Sau kỳ Club World Cup 2025 với 32 đội, FIFA đang xem xét những thay đổi lớn cho giải đấu này. Theo The Guardian, Liên đoàn Bóng đá Thế giới muốn tăng số đội tham dự lên 48 và rút ngắn chu kỳ tổ chức từ bốn năm xuống hai năm, bắt đầu từ 2029. Đề xuất này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các giải vô địch quốc gia lớn, đặc biệt là Premier League.
Club World Cup 2025 tại Mỹ đã tạo ra mức tiền thưởng kỷ lục, làm dấy lên nhiều tranh luận. Real Madrid dù không vô địch vẫn nhận 34 triệu euro, còn Chelsea – đội vô địch – bỏ túi gần 100 triệu euro. Sức hút tài chính này khiến nhiều CLB lớn như Barcelona, Manchester United và Liverpool ủng hộ việc mở rộng giải, nhằm chia sẻ “miếng bánh” doanh thu khổng lồ.
Lịch thi đấu quốc tế vốn đã dày đặc khiến việc tổ chức thêm Club World Cup vào năm 2027 gần như bất khả thi. FIFA từng đề xuất bỏ kỳ lịch thi đấu ĐTQG tháng 6 để giảm tải, nhưng điều này lại trùng với UEFA Nations League Finals, làm gia tăng mâu thuẫn. Đại diện Premier League, ông Richard Masters, chỉ trích FIFA vì không tham khảo ý kiến các giải VĐQG và cầu thủ.
Vấn đề lớn nhất là gánh nặng thể lực lên cầu thủ. Mùa 2024/25, Valverde (Real Madrid) và Otamendi (Benfica) đều thi đấu hơn 6.000 phút, tương đương gần 70 trận đủ 90 phút. Chủ tịch FIFPro, ông Sergio Marchi, cảnh báo không thể tiếp tục hy sinh sức khỏe cầu thủ cho mục tiêu thương mại, trong khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lại ca ngợi Club World Cup là “giải đấu CLB thành công nhất thế giới”.
Club World Cup 2025 được trao thẳng cho Mỹ để tận dụng hạ tầng World Cup 2026, nhưng từ 2029, FIFA sẽ tổ chức đấu thầu chính thức với các ứng viên như Qatar, Tây Ban Nha và Morocco. Với tổng thưởng gần 100 triệu euro cho đội vô địch, khả năng mở rộng lên 48 CLB và tổ chức hai năm một lần, Club World Cup có thể trở thành giải đấu thương mại lớn thứ hai sau Champions League. Tuy nhiên, FIFA sẽ phải đối mặt với thách thức về lịch thi đấu và sức khỏe cầu thủ nếu muốn hiện thực hóa kế hoạch này.