MU đang bước vào mùa 2026/27 với nhiều cách tấn công hơn nhờ những mẫu cầu thủ có đặc điểm bổ sung cho nhau. Joshua Zirkzee có thể rời vị trí trung phong để nhận bóng và phối hợp, Bryan Mbeumo mạnh ở những pha tăng tốc khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ, còn Bruno Fernandes là người có khả năng tung ra đường chuyền quyết định từ tuyến hai. Với Michael Carrick, hàng công MU vì thế không còn phụ thuộc vào một kiểu triển khai cố định.
Zirkzee kéo trung vệ khỏi vị trí
Zirkzee mang đến cho MU một kiểu trung phong khác với mẫu số 9 thường xuyên đứng trong vòng cấm chờ cơ hội. Ở trận thắng Rosenborg 5-0, tiền đạo Hà Lan chơi 60 phút, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần. Anh nhiều lần lùi xuống nhận bóng, phối hợp với tuyến hai rồi mới tăng tốc trở lại khu vực cấm địa. Cách di chuyển này giúp MU có thêm một điểm kết nối ở trung lộ và buộc hàng thủ đối phương phải đưa ra lựa chọn.
Mbeumo là người có thể hưởng lợi nhiều nhất. Nếu trung vệ bước lên theo Zirkzee, khoảng trống phía sau lập tức xuất hiện cho tiền đạo Cameroon chạy chéo vào. Mùa 2024/25 tại Brentford, Mbeumo thực hiện 891 pha di chuyển không bóng, trong đó có 418 lần chạy ra sau hàng phòng ngự đối phương. Sự ăn ý giữa hai người cũng đã xuất hiện ở trận gặp Leeds, khi Mbeumo chuyền bóng để Zirkzee ghi bàn mở tỷ số.
Bruno có thêm khoảng trống để tung đường chuyền
Khả năng di chuyển của Zirkzee và Mbeumo càng phát huy hiệu quả khi phía sau họ là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khép lại Premier League 2025/26 với 21 kiến tạo, lập kỷ lục mới của giải đấu, đồng thời tạo 136 cơ hội. Riêng 16 trận dưới thời Michael Carrick, Bruno có 12 kiến tạo.
Khi Zirkzee lùi xuống kéo người còn Mbeumo tăng tốc vào khoảng trống phía sau hàng thủ, Bruno có nhiều hướng xử lý hơn. Anh có thể chuyền xuyên tuyến cho Zirkzee nhận bóng giữa các tuyến, mở bóng sang biên hoặc tung đường chuyền sớm để Mbeumo bứt tốc. MU nhờ đó không còn phụ thuộc vào những pha đưa bóng thẳng cho trung phong đang bị 2 trung vệ kèm chặt.
Hai mẫu trung phong, hai cách triển khai
Carrick có thể thay đổi cách tấn công tùy người đá cao nhất. Với Benjamin Sesko, MU thuận lợi hơn khi chơi trực diện. Tiền đạo Slovenia có thể tranh chấp bóng dài, làm điểm tựa trước trung vệ rồi nhả lại cho tuyến hai, trong khi Mbeumo và Cunha tăng tốc vào khoảng trống để đón pha bóng tiếp theo.
Zirkzee lại phù hợp với một cách vận hành khác. Anh có thể rời khu vực cấm địa, lùi xuống gần Bruno để nhận bóng và phối hợp. Khi đó, Mbeumo hoặc Cunha sẽ trở thành người chạy cao nhất. Chỉ cần một trung vệ bước lên theo Zirkzee, khoảng trống phía sau lập tức mở ra cho những pha chạy chéo của 2 cầu thủ này. MU nhờ đó có thể đổi cách tiếp cận mà không cần thay toàn bộ cấu trúc hàng công.
Carrick có thêm cách giải bài toán hàng công
MU từng phản công rất hiệu quả dưới thời Carrick. Tính từ chiến thắng 2-0 trước Man City đến hết mùa trước, họ tạo trung bình 1,53 pha phản công nhanh mỗi trận và ghi 0,24 bàn từ những tình huống này sau mỗi 90 phút, thuộc nhóm tốt nhất Premier League.
Mùa tới, Carrick có thêm lựa chọn khi gặp những đối thủ chủ động lùi sâu. Zirkzee có thể kéo trung vệ ra khỏi vị trí, Mbeumo và Cunha khai thác khoảng trống phía sau, Bruno Fernandes đảm nhiệm những đường chuyền quyết định, còn Sesko phù hợp với cách chơi trực diện và tranh chấp bóng dài. MU vì thế vẫn có thể phát huy tốc độ khi chuyển trạng thái, nhưng đồng thời đủ nhân sự để phối hợp ở trung lộ, đánh vào sau lưng hàng thủ hoặc đưa bóng thẳng lên cho trung phong làm điểm tựa.