuyển gần Xuân Son, phối hợp trong phạm vi hẹp và xâm nhập vòng cấm của Hoàng Hên có thể trở thành chìa khóa khi Việt Nam phải đối mặt với sức ép lớn tại Bogor.

Điểm sáng trong ngày hàng công bế tắc

Việt Nam kiểm soát thế trận, thực hiện 22 pha dứt điểm và có 2 lần đưa bóng trúng xà ngang nhưng vẫn bị Singapore cầm hòa 0-0 tại Mỹ Đình. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik nhiều lần đưa được bóng đến gần vòng cấm đối phương, song thiếu chính xác ở đường chuyền cuối cùng và những pha kết thúc.

Hoàng Hên cũng không tránh khỏi sự tiếc nuối. Đầu hiệp 2, anh đón đường trả ngược của Xuân Son trong tư thế khá thoải mái nhưng dứt điểm chệch cột dọc. Dù vậy, cách Hoàng Hên chọn vị trí vẫn mang đến tín hiệu tích cực. Anh không đứng cố định một vị trí mà thường xuyên di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Singapore, qua đó tạo thêm một điểm nhận bóng gần Xuân Son.

2 bàn sau 2 trận

Trước đó, Hoàng Hên là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Anh mở tỷ số ở phút 7 sau khi nhanh chân tận dụng bóng bật ra từ cú sút của Đình Bắc. Đến phút 41, Hoàng Hên tiếp tục bám đuổi tình huống, khai thác pha phá bóng không dứt khoát của hàng thủ đối phương để ghi bàn thứ hai.

Với 2 bàn sau 2 lần đá chính, Hoàng Hên đạt hiệu suất 1 bàn/trận và đóng góp 28,6% trong tổng số 7 bàn của Việt Nam. Bộ ba Đình Bắc, Hoàng Hên và Xuân Son đã ghi 6/7 bàn, chiếm 85,7% số bàn thắng toàn đội. Những con số ấy khẳng định Hoàng Hên không chỉ là người hỗ trợ lối chơi, mà còn là một mũi tấn công có khả năng trực tiếp giải quyết tình huống.

Chia lửa với Xuân Son

Giá trị lớn nhất của Hoàng Hên nằm ở khả năng chơi gần tiền đạo cắm. Khi Xuân Son lùi xuống làm tường hoặc thu hút trung vệ, Hoàng Hên có thể băng vào khoảng trống vừa xuất hiện. Cách phối hợp này giúp Việt Nam có thêm phương án đánh trung lộ, thay vì chỉ đưa bóng ra biên rồi tạt vào khu vực đông hậu vệ.

Trước Singapore, Xuân Son nhiều lần bị theo sát và không nhận được đủ sự hỗ trợ ở vị trí thuận lợi. Bởi vậy, HLV Kim Sang-sik cần bố trí Hoàng Hên gần đồng đội hơn, đồng thời yêu cầu anh tham gia phối hợp ngắn để Việt Nam hạn chế những đường chuyền dài thiếu hiệu quả.

Điểm tựa tại Bogor

Indonesia đang đứng thứ 2 bảng A với 6 điểm sau 2 trận, ghi 8 bàn và thủng lưới 1 lần. Việt Nam đứng thứ 3 với 4 điểm, ghi 7 bàn và chưa nhận bàn thua. Singapore dẫn đầu với 7 điểm nhưng đã thi đấu 3 trận. Cuộc đối đầu ngày 3/8 vì thế có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội giành vé vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Trước một Indonesia giàu thể lực và sẵn sàng gây sức ép, Việt Nam khó có nhiều khoảng trống như trận gặp Timor Leste hay cả trước Singapore tối qua. Hoàng Hên cần giữ bóng tốt hơn, phối hợp nhanh hơn và đặc biệt phải tận dụng cơ hội dứt điểm. Tại Bogor, đôi khi chỉ một khoảnh khắc chính xác cũng đủ quyết định cả trận đấu.

Xem thêm
0
206 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Người hùng khó tin ở vị trí gác đền

Trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam dứt điểm gần gấp đôi Singapore, người để lại dấu ấn sâu đậm nhất lại là Lê Giang Patrik. Thủ môn 33 tuổi không phải liên tục chống đỡ sức ép, nhưng đã đứng vững trong hai thời điểm khung thành đội chủ nhà thực sự bị đe dọa.

Hai pha cứu thua, 90 phút sạch lưới và danh hiệu cầu thủ hay nhất trận bên phía tuyển Việt Nam là lời khẳng định rõ ràng về bản lĩnh của người gác đền lần đầu dự một giải đấu chính thức cùng đội tuyển Việt Nam.

Hai lần cứu thua đúng lúc

Singapore thực hiện 12 cú dứt điểm, chỉ có 2 lần đưa bóng trúng khung thành và Lê Giang Patrik cản phá cả hai, đạt tỷ lệ cứu thua 100%. Tình huống nguy hiểm nhất xuất hiện ở phút 77, khi Ilhan Fandi băng vào dứt điểm cận thành sau một quả đá phạt.

Lê Giang chủ động lao ra, thu hẹp góc sút và dùng cơ thể chắn bóng. Ít phút sau, cú sút của Shawal Anuar chạm chân hậu vệ Việt Nam đổi hướng, nhưng anh vẫn kịp điều chỉnh để hóa giải.

Ít cú sút nhưng không hề dễ dàng

Việt Nam kiểm soát bóng 54%, tung ra 22 cú sút và có 32 lần chạm bóng trong vùng cấm Singapore. Đội khách chỉ dứt điểm 12 lần, với 17 lần chạm bóng trong vùng cấm Việt Nam. Tuy nhiên, Singapore lại đạt 1,21 bàn thắng kỳ vọng, cao hơn mức 1,10 của đội chủ nhà.

Trung bình mỗi cú sút của Singapore có giá trị 0,10 bàn, gần gấp đôi con số 0,05 của Việt Nam. Điều đó nghĩa là đội khách tấn công ít hơn, nhưng những cơ hội họ tạo ra có chất lượng cao hơn.

Giá trị nằm ở sự tập trung

Đây là kiểu trận đấu khó lường với các thủ môn. Việt Nam giữ bóng nhiều, phần lớn thời gian tổ chức tấn công bên phần sân đối phương, khiến Lê Giang có những quãng dài gần như không phải làm gì trên sân. Dù vậy, anh không mất tập trung khi Singapore bất ngờ phản công hoặc đưa bóng vào từ tình huống cố định.

Khả năng đọc tình huống, khép góc và giữ thăng bằng tốt giúp Lê Giang xử lý gọn gàng những pha bóng có thể làm thay đổi hoàn toàn kết quả trận đấu.

Điểm số nói lên màn trình diễn

FotMob chấm Lê Giang Patrik 7,9 điểm, cao nhất trận và chọn anh là cầu thủ hay nhất. Điểm số của anh vượt Izwan Mahbud bên phía Singapore, người được chấm 7,3 điểm, cũng như Hoàng Đức và Tiến Anh với cùng 7,7 điểm.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi Việt Nam là đội chơi lấn lướt, nhưng thủ môn đội chủ nhà mới là người được đánh giá cao nhất.

Điểm tựa trước trận gặp Indonesia

Sau hai trận đầu tiên, Lê Giang đã thi đấu đủ 180 phút và giữ sạch lưới trước Timor Leste lẫn Singapore. Việt Nam ghi 7 bàn, chưa thủng lưới và có hiệu số +7, nhưng mới giành 4 điểm, đứng sau Singapore và Indonesia tại bảng A.

Trước chuyến làm khách được dự báo khó khăn trên sân Indonesia, sự chắc chắn của Lê Giang là tín hiệu tích cực. Trận hòa 0-0 không đáp ứng kỳ vọng, nhưng tuyển Việt Nam ít nhất đã tìm thấy một điểm tựa đáng tin cậy trong khung thành.

Xem thêm
0
112 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Từ lần ra mắt hạng Nhì đến ánh đèn LaLiga

Carlos Espí trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Levante và chỉ cần hơn 2 năm để đi từ trận ra mắt chuyên nghiệp đến bản hợp đồng với Real Madrid. Tiền đạo sinh tại Tavernes de la Valldigna gia nhập học viện Levante năm 2022, trước khi lần đầu khoác áo đội một vào ngày 18/2/2024, trong trận gặp Racing Club de Ferrol tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

Mùa 2024/25, Espí ra sân 36 trận và ghi 6 bàn, góp phần giúp Levante giành quyền trở lại LaLiga. Khi đội bóng bước lên hạng đấu cao nhất Tây Ban Nha, anh nhanh chóng tận dụng cơ hội để tạo nên bước tiến lớn trong sự nghiệp.

Mùa giải bùng nổ tại LaLiga

Ngay trong mùa đầu tiên thi đấu tại LaLiga, Espí ghi 11 bàn sau 25 lần ra sân. Đáng chú ý, 10 bàn trong số đó đến ở 13 vòng đấu cuối, góp phần quan trọng giúp Levante trụ lại hạng đấu cao nhất.

Thành tích này đưa Espí trở thành chân sút tốt nhất của Levante tại LaLiga mùa 2025/26 và giúp anh vượt qua Fermín López, Arda Güler, Alberto Moleiro cùng Víctor Muñoz để giành danh hiệu Cầu thủ U-23 xuất sắc nhất giải. Tại Cúp Nhà vua, tiền đạo trẻ còn ghi thêm 2 bàn, nâng tổng thành tích trong mùa lên 13 bàn sau 27 trận trên mọi đấu trường.

Bước ngoặt ở tuổi 21

Real Madrid chính thức công bố chiêu mộ Carlos Espí ngày 30/7/2026. Tiền đạo 21 tuổi ký hợp đồng 5 năm, có thời hạn đến ngày 30/6/2031. Trong 3 mùa thuộc đội một Levante, anh có tổng cộng 66 lần ra sân và ghi 20 bàn. Espí cũng từng khoác áo các đội tuyển U-19 và U-20 Tây Ban Nha.

Hai câu lạc bộ không công bố giá trị thương vụ, nhưng truyền thông Tây Ban Nha cho biết Real Madrid đã chi 25 triệu euro để hoàn tất bản hợp đồng. Levante xác nhận đây là thương vụ bán cầu thủ trưởng thành từ học viện có giá trị lớn nhất lịch sử câu lạc bộ.

Khoảnh khắc chia tay và cánh cửa mới

Trong thông báo chia tay, Levante cảm ơn Espí vì nỗ lực, tài năng, sự kiên trì và những đóng góp trong hành trình từ đội trẻ lên đội một. Câu lạc bộ cũng khẳng định tự hào khi chứng kiến một cầu thủ trưởng thành từ học viện bước sang thử thách mới tại Real Madrid.

Espí đã tham gia buổi tập đầu tiên dưới sự hướng dẫn của José Mourinho ngày 31/7. Sự xuất hiện của anh diễn ra trong bối cảnh hàng công Real Madrid có những điều chỉnh về nhân sự, nhưng câu lạc bộ chưa xác nhận anh là người thay thế trực tiếp cho bất kỳ cầu thủ nào. Từ một tiền đạo mới ra mắt giải hạng Nhì đầu năm 2024, Espí giờ đứng trước cơ hội cạnh tranh ở một trong những đội bóng lớn nhất thế giới.

Xem thêm
0
75 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật