Liên quan đến việc Hoàng Đức chỉ thi đấu nửa trận, HLV Kim Sang Sik không còn lựa chọn nào khác vì cầu thủ này chưa đảm bảo thể lực. Trước trận, Hoàng Đức bị đau và vắng mặt ở buổi tập hai ngày liền, đến buổi tập cuối cùng cũng thừa nhận chưa đạt thể trạng tốt nhất.
Chính vì vậy, HLV Kim Sang Sik buộc phải để Hoàng Đức nghỉ ngơi trong hiệp 2, dù biết rằng không có phương án thay thế tương xứng. Sự vắng mặt của Quang Hải do chấn thương càng khiến đội tuyển Việt Nam thiếu đi một cầu thủ sáng tạo ở tuyến giữa.
Việc thiếu những nhân tố chủ chốt khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó trong việc kiểm soát bóng và tổ chức tấn công. Điều này lý giải vì sao đội chơi dưới sức ở hiệp 2, phải gồng mình chống đỡ các đợt tấn công của Nepal và chỉ giữ được chiến thắng nhờ may mắn cùng nỗ lực phòng ngự.