Manchester United sẽ chơi 6 trận giao hữu tại năm quốc gia châu Âu để chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Lịch đấu được sắp xếp với độ khó tăng dần, từ Wrexham, Rosenborg đến những đối thủ mạnh như Atlético Madrid, PSG và AC Milan. Đây là cơ hội để HLV Michael Carrick kiểm tra đội hình, đánh giá các tân binh và từng bước hoàn thiện bộ khung trước khi Ngoại hạng Anh khởi tranh.
Khởi động tại Bắc Âu
MU bắt đầu hành trình bằng trận gặp Wrexham tại Helsinki, Phần Lan vào ngày 18/7. 6 ngày sau, Quỷ đỏ di chuyển tới Trondheim để đối đầu Rosenborg. Đây là hai trận đấu phù hợp để các cầu thủ lấy lại cảm giác bóng, cải thiện thể lực và làm quen với yêu cầu chiến thuật sau thời gian nghỉ hè.
Những trận giao hữu đầu tiên sẽ là cơ hội để HLV Michael Carrick sử dụng các cầu thủ trẻ, tân binh và những người không dự World Cup 2026. Kobbie Mainoo và Marcus Rashford đã cùng tuyển Anh vào bán kết, trong khi Lisandro Martínez vẫn đang làm nhiệm vụ với Argentina. Do MU gặp Wrexham ngay ngày 18/7, ba cầu thủ này gần như chắc chắn không thể góp mặt ở trận mở màn tiền mùa giải.
Độ khó tăng nhanh
Sau hai trận đầu mang tính khởi động, MU sẽ bước vào những thử thách khó hơn. Ngày 1/8, Quỷ đỏ gặp Atlético Madrid tại Stockholm, rồi đối đầu Paris Saint-Germain ở Gothenburg một tuần sau đó.
Atlético là đội bóng chơi chặt chẽ, quyết liệt và có tổ chức tốt. PSG lại nổi bật với tốc độ, kỹ thuật và khả năng gây sức ép liên tục. Hai trận đấu này sẽ giúp HLV Michael Carrick kiểm tra khả năng đưa bóng lên phía trên khi bị đối thủ áp sát, cách MU phòng ngự trước các pha phản công và sự gắn kết giữa các tuyến khi gặp những đội bóng mạnh của châu Âu.
Màn tổng duyệt quyết định
MU sẽ gặp Leeds United tại Dublin vào ngày 12/8, trước khi khép lại loạt trận giao hữu bằng cuộc đối đầu AC Milan tại Wroclaw, Ba Lan ngày 15/8. Khoảng cách chỉ ba ngày giữa hai trận khiến HLV Michael Carrick phải xoay vòng đội hình và phân chia thời gian thi đấu hợp lý cho các cầu thủ.
Tổng cộng, Quỷ đỏ đá sáu trận trong 29 ngày, trung bình gần năm ngày lại ra sân một lần. Đặc biệt, bốn trận cuối gặp Atlético Madrid, PSG, Leeds và AC Milan sẽ mang đến cường độ cao hơn, giúp MU kiểm tra thể lực, khả năng vận hành chiến thuật và mức độ sẵn sàng trước mùa giải mới.
Một tuần hoàn thiện đội hình
Sau trận gặp AC Milan, HLV Michael Carrick sẽ có bảy ngày để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Hull City ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh ngày 22/8. Vì vậy, loạt trận giao hữu không chỉ giúp các cầu thủ lấy lại thể lực, mà còn là dịp để ông xác định đội hình chính, sắp xếp vai trò cho các tân binh và hoàn thiện cách vận hành của toàn đội.
6 trận đấu tại châu Âu sẽ mang đến cho MU nhiều kiểu đối thủ và mức độ thử thách khác nhau. Kết quả thắng thua không phải yếu tố quan trọng nhất. Điều đáng chú ý hơn là cách Quỷ đỏ tổ chức đội hình, triển khai bóng và phản ứng khi gặp những đối thủ mạnh. Đó sẽ là cơ sở để đánh giá MU đã sẵn sàng đến đâu trước mùa giải mới.