Vé, nợ và dự án sân mới
Manchester United khởi đầu mùa 2026/27 không tốt, trong lúc những câu chuyện ngoài sân cũng liên tục tạo áp lực. Đội bóng mới có 5 điểm sau 5 vòng Ngoại hạng Anh, vừa bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh, còn quan hệ giữa ban lãnh đạo và một bộ phận người hâm mộ trở nên căng thẳng vì chiến dịch chống phe vé.
MU đã cấm 685 tài khoản sau cuộc điều tra về hoạt động bán lại vé, đồng thời giảm án hoặc đưa ra cảnh cáo cuối cùng với 464 trường hợp. Câu lạc bộ còn xác định 1.617 tài khoản cần kiểm tra thêm. Nhiều nhóm CĐV phản đối cách xử lý, cho rằng một số người theo đội hàng chục năm bị đặt vào diện nghi vấn mà chưa được cung cấp đầy đủ bằng chứng.
Sân mới vẫn là bài toán tài chính dài hạn
Câu chuyện tài chính cũng sắp trở lại khi MU chuẩn bị công bố báo cáo cả năm 2025/26. Báo cáo chính thức gần nhất mới dừng ở quý kết thúc ngày 31/3, trong khi câu lạc bộ vẫn mang một cấu trúc nợ lớn và vừa thực hiện đợt phát hành 550 triệu USD trái phiếu bảo đảm vào tháng 6.
Song song với đó là dự án sân vận động mới 100.000 chỗ ngồi, dự kiến xây cách Old Trafford hiện tại khoảng 350 m. Chi phí làm việc từng được đặt quanh mức 2 tỷ bảng.
Tuy nhiên, đây không phải dự án hướng tới giai đoạn 2027-2028. Mục tiêu được nhắc tới là sân mới có thể hoạt động khoảng mùa 2032/33, trong khi tiến độ quy hoạch vẫn có khả năng kéo dài tới năm 2035. Dự án còn nằm trong kế hoạch tái phát triển cả khu vực Old Trafford với nhà ở, việc làm và hạ tầng mới.
Tiếng la ó đã xuất hiện rõ hơn
Áp lực trên khán đài cũng tăng theo kết quả thi đấu. MU dẫn Brighton 2-0 sau 10 phút tại Cúp Liên đoàn Anh nhưng cuối cùng thua ngược 2-3 ngay tại Old Trafford.
Đến trận gặp Fulham, CĐV đội khách tiếp tục thể hiện sự bất mãn khi Michael Carrick rút Kobbie Mainoo ở phút 80 để đưa Mason Mount vào sân trong lúc MU đang bị dẫn 0-1. Tiếng la ó vang lên, kèm những câu hát gọi tên Mainoo.
Carrick không đối đầu với người hâm mộ. Ông nói hiểu cảm xúc đó và vẫn đánh giá cao sự cổ vũ trong suốt trận đấu. Matheus Cunha sau đó cứu MU bằng bàn gỡ ở phút 89, nhưng trận hòa 1-1 vẫn kéo dài khởi đầu thất vọng của đội.
Neville công kích, Cunha nhắc tới “tiếng ồn”
Gary Neville đặc biệt gay gắt với màn trình diễn tại Craven Cottage. Ông gọi 15 phút đầu hiệp 2 là quãng thời gian tệ nhất từng chứng kiến MU chơi bóng và cho rằng Carrick cần ngừng liên tục bảo vệ các cầu thủ.
Cunha cũng thừa nhận Fulham bước vào hiệp 2 với nhiều năng lượng hơn và nói MU không thể chấp nhận điều đó. Số liệu càng khiến nhận xét ấy gây chú ý khi Fulham chạy nhiều hơn đội khách tổng cộng 6,6 km.
Sau trận, tiền đạo Brazil nhắc đến lượng “tiếng ồn” luôn tồn tại quanh chiếc áo Manchester United, nhưng khẳng định đội vẫn tin vào tập thể và HLV.
Carrick vẫn bảo vệ hướng đi của mình
Carrick lại không đồng ý rằng MU gặp vấn đề về thể lực. Ông nhấn mạnh các cầu thủ vẫn đẩy cao sức ép đến phút cuối và bàn gỡ của Cunha đến từ việc đội không bỏ cuộc.
Nhà cầm quân người Anh cũng nói mình không rơi vào trạng thái bi quan bởi vẫn nhìn thấy những dấu hiệu tích cực.
Nhưng hoàn cảnh hiện tại ngày càng khó tách riêng sân cỏ khỏi những vấn đề phía sau. MU vừa phải cải thiện thành tích sau khởi đầu 5 điểm qua 5 vòng, vừa đối mặt bất đồng với CĐV về vé, những câu hỏi mới về tài chính và một dự án sân vận động trị giá hàng tỷ bảng.
Carrick có thể cố giữ sự tập trung vào chuyên môn, nhưng cách đơn giản nhất để giảm bớt tiếng ồn quanh Old Trafford vẫn là đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng.