Cuộc chạm trán Anh – Argentina rạng sáng 15.7 không chỉ là trận bán kết World Cup 2026, mà còn là màn so tài giữa những thủ lĩnh tấn công xuất sắc nhất giải. Một bên là Harry Kane và Jude Bellingham đang gánh vác hàng công Anh, bên kia là Lionel Messi tiếp tục kéo Argentina tiến gần thêm tới trận chung kết gặp Tây Ban Nha.
Kane – Bellingham, trục tấn công của “Tam sư”
Harry Kane chuẩn bị có lần thứ 121 khoác áo đội tuyển, vượt Wayne Rooney để trở thành cầu thủ ngoài thủ môn thi đấu nhiều nhất lịch sử Anh. Anh vẫn là mũi nhọn cao nhất trong sơ đồ 4-2-3-1, được hỗ trợ trực tiếp bởi Jude Bellingham. Tiền vệ trẻ đang đạt phong độ chói sáng với 6 bàn thắng, ngang Kane tại giải năm nay, và đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp, trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công.
Messi và bài toán lựa chọn đối tác trên hàng công
Ở phía đối diện, Messi không chỉ là đội trưởng mà còn là chân sút số một của giải với 8 bàn. Anh vừa lập cột mốc tham gia vào số bàn thắng ở World Cup hai kỳ liên tiếp, đồng thời vẫn là người khởi phát hầu hết các đợt tấn công. HLV Lionel Scaloni phải cân nhắc giữa Julián Álvarez và Lautaro Martínez cho vị trí đá cặp, khi cả hai đều vừa ghi bàn trong hiệp phụ trận gặp Thụy Sĩ.
Tuyến giữa quyết định nhịp độ
Với Anh, Declan Rice đã kịp bình phục để đá chính, trong khi Jordan Henderson vắng mặt vì phẫu thuật cổ tay. Bên phía Argentina, Leandro Paredes được ưu tiên nhờ khả năng phòng ngự, dù Thiago Almada chơi tốt khi vào sân từ ghế dự bị. Cuộc đấu ở trung tuyến giữa Rice – Anderson với bộ ba Paredes, De Paul, Enzo Fernández sẽ quyết định xem bộ đôi Kane – Bellingham hay Messi có nhiều đất diễn hơn trong trận cầu được dự đoán kết thúc với thắng lợi 2-1 cho Argentina.