Bồ Đào Nha bước vào trận ra quân bảng K World Cup 2026 gặp CHDC Congo lúc 00:00 ngày 18/6 với vị thế cửa trên, nhưng đây không phải trận đấu dễ đoán. Đại diện châu Âu sở hữu dàn cầu thủ chất lượng hơn, trong khi CHDC Congo mang đến Houston tinh thần của đội bóng vừa trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.
Bồ Đào Nha vào giải với bộ khung rất mạnh
Quá trình chuẩn bị của Bồ Đào Nha khá tích cực. Họ thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất, hàng công ghi bàn đều và tuyến giữa cho thấy chiều sâu đáng nể. HLV Roberto Martínez có trong tay nhiều phương án để kiểm soát trận đấu, từ khả năng điều tiết của Vitinha, sức tranh chấp của João Neves đến những đường chuyền tạo đột biến của Bruno Fernandes.
Ronaldo vẫn là tâm điểm trên hàng công. Ở tuổi 41, anh không còn di chuyển rộng như trước, nhưng khả năng chọn vị trí, đánh đầu và dứt điểm trong vòng cấm vẫn là thứ vũ khí rất nguy hiểm. Bên cạnh Ronaldo, Bernardo Silva, Pedro Neto và Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha có nhiều hướng tấn công hơn, thay vì chỉ phụ thuộc vào những quả tạt.
Nhân sự còn vài điểm phải chờ
Vấn đề lớn nhất của Bồ Đào Nha nằm ở hàng thủ. Rúben Dias chưa chắc đạt trạng thái tốt nhất, nên HLV Martínez có thể phải dùng cặp trung vệ Gonçalo Inácio – Renato Veiga. Nếu Dias không đá chính, Bồ Đào Nha vẫn giữ được khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới, nhưng kinh nghiệm phòng ngự trong các pha bóng nguy hiểm sẽ bị ảnh hưởng.
Ở hai biên, João Cancelo và Nuno Mendes đem lại sức ép lớn khi dâng cao. Dù vậy, đây cũng là khu vực CHDC Congo có thể nhắm tới nếu Bồ Đào Nha mất bóng. Một đội chơi phản công nhanh như CHDC Congo sẽ không bỏ qua khoảng trống sau lưng hậu vệ biên.
CHDC Congo chuẩn bị cho thế trận phòng ngự phản công
CHDC Congo đến trận này với tâm thế cửa dưới, nhưng không thiếu cơ sở để gây khó cho Bồ Đào Nha. Đội bóng của HLV Sébastien Desabre thường chơi với khối đội hình thấp, giữ cự ly gần, ưu tiên tranh chấp và chờ cơ hội chuyển trạng thái. Hành trình vượt qua các trận đấu quan trọng trước đó giúp họ có thêm sự tự tin khi đối đầu đối thủ mạnh hơn.
Về nhân sự, Rocky Bushiri vắng mặt vì chấn thương gân Achilles, Aaron Tshibola được gọi bổ sung. Tin tích cực là Yoane Wissa đã trở lại, trong khi Gaël Kakuta cũng có thể mang đến thêm chất sáng tạo cho tuyến trên. Cặp Wissa – Cédric Bakambu là nguồn hy vọng lớn nhất của CHDC Congo trong các pha phản công.
Đội hình dự kiến
Bồ Đào Nha nhiều khả năng đá 4-2-3-1 với Diogo Costa trong khung thành; João Cancelo, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Nuno Mendes ở hàng thủ; João Neves và Vitinha đá giữa sân; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto hỗ trợ Ronaldo.
CHDC Congo có thể dùng sơ đồ 5-3-2 với Lionel Mpasi-Nzau; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Steve Kapuadi, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Ngal’ayel Mukau; Yoane Wissa và Cédric Bakambu trên hàng công.
Dự đoán tỷ số
Bồ Đào Nha sẽ cầm bóng nhiều hơn, đẩy đội hình lên cao và tìm cách mở khóa hàng thủ 5 người của CHDC Congo bằng các pha phối hợp biên, sút xa và bóng cố định. CHDC Congo nhiều khả năng kiên nhẫn phòng ngự, chờ Wissa hoặc Bakambu bứt tốc sau lưng hàng thủ đối phương.
Nếu Bồ Đào Nha ghi bàn sớm, trận đấu có thể trôi theo ý họ. Nhưng nếu CHDC Congo giữ sạch lưới sau nửa đầu hiệp một, áp lực sẽ lớn dần lên Ronaldo và đồng đội. Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1. Bruno Fernandes là cầu thủ có khả năng tạo khác biệt, còn Wissa là cái tên đáng chờ nhất bên phía CHDC Congo.