HLV Jesus đã đúng, phải loại bỏ Ronaldo như vậy thì Bồ Đào Nha mới tiến bộ được!

“Quyền ưu tiên” của Tottenham trong bài toán về tương lai của Harry Kane

Trước đại chiến Tottenham, MU đau đầu vì Bruno và Dorgu hoàn cảnh khác nhau

Bá Thắng

Gabriel Jesus: "Gừng càng già càng cay" và giá trị đem đến cho Barcelona

Jesus cho thấy giá trị của mình

Gabriel Jesus tiếp tục ghi điểm trong màu áo Barcelona khi góp 1 bàn vào chiến thắng 7-2 trước Racing Santander ở vòng 6 La Liga. Tiền đạo Brazil vào sân phút 69 thay Raphinha và chỉ mất 10 phút để lập công, nâng tỷ số lên 6-2.

Đó là bàn thắng thứ 2 của Jesus cho Barca sau pha lập công trước Feyenoord tại Champions League. Ở tuổi 29, anh đang tạo ảnh hưởng bằng thứ vũ khí quen thuộc của một tiền đạo dày dạn kinh nghiệm, chọn chỗ tốt, xử lý nhanh và dứt điểm gọn.

Một nhịp là đủ

Bàn thắng đến ở phút 79. Lamine Yamal nhận bóng bên phải rồi đưa vào trung lộ cho Jesus. Tiền đạo Brazil có mặt ở chính giữa vòng cấm, mở người rất nhanh trước khi đặt lòng chân phải đưa bóng lên góc cao bên phải khung thành. Pha dứt điểm gọn đến mức hàng thủ Racing gần như không có thời gian áp sát, còn thủ môn cũng không kịp phản ứng. Dữ liệu trận đấu xác nhận Yamal là người kiến tạo và Jesus ghi bàn bằng chân phải từ trung tâm vòng cấm.

Cái hay của Jesus nằm ở cách anh giải quyết tình huống. Không cần thêm một nhịp giữ bóng, không cố sút thật mạnh, anh chỉ chỉnh thân người rồi đưa bóng vào góc hiểm. Với một trung phong, đó là kiểu xử lý được tích lũy qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao. Khoảng trống trong vòng cấm thường chỉ xuất hiện rất ngắn, người có kinh nghiệm sẽ biết khi nào phải sút ngay.

Hai bàn, hai cách kết thúc

Trước Racing, Jesus dùng chân phải. Ở bàn đầu tiên cho Barca trước Feyenoord, anh lại ghi bàn bằng một pha đánh đầu ngược chỉ khoảng 2 phút sau khi vào sân. Hai bàn thắng khác nhau hoàn toàn về cách thực hiện, nhưng đều có chung một nét, Jesus không cần nhiều chạm để đưa bóng vào lưới.

Đó cũng là phẩm chất Barca đang cần. Hansi Flick sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến như Yamal, Raphinha, Dani Olmo hay Karim Adeyemi. Khi những cầu thủ này kéo giãn hàng thủ hoặc đưa bóng vào khu vực cấm địa, Jesus chỉ cần chọn đúng vị trí và xử lý phần cuối cùng. Anh không phải nhận bóng quá nhiều hay tự tạo cơ hội từ xa.

Kinh nghiệm bắt đầu phát huy

Gabriel Jesus đã có nhiều năm chơi bóng tại Premier League trong màu áo Man City và Arsenal. Anh từng ra sân 236 trận cho Man City, ghi 95 bàn và có 45 kiến tạo. Với Arsenal, tiền đạo Brazil có 123 trận, 32 bàn cùng 22 kiến tạo trước khi chuyển sang Barca.

Quãng thời gian dài ở bóng đá Anh, cộng thêm kinh nghiệm tại Champions League và đội tuyển Brazil, giúp Jesus hiểu rõ cách di chuyển trong vòng cấm. Sau những chấn thương khiến sự nghiệp bị ngắt quãng, anh không còn dựa quá nhiều vào tốc độ hay những pha đi bóng dài như trước. Cách chơi hiện tại thiên về chọn vị trí, làm tường, di chuyển ngắn và tận dụng cơ hội.

Barca có thêm một phương án khác

Barca thắng Racing với 69% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện 29 cú dứt điểm và có 9 lần sút trúng đích. Đội bóng của Flick đã ghi 32 bàn chỉ sau 6 vòng La Liga và toàn thắng cả 6 trận. Trong một hàng công đang đạt hiệu suất rất cao, Jesus không cần trở thành nhân vật trung tâm ngay lập tức.

Anh chỉ cần tiếp tục làm tốt điều mình đã làm trước Feyenoord và Racing, vào sân, tìm khoảng trống và kết thúc tình huống thật nhanh. Với Jesus lúc này, “gừng càng già càng cay” nằm ở chính những pha bóng tưởng như đơn giản như thế.

2
11,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Lực Nguyễn

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến ưu thế rất lớn của Trung Quốc. Tính đến 8h ngày 29/9, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn dẫn đầu, cùng một cách biệt rất lớn với các đoàn thể thao xếp sau.

Trung Quốc bỏ xa Nhật Bản và Hàn Quốc

Trung Quốc đang dẫn đầu tuyệt đối với 132 HCV, nhiều hơn Nhật Bản tới 91 HCV. Đoàn chủ nhà Nhật Bản có 41 HCV, 68 HCB và 63 HCĐ, tổng cộng 172 huy chương.

Hàn Quốc xếp thứ 3 với 21 HCV, 26 HCB và 44 HCĐ, tổng 91 huy chương. Khoảng cách giữa 3 đoàn dẫn đầu khá rõ khi Uzbekistan, đội đứng thứ 4, mới có 12 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.

Kazakhstan hiện xếp thứ 5 với 9 HCV, 13 HCB và 23 HCĐ. Dù có tổng cộng 45 huy chương, nhiều hơn Uzbekistan 3 huy chương, Kazakhstan vẫn đứng sau do có ít HCV hơn.

Thái Lan dẫn đầu Đông Nam Á

Thái Lan đang là đoàn Đông Nam Á có vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp. Đoàn thể thao xứ chùa vàng đứng thứ 6 với 9 HCV, 8 HCB và 12 HCĐ, tổng cộng 29 huy chương.

Bahrain cũng có 9 HCV nhưng chỉ giành 2 HCB và 3 HCĐ nên đứng thứ 7. Iran xếp ngay phía sau với 8 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ, tổng 32 huy chương.

Triều Tiên đang đứng thứ 9 với 7 HCV, 5 HCB và 5 HCĐ. Malaysia là đại diện Đông Nam Á thứ 2 góp mặt trong top 10, sở hữu 6 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ, tổng cộng 18 huy chương.

Việt Nam có 2 HCV, vươn lên hạng 19

Đoàn thể thao Việt Nam hiện đứng thứ 19 với 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, tổng cộng 20 huy chương. So với nhóm dẫn đầu, thành tích của Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn, nhưng việc có thêm HCV mới nhất ở môn cầu mây nữ giúp thứ hạng của chúng ta được cải thiện đáng kể.

Thành tích của Việt Nam cũng cho thấy cuộc cạnh tranh trong nhóm Đông Nam Á đang khá quyết liệt. Thái Lan vẫn tạo khoảng cách lớn với 9 HCV, Malaysia có 6 HCV, trong khi Việt Nam đang sở hữu 2 HCV.

Xem thêm
1
1,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã mang về tấm HCV thứ 2 cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên vượt qua Philippines 2-0 ở chung kết nội dung đôi nữ sáng 29/9, hoàn thành mục tiêu giành vàng của cầu mây Việt Nam.

Trước trận đấu này, Việt Nam mới có 1 HCV tại đại hội, thuộc về đội kata nữ môn karate.

20 năm chờ đợi cho tấm HCV đôi nữ

Chức vô địch tại Nhật Bản giúp cầu mây Việt Nam giành lại HCV ASIAD ở nội dung đôi nữ sau đúng 20 năm. Lần gần nhất Việt Nam đứng trên bục cao nhất ở nội dung này là ASIAD 15 tại Doha năm 2006, với Nguyễn Đức Thu Hiền, Lưu Thị Thanh và Nguyễn Hải Thảo. Nội dung đôi nữ sau đó không xuất hiện tại ASIAD 2018 và 2022 trước khi trở lại chương trình thi đấu năm nay.

Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên đến ASIAD 20 với tư cách đương kim vô địch thế giới. Gần 2 tháng trước, chính bộ ba này đã đăng quang tại Giải vô địch thế giới 2026 ở Thái Lan. Trong trận chung kết giải đấu đó, Việt Nam thắng Myanmar 2-0 với tỷ số các set 15-7 và 15-12.

Từ cú sốc trước Lào đến chức vô địch

Hành trình giành vàng của Việt Nam không hề bằng phẳng. Ngay trận mở màn vòng bảng, Thu Trang và Khánh Ly bất ngờ thua Lào 1-2. Đội tuyển sau đó trở lại bằng 2 chiến thắng liên tiếp cùng tỷ số 2-0 trước Myanmar và Malaysia để giành vé vào bán kết.

Tại bán kết, Việt Nam tiếp tục thắng Hàn Quốc 2-0. Đối thủ khởi đầu tốt và dẫn 6-3 trong set đầu, buộc ban huấn luyện đưa Hồng Liên vào thay Khánh Ly. Sự điều chỉnh lập tức phát huy hiệu quả khi Thu Trang và Hồng Liên ghi liền 12 điểm để thắng ngược 15-6. Set 2 còn căng thẳng hơn. Hàn Quốc từng dẫn 7-3 trước khi Việt Nam san bằng 7-7, kéo tỷ số lên 13-13 rồi thắng 15-13.

Cầu mây hoàn thành chỉ tiêu HCV

Đối thủ cuối cùng của Việt Nam là Philippines, đội đã đánh bại Lào 2-0 ở bán kết. Chiến thắng 2-0 trong trận tranh HCV giúp Thu Trang, Khánh Ly và Hồng Liên hoàn tất hành trình từ thất bại ngay ngày ra quân đến ngôi vô địch ASIAD.

Tấm huy chương vàng này cũng giúp cầu mây hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 1 HCV tại ASIAD 20. Trước đó, đội regu nam gồm Nguyễn Văn Nhàn, Ngô Thanh Long và Lương Công Minh đã giành HCĐ sau khi thua Thái Lan 0-2 ở bán kết, với tỷ số 7-15 và 6-15. Cầu mây nữ Việt Nam vẫn còn nội dung đội 4 người, nơi đội tuyển bước vào đại hội với tư cách đương kim vô địch ASIAD.

Xem thêm
2
608 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trọng tâm là tiền, nhưng tiền không quyết định bản án

Manchester City là một trong những câu lạc bộ tạo doanh thu lớn nhất bóng đá Anh. Mùa 2024/25, đội bóng đạt 694,1 triệu bảng doanh thu, gồm 278,6 triệu bảng từ truyền hình, 340,4 triệu bảng từ hoạt động thương mại và 75,1 triệu bảng từ ngày thi đấu. Sức hút toàn cầu, những trận cầu lớn và mạng lưới tài trợ khiến bất kỳ kịch bản Man City rời Ngoại hạng Anh nào cũng mang theo những tác động kinh tế đáng kể.

Nhưng từ đó đi đến kết luận Premier League sẽ không dám áp dụng hình phạt nặng lại là một bước quá xa. Vụ việc đang được xử lý bởi cơ chế kỷ luật độc lập, trong khi những thông tin mới nhất cho thấy phần lớn cáo buộc đã được ủy ban xem là có cơ sở. Man City vẫn phủ nhận sai phạm và quá trình kháng cáo còn ở phía trước.

Bản quyền truyền hình không mất tiền theo từng trận

Một trong những lập luận thường được nhắc tới là Premier League sẽ mất giá trị truyền hình nếu những trận Man City gặp Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea hay Tottenham biến mất khỏi lịch.

Những cuộc đối đầu đó chắc chắn có sức hút lớn. Tuy nhiên, bản quyền Premier League không được định giá lại sau từng trận đấu. Các hợp đồng được bán tập thể theo chu kỳ nhiều mùa và gói trong nước hiện tại đã được ký tới mùa 2028/29.

Nếu Man City xuống hạng, giải đấu có thể mất một số trận được nhiều người chờ đợi trong ít nhất 1 mùa. Nhưng chưa có dữ liệu nào đủ để khẳng định điều đó sẽ khiến các đài truyền hình lập tức yêu cầu giảm giá hoặc làm giá trị bản quyền lao dốc.

Ngoại hạng Anh vẫn là một hệ thống gồm 20 câu lạc bộ, được phát sóng tại 189 quốc gia và có lượng người theo dõi toàn cầu rất lớn.

Sức hút của City vẫn khiến hệ quả kinh tế không nhỏ

Điều có thể khẳng định là Man City hiện sở hữu sức mạnh thương mại đáng kể. Doanh thu gần 700 triệu bảng mỗi năm, lượng người hâm mộ quốc tế lớn và hàng loạt hợp đồng tài trợ khiến đội bóng trở thành một mắt xích quan trọng trong thị trường bóng đá Anh.

Nếu phải xuống hạng, chính Man City sẽ chịu thiệt đầu tiên từ tiền truyền hình, tài trợ, vé, giải thưởng và khả năng dự cúp châu Âu. Giải hạng Nhất cũng gần như chắc chắn nhận thêm sự chú ý khi một đội bóng tầm cỡ như City xuất hiện.

Tuy nhiên, chưa thể tính khoản chú ý tăng thêm ấy thành thiệt hại tương ứng của Premier League. Những câu lạc bộ lớn khác vẫn tồn tại, những cuộc đua vô địch vẫn tiếp diễn và giải đấu không được xây dựng quanh riêng Man City.

Quan hệ Anh – UAE khiến vụ việc nhạy cảm hơn

Yếu tố ngoài sân cỏ phức tạp hơn câu chuyện bản quyền truyền hình. Chủ sở hữu Man City, Sheikh Mansour, là thành viên cấp cao trong hoàng gia Abu Dhabi, trong khi Anh và UAE có quan hệ kinh tế, đầu tư và quốc phòng sâu rộng.

Đã xuất hiện thông tin phía UAE bày tỏ quan ngại với chính phủ Anh về tiến trình vụ Man City. Trong bối cảnh London và Abu Dhabi đang duy trì nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, việc một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất thuộc sở hữu UAE đối mặt hình phạt nghiêm trọng chắc chắn tạo thêm sức ép ngoại giao.

Nhưng quan hệ ấy không đồng nghĩa chính phủ Anh quyết định hình phạt. Vụ Man City thuộc cơ chế kỷ luật của Premier League, với một ủy ban độc lập chịu trách nhiệm xác định vi phạm và hình thức xử lý.

Uy tín của Premier League cũng có giá

Nếu chỉ nhìn vào tiền, giữ Man City ở giải đấu cao nhất có thể được xem là phương án ít xáo trộn hơn. Nhưng Premier League còn phải bảo vệ một tài sản khác là niềm tin vào luật chơi.

Nếu những vi phạm nghiêm trọng cuối cùng được xác nhận sau toàn bộ quá trình kháng cáo, việc giảm hình phạt chỉ vì Man City mang lại nhiều tiền cũng có thể gây thiệt hại cho chính giải đấu. Các câu lạc bộ từng tuân thủ quy định, các đội từng bị trừ điểm và những bên chịu ảnh hưởng trong các mùa trước đều có lý do yêu cầu cùng một chuẩn xử lý.

Một giải đấu có giá trị hàng tỉ bảng không chỉ bán những trận cầu lớn. Nó còn bán niềm tin rằng các đội tham gia cùng một cuộc chơi với chung một bộ quy tắc.

Án phạt cuối cùng vẫn chưa được quyết định

Ở thời điểm hiện tại, nói Man City chắc chắn xuống hạng là quá sớm. Nói Premier League chắc chắn không dám xuống tay vì sợ mất tiền cũng không có đủ cơ sở.

Những báo cáo mới nhất đặt Man City trước nguy cơ nhận hình phạt rất nặng, nhưng câu lạc bộ vẫn khẳng định mình vô tội và quá trình pháp lý có thể còn kéo dài.

Sức mạnh thương mại, lượng người hâm mộ và quan hệ Anh – UAE khiến hệ quả của vụ việc lớn hơn một tranh chấp bóng đá thông thường. Tuy nhiên, chính quy mô ấy càng khiến cách xử lý phải dựa vào phán quyết và luật lệ thay vì lợi ích của một câu lạc bộ. Tiền là một phần rất lớn của câu chuyện Man City, nhưng chưa có cơ sở để xem nó là yếu tố quyết định bản án cuối cùng.

Xem thêm
0
105 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Lịch thi đấu bó hẹp

Đội tuyển Anh đang bước vào giai đoạn thi đấu dày nhất của đợt tập trung đầu mùa 2026/27 với 4 trận Nations League trong vòng 11 ngày. Sau thất bại 2-3 trước Tây Ban Nha tại Wembley ngày 26/9, thầy trò Thomas Tuchel lập tức chuẩn bị cho chuyến làm khách trước CH Czech tại Praha lúc 1h45 ngày 30/9 theo giờ Việt Nam.

Chỉ 4 ngày sau, Anh tiếp tục sang Rijeka gặp Croatia lúc 23h ngày 3/10, trước khi trở lại Wembley tái đấu CH Czech lúc 1h45 ngày 7/10. Mật độ này khiến khả năng hồi phục và quản lý thể lực trở thành vấn đề quan trọng ngay từ đầu chiến dịch.

Konsa và O'Reilly phải tập riêng

Buổi tập trước chuyến bay sang Praha xuất hiện 2 trường hợp đáng lo. Ezri Konsa và Nico O'Reilly không tập cùng toàn đội mà thực hiện chương trình riêng tại trung tâm tập luyện của Tottenham.

Cả 2 đều chơi trọn 90 phút trong trận thua Tây Ban Nha. O'Reilly có 1 kiến tạo nhưng cũng mắc lỗi ở hàng thủ, còn Konsa phải hoạt động với cường độ cao trước hàng công giàu tốc độ của đối phương.

Trong khi 2 hậu vệ tập riêng, 22 cầu thủ còn lại vẫn ra sân tập bình thường. Ban huấn luyện chưa loại Konsa hay O'Reilly khỏi kế hoạch gặp CH Czech, nhưng khả năng ra sân của họ cần được đánh giá thêm trước giờ thi đấu.

Quân số đã bị bào mòn từ trước

Tuchel vốn đã phải điều chỉnh danh sách từ đầu đợt tập trung. Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford và Declan Rice đều rút lui, trong khi James Garner cùng Morgan Gibbs-White được gọi bổ sung.

Việc mất Rice đặc biệt ảnh hưởng tới cấu trúc phòng ngự. Trước Tây Ban Nha, hàng thủ Anh nhiều lần bị đặt vào tình huống phải đối mặt trực tiếp với các pha tăng tốc và phối hợp nhanh ở trung lộ.

Tính trong năm 2026, Anh mới giữ sạch lưới 4 trong 13 trận và đã thủng lưới 6 trận liên tiếp. Vì vậy, tình trạng của Konsa và O'Reilly càng khiến Tuchel phải thận trọng trước chuyến đi Praha.

Không dễ xoay vòng quá mạnh

Lịch thi đấu dày buộc Anh phải tính toán nhân sự, nhưng Tuchel khó thay đổi toàn bộ bộ khung chỉ để giữ sức. Thất bại trước Tây Ban Nha khiến đội tuyển chưa có điểm ở bảng A3, trong khi CH Czech vừa thua Croatia 1-2 và cũng cần điểm trên sân nhà.

Tuchel vẫn muốn giữ sự ổn định ở hàng thủ, nhưng nếu Konsa hoặc O'Reilly không đủ thể trạng, Trevoh Chalobah, Jarrad Branthwaite, Lewis Hall hoặc Myles Lewis-Skelly đều có thể được sử dụng.

Trent Alexander-Arnold cũng là một phương án ở cánh phải sau khi trở lại đội tuyển trong đợt tập trung này.

4 trận trong 11 ngày là bài kiểm tra thực sự

Anh không có nhiều thời gian sửa sai sau trận Tây Ban Nha. Từ Wembley tới Praha, Rijeka rồi trở lại London, mỗi trận chỉ cách nhau khoảng 3 đến 4 ngày.

Tuchel vì thế phải giải cùng lúc 2 vấn đề: giành điểm để không bị tụt lại ở bảng A3 và giữ đội hình đủ khỏe cho cả chuỗi trận. Việc Konsa cùng O'Reilly phải tập riêng mới chỉ là dấu hiệu đầu tiên của áp lực thể lực trong một đợt tập trung mà Anh gần như không có khoảng nghỉ thực sự.

Xem thêm
0
55 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Trọng tâm mới của Chanathip

Trước trận gặp Việt Nam lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat, Chanathip Songkrasin bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với một vai trò khác trước. Ở tuổi 32, anh vẫn là một trong những cầu thủ giàu kỹ thuật nhất Thái Lan, nhưng trọng trách hiện tại không còn chỉ nằm ở việc tự mình tạo khác biệt trên sân. Chanathip dành nhiều sự quan tâm hơn cho việc dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ, những người anh xem là tương lai của đội tuyển.

Anh thậm chí được HLV Anthony Hudson giữ hoàn toàn trên ghế dự bị ở trận thắng Pakistan 4-0 để bảo toàn thể lực cho cuộc đối đầu Việt Nam. Điều đó càng làm trận đấu thứ 2 tại bảng B trở thành thời điểm Chanathip được chờ đợi xuất hiện.

Từ thế hệ trẻ ASEAN Cup đến đội hình hiện tại

Thái Lan đã trải qua ASEAN Hyundai Cup 2026 với một đội hình trẻ, thiếu nhiều trụ cột quen thuộc. Chanathip không tham dự giải nhưng vẫn theo dõi sát hành trình của đội và từng trực tiếp tới động viên các đàn em trước chung kết.

Đội bóng của Hudson vào tới trận cuối cùng, thua Việt Nam 0-2 ở lượt đi tại Bangkok rồi hòa 2-2 tại Mỹ Đình, qua đó thất bại 2-4 sau 2 lượt.

Dù không thể giành chức vô địch, Chanathip đánh giá cao những gì lớp cầu thủ trẻ đã làm được. Anh cho rằng họ được gọi lên đội tuyển vì thực sự có chất lượng và tiềm năng, chứ không đơn thuần vì mục tiêu trẻ hóa.

Người đàn anh trong phòng thay đồ

Chanathip xem việc chia sẻ kinh nghiệm là một phần trách nhiệm của mình. Anh thường trao đổi với các cầu thủ trẻ, đưa ra lời khuyên và những kinh nghiệm nhỏ tích lũy qua nhiều năm thi đấu quốc tế.

Với Chanathip, mỗi lần được gọi lên đội tuyển phải đi kèm cảm giác tự hào. Anh muốn thế hệ mới hiểu rõ ý nghĩa của việc khoác áo Thái Lan, bởi chính nhóm cầu thủ này sẽ dần tiếp quản vai trò của các đàn anh trong những năm tới.

Đó cũng là điểm khác biệt trong vị trí hiện tại của Chanathip. Anh vẫn đủ khả năng tạo ảnh hưởng bằng kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng đồng thời trở thành cầu nối giữa nhóm cầu thủ lâu năm và thế hệ mới.

Pakistan là bước khởi đầu của lớp trẻ

Thái Lan mở màn FIFA ASEAN Cup bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Teerasak Poeiphimai ghi 2 bàn, Jude Soonsup-Bell có 1 pha lập công, còn bàn thứ 3 đến từ tình huống Haris Zeb phản lưới.

Chanathip không thi đấu phút nào. Hudson chủ động giữ anh cho trận gặp Việt Nam, trong khi những cầu thủ trẻ hơn hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lượt đầu.

Sau trận, Chanathip vẫn nhấn mạnh trận mở màn của một giải đấu luôn mang tới những khó khăn riêng. Anh dành lời khen cho ban huấn luyện và toàn bộ cầu thủ vì đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành 3 điểm.

Việt Nam là thử thách lớn hơn

Việt Nam cũng khởi đầu bằng chiến thắng, nhưng khó khăn hơn nhiều khi chỉ vượt qua Philippines 1-0 nhờ bàn của Nguyễn Đình Bắc phút 25.

Sau lượt đầu, cả Việt Nam và Thái Lan đều có 3 điểm. Thái Lan tạm đứng trên nhờ hiệu số +4, trong khi Việt Nam có hiệu số +1. Vì bảng B chỉ chọn đội đứng đầu vào thẳng chung kết, cuộc đối đầu ngày 29/9 mang sức nặng lớn trong cuộc đua vị trí số 1.

Chanathip thừa nhận Việt Nam sẽ là thử thách khó, nhưng khẳng định Thái Lan đã sẵn sàng và rất mong chờ trận đấu này.

Với anh, đây cũng là dịp để kiểm tra sự trưởng thành của thế hệ mới. Một tháng sau thất bại 2-4 ở chung kết ASEAN Hyundai Cup, Thái Lan lại gặp Việt Nam. Lần này Chanathip đã trở lại, nhưng nhiệm vụ của anh không chỉ là chơi bóng. Anh còn phải giúp những cầu thủ trẻ bên cạnh mình đủ bản lĩnh để đứng vững trong trận đấu quan trọng nhất bảng B.

Xem thêm
0
41 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật