Leicester City rao bán: từ câu chuyện cổ tích đến gánh nặng thua lỗ

Arteta: Arsenal chỉ mua người thực sự nâng tầm, không chạy theo số lượng

Haaland nhận lương cao nhất châu Âu, nhưng La Liga mới là “thiên đường lương khủng”

Quân Vũ

Đâu sẽ là hàng công mạnh nhất của ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Chờ thầy Kim đưa ra quyết định

Tuyển Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia lúc 20h ngày 16/8 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Sau 4 trận vòng bảng, đội quân của HLV Kim Sang-sik ghi 13 bàn, chỉ thủng lưới 1 lần và đứng đầu bảng A với 10 điểm.

Malaysia xếp nhì bảng B với 9 điểm, ghi 7 bàn và nhận 3 bàn thua. Xuân Son nhiều khả năng tiếp tục đá cao nhất, còn bài toán khó nằm ở 2 vị trí hỗ trợ phía sau: Hoàng Hên, Đình Bắc hay Quang Hải.

Xuân Son và Hoàng Hên từng đánh bại Malaysia

Xuân Son và Hoàng Hên có lợi thế lớn vì đã chơi hiệu quả trước chính Malaysia. Ngày 31/3, Việt Nam thắng đối thủ 3-1 ở vòng loại Asian Cup 2027. Xuân Son ghi 2 bàn bằng đầu ở phút 51 và 59, trong đó bàn nâng tỷ số lên 2-0 đến từ đường chuyền của Hoàng Hên. Cặp đôi này phối hợp khá ăn ý khi Xuân Son thường xuyên đè mặt trung vệ đội bạn chiếm vị trí trong vòng cấm, còn Hoàng Hên chơi phía sau, nhận bóng và tìm khoảng trống để chuyền vào khu vực nguy hiểm.

Phong độ tại ASEAN Cup cũng giúp cả hai giữ lợi thế cạnh tranh. Trong trận ra quân thắng Timor-Leste 7-0, Hoàng Hên ghi 2 bàn, còn Xuân Son lập công ở phút 45+1. Xuân Son sau đó tiếp tục ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Như vậy, tiền đạo của Nam Định đã có 2 bàn tại giải trước khi bước vào bán kết.

Đình Bắc đang là người ghi bàn tốt nhất

Nếu xét riêng hiệu suất ghi bàn, Đình Bắc mới là cầu thủ nổi bật nhất của Việt Nam. Tiền đạo 22 tuổi lập hat-trick vào lưới Timor-Leste với các bàn ở phút 31, 42 và 65. Đến trận cuối vòng bảng gặp Campuchia, anh tiếp tục ghi cú đúp ở phút 18 và 89, nâng thành tích lên 5 bàn sau vòng bảng.

Đình Bắc cũng đem đến kiểu tấn công khác Xuân Son. Anh nhanh, chịu khó di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ, đồng thời nguy hiểm khi Việt Nam đoạt bóng rồi tổ chức phản công. Nếu Xuân Son kéo trung vệ Malaysia vào những pha tranh chấp trực tiếp, Đình Bắc có khoảng trống để băng xuống phía sau. Bộ ba Đình Bắc – Hoàng Hên – Xuân Son vì thế là phương án giàu sức tấn công nhất mà Kim Sang-sik đang có.

Quang Hải mang đến sự cân bằng

Kim Sang-sik vẫn có lý do để chọn Quang Hải thay Đình Bắc trong đội hình xuất phát. Việt Nam phải đá lượt đi trên sân Kuala Lumpur, trong khi Malaysia thắng 3 trong 4 trận vòng bảng. Họ lần lượt vượt qua Myanmar 2-1, Lào 4-0 và Philippines 1-0, chỉ thua Thái Lan 0-2.

Nếu Quang Hải chơi cùng Hoàng Hên phía sau Xuân Son, Việt Nam có thêm người nhận bóng ở giữa sân và tổ chức các pha phối hợp ngắn. Quang Hải cũng đã ghi bàn trong trận thắng Timor-Leste 7-0. Khi ấy, Đình Bắc trở thành phương án rất đáng gờm trong hiệp 2, nhất là lúc hàng thủ Malaysia bắt đầu xuống sức và khoảng trống xuất hiện nhiều hơn.

Kim Sang-sik phải chọn cách chơi

Việt Nam đang sở hữu hàng công hiệu quả hơn Malaysia sau vòng bảng: 13 bàn so với 7, cùng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn 22%, nhỉnh hơn mức 21% của đối thủ. Đội tuyển cũng có 24 cú sút trúng đích, trong khi Malaysia có 17.

Nếu Kim Sang-sik muốn gây sức ép ngay từ đầu, Đình Bắc – Hoàng Hên – Xuân Son là bộ ba hợp lý. Nếu ưu tiên giữ đội hình chắc hơn trong trận lượt đi, Quang Hải có thể xuất phát bên cạnh Hoàng Hên, còn Đình Bắc được dành cho hiệp 2. Với 5 bàn sau vòng bảng, tốc độ và khả năng chạy chỗ của Đình Bắc sẽ đặc biệt nguy hiểm khi trận đấu bắt đầu xuất hiện nhiều khoảng trống.

0
1,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Hành trình chuyển áo

Sau khi rời Leicester để gia nhập Aston Villa năm 2023, Youri Tielemans nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng, ra sân 134 lần và góp phần vào chức vô địch Europa League mùa trước. Mùa hè này, anh tiếp tục bước ngoặt sự nghiệp khi rời Villa Park để ký hợp đồng 5 năm với Manchester United, mở ra giai đoạn mới tại Old Trafford.

Lời tri ân xen lẫn so sánh

Trong buổi họp báo ở tour du đấu Cộng hòa Ireland cùng Man United, Tielemans dành lời cảm ơn Aston Villa vì đã giúp anh "trở lại phong độ tốt nhất". Tuy vậy, anh lại thêm nhận định rằng có những câu lạc bộ ở trên Villa và Manchester United nằm trong nhóm đó. Chính chi tiết này khiến thông điệp tri ân bị lu mờ.

Giữ gìn mối quan hệ với đội bóng cũ

Trước phản ứng dữ dội từ người hâm mộ Villa, Tielemans chọn cách lên tiếng trên Instagram. Anh khẳng định tôn trọng sâu sắc câu lạc bộ cũ, biết ơn ba năm gắn bó, thừa nhận sai lầm trong cách dùng từ và gửi lời xin lỗi. Kết lại, anh chúc Aston Villa thành công trong tương lai, như một nỗ lực giữ lại phần nào thiện cảm từ nơi từng là bệ phóng cho mình.

Xem thêm
0
566 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trọng tâm chuyển nhượng dồn vào khu trung tuyến

Thương vụ Tijjani Reijnders sang Al-Qadsiah với mức phí 52 triệu bảng diễn ra trong bối cảnh Manchester City chuẩn bị cho một cuộc thay đổi lớn ở hàng tiền vệ. Cầu thủ người Hà Lan mới gia nhập từ AC Milan mùa hè trước với giá 46,5 triệu bảng, nhưng chỉ sau một năm đã được bật đèn xanh ra đi. Việc một bản hợp đồng đắt giá như vậy nhanh chóng được đưa trở lại thị trường cho thấy khu trung tuyến đang là khu vực được ưu tiên sắp xếp lại.

Bóng mờ tương lai Rodri và hướng nhìn sang Enzo Fernandez

Song song với việc chốt phí chuyển nhượng Reijnders, Man City vẫn chưa rõ ràng về tương lai của Rodri, cầu thủ xuất sắc nhất World Cup. Sự bất định quanh trụ cột này khiến câu chuyện nhân sự tuyến giữa càng thêm nhạy cảm. Trong khi đó, đội bóng thành Manchester bộc lộ sự quan tâm tới Enzo Fernandez của Chelsea, một tiền vệ Argentina đang được đánh giá cao. Ba cái tên Rodri, Reijnders và Enzo đặt cạnh nhau phác họa bức tranh một hàng tiền vệ có thể thay đổi diện mạo chỉ trong một kỳ chuyển nhượng.

Mùa cuối thời Guardiola và dấu ấn mờ nhạt của Reijnders

Reijnders khởi đầu khá sáng sủa trong mùa giải cuối cùng của Pep Guardiola tại Etihad, nhưng sau đó không tạo được tầm ảnh hưởng như kỳ vọng. Anh ghi bảy bàn sau 47 lần ra sân, con số không quá thấp nhưng chưa đủ để trở thành nhân vật trung tâm trong hệ thống của Guardiola. Việc anh phải tập riêng với đội một vào ngày thứ Năm cho thấy quá trình tách dần khỏi kế hoạch chuyên môn đã được triển khai rõ ràng trước khi thương vụ với Al-Qadsiah hoàn tất.

Al-Qadsiah và sức hút từ băng ghế huấn luyện

Điểm đến mới của Reijnders là Al-Qadsiah, câu lạc bộ đang được dẫn dắt bởi Brendan Rodgers, người từng làm việc tại Liverpool, Celtic và Leicester. Sự hiện diện của một huấn luyện viên quen thuộc với bóng đá Anh tạo nên bối cảnh thuận lợi cho một cầu thủ vừa trải qua mùa giải tại Premier League. Thương vụ này không chỉ là bước ngoặt cá nhân của Reijnders mà còn phản ánh sức hút ngày càng lớn của giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út với các cầu thủ đang ở độ chín sự nghiệp.

Dấu ấn tuyển Hà Lan trong hồ sơ chuyển nhượng

Trong hành trang rời Man City, Reijnders mang theo trải nghiệm tại World Cup 2026 cùng đội tuyển Hà Lan. Anh góp mặt ba trận ở vòng bảng, đá chính trước Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia. Dù không ra sân ở trận vòng 32 gặp Maroc, nơi Hà Lan dừng bước trên chấm luân lưu, việc góp mặt trong danh sách dự giải và được sử dụng thường xuyên ở vòng bảng vẫn là chi tiết quan trọng trong hồ sơ của một tiền vệ đang bước vào tuổi 28.

Xem thêm
0
561 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Điểm xuất phát: Hài lòng nhưng chưa đủ

Michael Carrick khẳng định Manchester United rất hài lòng với hai tân binh Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa. Ông nhấn mạnh họ đã giúp đội hình cân bằng hơn, chất lượng hơn và phù hợp với hướng đi mà ban huấn luyện đặt ra. Tuy vậy, Carrick không xem đó là điểm dừng, mà chỉ là bước đầu trong quá trình hoàn thiện đội ngũ.

Nhu cầu bổ sung từ những lỗ hổng cụ thể

Trong bối cảnh Casemiro rời đội và Manuel Ugarte dính chấn thương dây chằng đầu gối, phải nghỉ phần lớn mùa giải, ban lãnh đạo đang xem xét chiêu mộ thêm một tiền vệ thứ ba. Ở hành lang trái, United cũng được liên hệ nhiều với phương án hậu vệ trái mới, trong đó có Lewis Hall của Newcastle. Carrick thừa nhận vẫn còn “một hai vị trí” cần cải thiện, nhưng tránh nêu con số cụ thể về lượng tân binh trong 18 ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Chi tiêu có giới hạn và cách United xoay xở

Nhờ các khoản thu từ việc Rasmus Hojlund sang Napoli, Radek Vítek tới Middlesbrough và điều khoản bán lại trong thương vụ Mason Greenwood chuyển từ Marseille sang Fenerbahce, mức chi ròng của United mùa hè này chỉ khoảng 30 triệu bảng. Nguồn tin thân câu lạc bộ khẳng định vẫn còn ngân sách, thậm chí đủ sức theo kịp mức 85 triệu bảng mà Tottenham trả cho Mateus Fernandes, nhưng United đã chủ động rút lui. Trong khi đó, Tottenham còn chi thêm cho Sandro Tonali, khiến United trở thành đội duy nhất trong nhóm “big six” truyền thống chưa từng bỏ 100 triệu bảng cho một cầu thủ.

Cách cạnh tranh khi không chạy đua kỷ lục

Carrick thừa nhận yếu tố tiền bạc, nhưng nhấn mạnh trọng tâm vẫn là bóng đá và sự cạnh tranh trên sân. Ông cho rằng đội bóng phải tận dụng tối đa những gì đang có, đồng thời tiếp tục tìm cách tăng chất lượng hoặc chiều sâu đội hình, miễn là các thương vụ “đúng” với nhu cầu. Trong bối cảnh lịch sử gần đây chưa thực sự thuận lợi, United vẫn đặt mục tiêu tranh chấp mọi đấu trường, dựa trên sự tự tin từ những tháng cuối mùa trước và quyết tâm “đẩy mọi giới hạn” trong khuôn khổ tài chính hiện tại.

Xem thêm
0
458 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Quyết định rời đi của Torres

Ferran Torres chỉ còn một năm hợp đồng với Barcelona. Câu lạc bộ sẵn sàng giữ anh, thậm chí tính chuyện gia hạn. Tuy vậy, khi Torres chủ động đề nghị ra đi, Barça chấp nhận mở đường. Từ đó, thương vụ với Paris Saint-Germain được đẩy nhanh, sau khi đề nghị đầu tiên trị giá 40 triệu euro bị từ chối.

Thỏa thuận với nhà vô địch châu Âu

Barcelona và Paris Saint-Germain đã đạt thỏa thuận sơ bộ ở mức khoảng 50 triệu euro. Torres dự kiến bay sang Paris trong vài ngày tới để kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Thương vụ này đưa anh tới đội bóng đang là đương kim vô địch châu Âu, trong bối cảnh hàng công PSG vốn đã thuộc nhóm mạnh nhất lục địa.

Vị trí mới trong hàng công PSG

Torres khởi đầu sự nghiệp ở vị trí chạy cánh, nhưng vài năm gần đây được kéo vào đá trung phong. Tại Paris, anh được chờ đợi sẽ đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm, thay thế khoảng trống Gonçalo Ramos để lại sau khi cầu thủ này chuyển sang AC Milan. Sự hiện diện của Torres giúp PSG có thêm một phương án ghi bàn ở trung lộ.

Tái ngộ Luis Enrique

Ở Paris, Torres sẽ làm việc lần thứ hai với Luis Enrique, người từng dẫn dắt anh trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Mối quan hệ sẵn có giữa hai thầy trò tạo nền tảng thuận lợi cho việc hòa nhập, nhất là khi Torres đang ở phong độ cao sau bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup cho Tây Ban Nha trước Argentina.

Khoảng trống để lại ở Barcelona

Mùa trước, Torres ghi 21 bàn cho Barcelona. Việc anh rời đi, cộng thêm Robert Lewandowski đã sang Chicago Fire, khiến nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha không còn một trung phong rõ ràng trong đội hình. Họ xem Julián Álvarez của Atlético Madrid là mục tiêu hàng đầu, nhưng quá trình đàm phán đang gặp khó, buộc câu lạc bộ phải tính đến những phương án khác.

Xem thêm
0
349 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Ưu tiên nâng chất, không mua cho đủ

Mikel Arteta khẳng định Arsenal vẫn muốn bổ sung thêm người trong mùa hè này, nhưng ông nhấn mạnh mục tiêu không phải là mua thật nhiều, mà là tìm được những cầu thủ đủ sức nâng tầm đội hình. Ông nói rõ chỉ còn rất ít cái tên trên thị trường có thể cải thiện “những phần nhỏ” còn thiếu của đội, nên mỗi thương vụ đều phải thực sự tạo ra khác biệt về chất lượng và chiều sâu.

Ý chí của câu lạc bộ và thực tế phụ thuộc nhiều phía

Arteta mô tả mong muốn của Arsenal là “không thể nghi ngờ”, câu lạc bộ chủ động tìm kiếm cơ hội và “tích cực” làm việc trên thị trường. Tuy vậy, ông thừa nhận mọi thứ không nằm hoàn toàn trong tay Arsenal, nên không thể hứa chắc sẽ hoàn tất được các mục tiêu. Việc mua sắm còn phụ thuộc vào đối tác, tình hình người đi và sự sẵn sàng của những cầu thủ mà họ nhắm tới.

Hai vị trí then chốt: trung vệ và hàng công

Trong bối cảnh William Saliba chấn thương, Arsenal muốn có thêm một trung vệ, với Ezri Konsa của Aston Villa được xem là lựa chọn ưu tiên. Trên hàng công, đội bóng tìm kiếm một cầu thủ tấn công mới, có thể là tiền đạo cắm hoặc cầu thủ chạy cánh, sau khi không thể có Vinicius Junior. Julian Alvarez được nhắc đến nhiều, nhưng khả năng thành công bị đánh giá là thấp và hiện chưa có nhiều thông tin chắc chắn về một mục tiêu cụ thể khác.

Thị trường hè căng thẳng với mọi đội lớn

Tình trạng còn nhiều việc phải làm ở giai đoạn này của kỳ chuyển nhượng không chỉ xảy ra với Arsenal. Các đội hàng đầu ở Ngoại hạng Anh đều đang trong cảnh vừa phải xử lý người đến, vừa phải giải quyết người đi. Arteta dự báo những tuần cuối của kỳ chuyển nhượng sẽ rất bận rộn, khi nhiều thương vụ chỉ có thể được đẩy nhanh ở giai đoạn cuối.

Xem thêm
0
183 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật