Erling Haaland vẫn là chân sút nguy hiểm nhất của Man City, nhưng thành công của đội bóng không thể chỉ phụ thuộc vào số bàn thắng của tiền đạo người Na Uy. Haaland có thể ghi ít hơn, nhưng nếu nhiều đồng đội cùng lên tiếng và tổng số bàn của cả đội tăng lên, Man City sẽ trở nên cân bằng, khó đoán và khó ngăn cản hơn.
Gánh nặng trên vai số 9
Mùa 2025/26, Haaland ghi 38 bàn và có 9 kiến tạo sau 52 trận trên mọi đấu trường. Tại Premier League, anh đóng góp 27 bàn, qua đó giành Chiếc giày vàng lần thứ 3 sau 4 mùa khoác áo Man City. Tổng cộng, tiền đạo 26 tuổi đã ghi 112 bàn chỉ sau 132 trận tại giải đấu số 1 nước Anh.
Các con số này tiếp tục khẳng định Haaland là mũi nhọn nguy hiểm nhất của Man City. Tuy nhiên, khi phần lớn các pha tấn công đều hướng đến tiền đạo cao 1,95 m, cách chơi của đội bóng dễ bị bắt bài. Đối thủ có thể chủ động lùi sâu, phong tỏa những đường căng ngang và tập trung đông quân số quanh khu vực Haaland thường xuyên xuất hiện.
Bài học từ mùa vô địch
Mùa 2023/24 là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của một hàng công có nhiều cầu thủ cùng ghi bàn. Haaland vẫn đạt 38 bàn trên mọi đấu trường, nhưng Phil Foden cũng có 27 bàn và 12 kiến tạo, còn Julián Álvarez đóng góp 19 bàn cùng 13 kiến tạo. Nhờ đó, Man City không phải phụ thuộc hoàn toàn vào một mình Haaland mà vẫn duy trì sức tấn công mạnh mẽ. Kết quả, đội bóng áo xanh trở thành CLB đầu tiên vô địch nước Anh 4 mùa liên tiếp.
Haaland vì thế không cần mùa nào cũng vượt mốc 40 hay 50 bàn để chứng minh đẳng cấp. Điều Man City cần hơn là các cầu thủ chạy cánh và tiền vệ tuyến hai biết tận dụng khoảng trống mà anh tạo ra, qua đó chia sẻ gánh nặng ghi bàn và khiến hàng công trở nên khó lường hơn.
Giá trị không chỉ nằm ở bàn thắng
Haaland luôn khiến các trung vệ đối phương phải lùi sâu và bó hẹp đội hình để hạn chế khoảng trống trước khung thành. Ngay cả khi không trực tiếp ghi bàn, những pha di chuyển lệch khỏi trung tâm, làm tường hoặc tăng tốc phía sau hàng thủ của anh vẫn có thể kéo theo nhiều hậu vệ, qua đó mở ra khoảng trống cho đồng đội băng lên.
Mùa 2025/26, Rayan Cherki ghi 10 bàn và có 16 kiến tạo sau 52 trận. Khả năng sáng tạo, đi bóng và tự mình kết thúc của cầu thủ người Pháp mang đến thêm một hướng tấn công cho Man City. Nhờ đó, đội bóng không còn phải dồn mọi đường bóng về phía Haaland mà có thể tạo sức ép từ nhiều vị trí khác nhau.
Cân bằng mới là điều quan trọng
Mục tiêu của Man City không phải khiến Haaland ghi ít bàn hơn, mà là giảm sự phụ thuộc vào anh. Khi nhiều cầu thủ khác cũng có thể chạm mốc 10 bàn mỗi mùa, đối thủ sẽ không thể chỉ tập trung phong tỏa trung phong người Na Uy.
Tín hiệu tích cực nhất là Haaland có thể ghi ít hơn, nhưng tổng số bàn của Man City vẫn tăng. Một hàng công có nhiều điểm ghi bàn sẽ khó bị bắt bài, linh hoạt hơn trước các kiểu phòng ngự và đủ sức duy trì phong độ trong suốt mùa giải dài.