Dự đoán tỷ số Việt Nam 5-0 Campuchia: Hàng công "rực lửa", đoạt vé bán kết

Messi 39 tuổi: Chỉ còn 1 bàn để phá kỷ lục ghi bàn Leagues Cup

PSG thu gần 150 triệu euro từ bán 3 sao, vẫn chưa dừng lại ở Mbaye và Barcola

Long Vũ

Man Utd – Gakpo: Mối duyên lỡ dở có được nối lại?

Cody Gakpo từng ở rất gần sân Old Trafford trước khi bất ngờ cập bến Liverpool với mức phí khoảng 45 triệu bảng vào đầu năm 2023. Sau một mùa giải gây thất vọng tại Anfield, tương lai của tiền đạo người Hà Lan lại được đặt lên bàn cân, trong bối cảnh Tottenham nổi lên như bến đỗ tiềm năng và Man Utd được nhắc tên trở lại.

Khúc quanh từ Liverpool sang Tottenham

Gakpo tỏa sáng trong màu áo tuyển Hà Lan tại World Cup, nhưng phong độ ở Liverpool mùa vừa qua không đáp ứng kỳ vọng. Truyền thông Anh cho biết anh nằm trong nhóm ba mục tiêu “trong mơ” mà Tottenham muốn chiêu mộ trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng hè. Phía Liverpool được mô tả là khá bình thản, khi xuất hiện thông tin từ Hà Lan cho rằng Gakpo đã đề đạt nguyện vọng ra đi, nhưng các nguồn tin gần CLB lại phủ nhận điều này.

Rào cản giữa hai kình địch

Nhà báo Ben Jacobs nhấn mạnh Man Utd “rất thích” Gakpo trước khi anh gia nhập Liverpool, và sự đánh giá tích cực đó vẫn còn. Tuy vậy, ông cũng chỉ ra thực tế là Man Utd và Liverpool gần như không làm ăn với nhau, nên khả năng thương vụ được kích hoạt là dấu hỏi lớn. Theo Jacobs, chỉ khi Gakpo chủ động yêu cầu rời Anfield, cục diện mới thay đổi và khi đó Tottenham hiện là đội theo đuổi cụ thể nhất.

Ưu tiên của Man Utd nằm ở nơi khác

Trong lúc tương lai Gakpo còn mơ hồ, Man Utd lại tập trung cho cuộc cải tổ tuyến giữa, đồng thời cân nhắc bổ sung một cầu thủ chạy cánh với những cái tên như Crysencio Summerville. Đội bóng này cũng đang xử lý các thương vụ khác như Ederson Silva, Andrey Santos hay Karl Darlow, cho thấy Gakpo, nếu có trở lại tầm ngắm, cũng không phải ưu tiên số một ở thời điểm hiện tại.

0
3,7K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 6/8 khám xét trụ sở Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tại Cheonan và KFA House ở Seoul trong cuộc điều tra những nghi vấn quanh việc bổ nhiệm Hong Myung-bo năm 2024. Vụ việc được đẩy nhanh sau khi Hàn Quốc dừng bước ngay vòng bảng World Cup 2026 với 3 điểm sau 3 trận.

Cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm

Cảnh sát bắt đầu tiếp nhận các đơn tố cáo từ tháng 7/2024, tập trung vào nghi vấn một số lãnh đạo KFA can thiệp không đúng quy trình khi lựa chọn Hong. Dù ủy ban giám sát điều tra của Cảnh sát Seoul từng yêu cầu đẩy nhanh vụ việc từ tháng 9/2025, hồ sơ tiếp tục đình trệ khoảng 9 tháng. Đến ngày 1/7/2026, vụ án được chuyển sang đơn vị điều tra tội phạm tài chính thuộc Cảnh sát Seoul.

Cuộc khám xét ngày 6/8 nhằm thu thập thêm tài liệu về quá trình lựa chọn HLV và vai trò của các cựu lãnh đạo KFA. Hai ngày trước đó, Hong cũng đã bị cảnh sát thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Hong và Chung đều rời chức

Hàn Quốc đứng thứ 3 bảng A World Cup 2026 với 1 chiến thắng và 2 thất bại, không giành vé vào vòng 32 đội. Hong tuyên bố từ chức ngày 28/6. Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu sau đó chính thức rời ghế ngày 6/7, kết thúc hơn 13 năm đứng đầu liên đoàn.

Ngày 30/7, Hong và Chung cùng xuất hiện tại phiên điều trần của Quốc hội Hàn Quốc để trả lời các vấn đề liên quan thành tích World Cup, hoạt động của KFA và quá trình bổ nhiệm HLV.

Cuộc gặp gây tranh cãi

Tranh cãi bắt nguồn từ cuộc gặp giữa cựu giám đốc kỹ thuật Lee Lim-saeng và Hong vào tối 5/7/2024 gần nhà Hong. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau đó kết luận đây không phải một cuộc phỏng vấn đúng quy trình, đồng thời xác định Lee không có thẩm quyền tự mình điều hành việc lựa chọn HLV.

Những sai phạm về thủ tục từng được cơ quan quản lý thể thao xác định từ năm 2024. Cuộc điều tra hiện tại của cảnh sát sẽ tiếp tục làm rõ liệu các vấn đề đó chỉ dừng ở quản lý nội bộ hay có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Xem thêm
0
227 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Áp lực bảng đấu và bài toán hiệu số

Philippines bước vào lượt cuối bảng B ASEAN Hyundai Cup 2026 trong tình thế gần như không còn đường lùi. Sau 3 trận, họ mới có 3 điểm, trong khi Thái Lan dẫn đầu với 9 điểm, Malaysia và Myanmar cùng có 6 điểm, còn Lào chưa giành được điểm nào. Philippines vì thế buộc phải thắng Malaysia tại Kuala Lumpur Football Stadium tối 8/8, đồng thời chờ Thái Lan đánh bại Myanmar ở trận đấu diễn ra trước đó 1 giờ.

Ngay cả khi 2 điều kiện ấy cùng xuất hiện, bài toán vẫn chưa kết thúc. Malaysia, Myanmar và Philippines khi đó đều có thể cùng đạt 6 điểm. Tiêu chí đối đầu được xét trước hiệu số toàn bảng, trong khi Philippines đã thua Myanmar 1-4. Vì vậy, đội bóng của HLV Carles Cuadrat cần một chiến thắng rất đậm trước Malaysia nếu muốn tạo ra cú lật cuối cùng trong cuộc đua vào bán kết.

Lịch sử nghiêng mạnh về Malaysia

Áp lực điểm số càng lớn khi nhìn vào thành tích đối đầu. Hai đội đã gặp nhau 19 lần, Malaysia thắng 12, hòa 6 và chỉ thua 1. Chiến thắng duy nhất của Philippines diễn ra tại SEA Games 1991 ở Manila, khi họ đánh bại Malaysia 1-0 trên sân Rizal Memorial.

Kể từ đó, Philippines chưa có thêm chiến thắng nào trước đối thủ này và cũng chưa từng thắng Malaysia trên sân khách. Trận đấu tại Kuala Lumpur Football Stadium vì thế vừa quyết định hy vọng vào bán kết, vừa đặt Philippines trước cơ hội phá một trong những chuỗi đối đầu bất lợi kéo dài nhất của họ trong khu vực.

Cuadrat phải giúp đội trẻ chơi vượt áp lực

Philippines đã trải qua vòng bảng nhiều biến động. Họ thua Myanmar 1-4 ở trận ra quân, thắng Lào 4-1 rồi chỉ chịu thua Thái Lan 0-1 vào ngày 4/8. Màn trình diễn trước đội đầu bảng tích cực hơn đáng kể, đặc biệt khi Philippines giữ được tỷ số 0-0 đến cuối trận trước khi nhận bàn thua quyết định.

Trước Malaysia, Cuadrat cần một đội bóng chủ động hơn bởi hòa hay thắng với cách biệt nhỏ đều có thể không đủ. Malaysia đã ghi 6 bàn sau 3 trận và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt ở phía trên. Philippines vì thế phải tìm bàn thắng nhưng vẫn cần tránh để thủng lưới sớm, bởi mỗi bàn thua sẽ khiến yêu cầu về cách biệt càng trở nên khắc nghiệt.

Kammeraad hiểu rõ môi trường tại Kuala Lumpur

Quincy Kammeraad là một trong những cầu thủ Philippines có trải nghiệm đặc biệt nhất trước trận. Thủ môn 25 tuổi đang khoác áo Kuala Lumpur City, vì vậy anh đã quen với bóng đá Malaysia, điều kiện thi đấu tại Kuala Lumpur và nhiều cầu thủ của đội chủ nhà.

Kammeraad thậm chí từng cùng thuộc biên chế Kuala Lumpur City với Paulo Josué, một trong những mũi tấn công đáng chú ý của Malaysia. Mùa 2025/26, Paulo Josué đã ghi bàn đều đặn cho câu lạc bộ, còn Kammeraad có ít nhất 8 trận giữ sạch lưới tính đến cuối tháng 2. Sự hiểu biết đó có thể giúp thủ môn Philippines chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống mà Malaysia thường sử dụng ở khu vực gần khung thành.

Malaysia nắm quyền tự quyết

Malaysia bước vào lượt cuối với lợi thế lớn hơn. Đội bóng của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe có 6 điểm sau các chiến thắng 2-1 trước Myanmar và 4-0 trước Lào, trước khi thua Thái Lan 0-2. Một kết quả thuận lợi trên sân nhà sẽ giúp họ tự quyết cuộc đua vào bán kết mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào trận Thái Lan - Myanmar.

Wan Kuzain là một trong những gương mặt mang lại thêm lựa chọn cho Malaysia. Tiền vệ 27 tuổi mới được gọi lên đội tuyển quốc gia trong mùa hè này và gọi việc khoác áo Malaysia là “giấc mơ thành hiện thực”. Anh cũng khẳng định muốn tạo khác biệt mỗi khi được trao cơ hội và mang tinh thần chiến đấu đến cùng vào đội tuyển.

90 phút quyết định tại Kuala Lumpur

Philippines phải vừa thắng Malaysia, vừa chờ kết quả thuận lợi từ trận Thái Lan - Myanmar và còn phải tính đến cách biệt bàn thắng nếu các đội cùng có 6 điểm. Đó là nhiệm vụ khó hơn nhiều so với một trận đấu buộc phải thắng thông thường.

Malaysia lại có sân nhà, lợi thế điểm số và lịch sử đối đầu áp đảo. Philippines chỉ còn một con đường là chơi tấn công ngay từ đầu nhưng vẫn phải giữ được sự cân bằng trước những cầu thủ hiểu cách khai thác khoảng trống như Paulo Josué. Sau lượt trận ngày 8/8, bảng B sẽ xác định 2 đội vào bán kết, và mọi tính toán của Philippines chỉ còn giá trị nếu họ trước hết làm được điều chưa từng xảy ra trên đất Malaysia: giành chiến thắng.

Xem thêm
0
87 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Đội hình đông khiến Xabi Alonso phải tính toán việc tinh giản lực lượng, nhưng với Chelsea, bán cầu thủ cũng là một nguồn thu ngày càng quan trọng. Đội bóng thành London không dự cúp châu Âu mùa 2026/27 sau khi đứng thứ 10 Ngoại hạng Anh và đã vắng Champions League ở 3 trong 4 mùa gần nhất. Stamford Bridge chỉ có khoảng 41.798 chỗ, trong khi doanh thu thương mại mùa 2024/25 giảm xuống 207 triệu bảng.

Mua trẻ, phát triển rồi bán

Chelsea vốn nổi tiếng với việc sở hữu lượng cầu thủ lớn từ thời Roman Abramovich. Dưới BlueCo, chiến lược chuyển mạnh sang chiêu mộ cầu thủ trẻ bằng hợp đồng dài hạn, kết hợp với Strasbourg trong hệ thống đa câu lạc bộ. Riêng mùa 2025/26, Chelsea và Strasbourg đã thực hiện 12 thương vụ giữa 2 bên.

Andrey Santos là một trường hợp sinh lời đáng kể. Chelsea mua tiền vệ Brazil từ Vasco da Gama với giá khoảng 12,5 triệu euro đầu năm 2023. Hè 2026, anh sang Manchester United với mức phí 48 triệu bảng cộng 2 triệu bảng phụ phí và điều khoản Chelsea hưởng 10% phí chuyển nhượng trong tương lai.

Hơn 900 triệu bảng từ bán cầu thủ

BlueCo đã chi khoảng 1,8 tỉ bảng cho cầu thủ kể từ năm 2022, nhưng Chelsea cũng thu hơn 900 triệu bảng từ việc bán người. Riêng mùa hè 2025, họ trở thành CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên vượt mốc 300 triệu bảng doanh thu chuyển nhượng trong một kỳ mua bán.

Dòng tiền tiếp tục được tạo ra hè này. Trevoh Chalobah chuẩn bị sang Como với giá 30 triệu euro cộng 6 triệu euro phụ phí. Alejandro Garnacho đã tới Aston Villa theo hợp đồng cho mượn kèm nghĩa vụ mua có điều kiện, với tổng giá trị khoảng 42,6 triệu bảng nếu các điều kiện được đáp ứng.

Xabi Alonso vẫn phải giảm quân số

Badiashile và Disasi nằm trong nhóm có khả năng rời Stamford Bridge, Nicolas Jackson cũng được liên hệ với Aston Villa. PSG meanwhile quan tâm Malo Gusto, cầu thủ được Chelsea định giá khoảng 75 triệu bảng.

Chelsea vì thế vừa phải giảm bớt một đội hình quá đông, vừa tiếp tục tạo doanh thu từ chuyển nhượng. Sau khi mất suất dự cúp châu Âu, khả năng bán cầu thủ với giá cao càng quan trọng nếu BlueCo muốn tiếp tục đầu tư mạnh mà vẫn đáp ứng các quy định tài chính.

Xem thêm
0
882 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một mùa hè không có nghỉ ngơi đúng nghĩa

World Cup 2026 khép lại ngày 19/7, nhưng với nhiều câu lạc bộ lớn ở châu Âu, khoảng nghỉ giữa 2 mùa gần như bị thu hẹp đến mức tối thiểu. Vòng loại Champions League đã bước sang vòng thứ 3 từ ngày 4-5/8, giải vô địch Scotland đã khai mạc, trong khi nhiều tuyển thủ đi sâu tại World Cup vẫn đang lần lượt trở lại câu lạc bộ. Premier League, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A đều sắp khởi tranh, khiến bài toán hồi phục thể lực trở thành một trong những vấn đề lớn nhất của mùa 2026/27.

Nếu lấy tổng số phút thi đấu tại World Cup làm một thước đo, sự chênh lệch giữa các đội rất lớn. Theo bộ dữ liệu My Club's World Cup, Bayern đứng đầu với 5.665 phút, tiếp theo là Man City 5.330, PSG 4.651, Arsenal 4.476, Barcelona 4.238 và Real Madrid 4.183. Liverpool cũng lên tới 3.684 phút. Gánh nặng còn phụ thuộc vào số cầu thủ đi sâu, chấn thương, tuổi đội hình, lịch Club World Cup 2025 và việc câu lạc bộ có tiếp tục thi đấu ở châu Âu mùa này hay không.

Nhóm dễ thở hơn: Chelsea, Tottenham và Liverpool

Chelsea và Tottenham có lợi thế lớn nhất là không phải dự cúp châu Âu mùa tới. Tottenham còn không tham dự Club World Cup 2025, nên tổng tải thi đấu trong 2 mùa hè gần nhất thấp hơn nhiều đối thủ. Tại World Cup 2026, các cầu thủ Tottenham chơi tổng cộng 2.508 phút, Chelsea 2.497 phút.

Chelsea vẫn cần được tách khỏi Tottenham ở một điểm quan trọng: họ từng dự Club World Cup 2025, nên một số trụ cột đã trải qua 2 mùa hè liên tục có giải lớn. Đổi lại, việc không phải đá cúp châu Âu mùa 2026/27 giúp Xabi Alonso có nhiều tuần trọn vẹn hơn để hồi phục và chuẩn bị lực lượng.

Liverpool chịu tải World Cup lớn hơn đáng kể, với 3.684 phút từ 9 cầu thủ thực sự ra sân. Alexis Mac Allister một mình chơi 749 phút cho Argentina, trong khi Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Alexander Isak và Alisson đều vượt 350 phút. Tuy nhiên, Liverpool không dự Club World Cup 2025 và phần lớn tuyển thủ không kéo dài hành trình tới tận trận chung kết. Đây vẫn là một tình thế dễ quản lý hơn so với nhóm Man City, Bayern hay Arsenal.

Nhóm chịu tổn thất trực tiếp vì chấn thương

Man United có 2.459 phút tại World Cup, thấp hơn nhóm đầu nhưng lại trở lại Champions League mùa này. Bruno Fernandes đã 31 tuổi và tiếp tục thuộc nhóm cầu thủ phải thi đấu với khối lượng lớn, nên việc phân bổ thời gian thi đấu sẽ quan trọng hơn khi lịch giữa tuần trở lại.

Atlético Madrid đối mặt hoàn cảnh phức tạp hơn. Đội có 2.912 phút tại World Cup và tới 9 cầu thủ thuộc biên chế mùa tới góp mặt trong trận chung kết Tây Ban Nha - Argentina. Trang chủ Atlético thậm chí tính 10 đại diện nếu cộng Nico González, người thi đấu cho họ mùa trước theo dạng cho mượn. Đến đầu tháng 8, Giuliano Simeone đã chủ động cắt ngắn kỳ nghỉ, trong khi Grimaldo và Pubill cũng trở lại sớm. Nahuel Molina đang tiến gần Roma, còn Thiago Almada chuẩn bị trở về Argentina, khiến Diego Simeone vừa phải quản lý thể lực vừa xử lý biến động nhân sự ngay trước mùa giải.

Aston Villa lại chịu tổn thất nặng ở vị trí quan trọng nhất. Amadou Onana bị đứt dây chằng chéo trước trong chiến thắng của Bỉ trước Mỹ ở vòng 16 đội và sẽ nghỉ dài hạn. Các cầu thủ Villa tích lũy 3.240 phút tại World Cup, trong đó nhóm trên 30 tuổi chiếm tới 1.855 phút, cao nhất trong bộ dữ liệu thống kê này. Ngày 12/8, họ còn phải gặp PSG ở UEFA Super Cup trước khi bước vào mùa giải quốc nội và Champions League.

Borussia Dortmund cũng mất một trụ cột khi Nico Schlotterbeck bị tổn thương dây chằng trong mắt cá chân trái ở trận Đức thắng Bờ Biển Ngà. DFB xác nhận trung vệ này phải nghỉ vài tháng. Đây là mất mát trực tiếp ở hàng thủ chứ không phải vấn đề thể lực thông thường sau World Cup.

Bayern và PSG: quá tải nhưng có khoảng trống để xoay vòng

Bayern chịu khối lượng thi đấu lớn nhất, với 5.665 phút từ các cầu thủ dự World Cup. Man City đứng thứ 2 với 5.330 phút, còn PSG đứng thứ 3 với 4.651 phút. Bayern có tới 17 cầu thủ thực sự ra sân tại giải và nhiều trụ cột tiến sâu, trong đó Harry Kane cùng tuyển Anh đá trận tranh hạng 3, còn Michael Olise và Dayot Upamecano cùng Pháp vào bán kết.

Bayern và PSG còn cùng dự Club World Cup 2025, đồng nghĩa nhiều cầu thủ đã trải qua 2 mùa hè liên tiếp gần như không có khoảng nghỉ đầy đủ. Điểm thuận lợi là Bundesliga và Ligue 1 chỉ có 34 vòng. Bayern phải tới ngày 28/8 mới bắt đầu Bundesliga, muộn hơn Premier League 1 tuần, tạo thêm thời gian hồi phục cho nhóm tuyển thủ.

PSG cũng có khả năng xoay vòng mạnh ở giải quốc nội nhờ chiều sâu đội hình. Tuy nhiên, cần tách Lucas Digne khỏi con số 4.651 phút của PSG: trong thời gian World Cup, hậu vệ này vẫn thuộc Aston Villa. Việc trở lại Paris chỉ xuất hiện sau giải và chưa phải căn cứ để chuyển số phút World Cup của anh sang PSG.

Arsenal và Barcelona: trẻ nhưng tải thi đấu vẫn rất lớn

Arsenal và Barcelona đều không dự Club World Cup 2025, nhưng World Cup 2026 lại lấy đi rất nhiều sức lực. Arsenal có 4.476 phút, Barcelona 4.238 phút. Trước giải, Arsenal có 16 cầu thủ được triệu tập, còn Barcelona có 16 người trong danh sách các đội tuyển.

Barcelona đóng góp tới 8 cầu thủ cho nhà vô địch Tây Ban Nha gồm Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres, Dani Olmo, Pedri, Gavi, Eric Garcia và Joan Garcia. Arsenal có 3 nhà vô địch thế giới là David Raya, Martín Zubimendi và Mikel Merino, cùng nhóm tuyển thủ Anh gồm Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke và Eberechi Eze.

Hậu quả đã xuất hiện. William Saliba phải rời sân ở phút 30 trận bán kết gặp Tây Ban Nha vì chấn thương lưng và được Arsenal xác nhận sẽ nghỉ thi đấu trong thời gian dài, dù không cần phẫu thuật. Rice và Saka đều phải thi đấu trong tình trạng có vấn đề về thể trạng tại World Cup.

Barcelona cũng gặp khó. Frenkie de Jong bị rách dây chằng bên trong đầu gối phải và đang điều trị bảo tồn. Raphinha dính chấn thương cơ đùi phải ngay ở vòng bảng trong trận Brazil gặp Haiti. Lamine Yamal bước vào World Cup chỉ ít tuần sau khi hồi phục chấn thương gân kheo gặp cuối mùa câu lạc bộ, còn Pedri từng phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương gân kheo hồi đầu năm. Với khối lượng 4.238 phút cộng dồn từ World Cup, độ tuổi trẻ không đồng nghĩa Barcelona có thể sử dụng các trụ cột liên tục mà không cần xoay vòng.

Man City và Real Madrid chịu áp lực lớn nhất

Man City và Real Madrid là 2 đội hội tụ nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc. Cầu thủ City chơi 5.330 phút tại World Cup, cao thứ 2 trong tất cả các câu lạc bộ, còn Real Madrid có 4.183 phút. Cả 2 đều dự Club World Cup 2025, tiếp tục chơi Champions League và phải bước vào các giải quốc nội có 38 vòng.

Rodri là trường hợp tiêu biểu cho tác động của lịch thi đấu. Anh chơi cả 8 trận của Tây Ban Nha, dẫn đầu giải về số đường chuyền hoàn thành và quãng đường di chuyển, đồng thời giành Quả bóng vàng World Cup sau chức vô địch. Chưa đầy 3 tuần sau trận chung kết, tiền vệ 30 tuổi đang hồi phục sau một ca phẫu thuật lưng và có nguy cơ vắng giai đoạn đầu mùa.

Tương lai của Rodri cũng chưa được giải quyết. Anh vẫn thuộc Man City và còn 1 năm hợp đồng. Real Madrid từng theo đuổi, nhưng đến ngày 7/8, Barcelona đã tăng tốc tiếp cận và được cho là trở thành lựa chọn ưu tiên của cầu thủ nếu anh trở về Tây Ban Nha. Dù thương vụ có xảy ra hay không, Rodri vẫn cần một lộ trình trở lại thận trọng sau World Cup và ca phẫu thuật.

Man City còn bước vào mùa đầu tiên sau khi Pep Guardiola rời ghế, trong khi Real Madrid cũng đang thay đổi mạnh dưới thời José Mourinho. Với tải World Cup cao, di chứng từ Club World Cup 2025, Champions League và lịch quốc nội 38 vòng, đây là 2 đội khó có thể sử dụng bộ khung mạnh nhất với cường độ tối đa ngay từ tháng 8. Quản lý số phút thi đấu, thay vì chỉ bổ sung cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng, sẽ quyết định họ chịu được mùa 2026/27 dài đến đâu.

Xem thêm
0
45 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Vũ Dân

Manchester United đã chính thức hoàn tất thương vụ Cristian Orozco từ Fortaleza CEIF. Tiền vệ phòng ngự người Colombia vừa tròn 18 tuổi vào ngày 13/7 và sẽ bắt đầu hành trình tại Anh từ hệ thống đào tạo trẻ, thay vì lập tức cạnh tranh một vị trí ở đội một. Đây là thương vụ đã được Man United chuẩn bị gần 1 năm trước khi cầu thủ trẻ đủ điều kiện chuyển sang Anh.

Chốt thỏa thuận từ khi mới 17 tuổi

Manchester United đạt thỏa thuận sơ bộ với Fortaleza CEIF từ tháng 9/2025 và hoàn tất các thủ tục hợp đồng vào đầu tháng 10. Mức phí được nhiều nguồn đưa tin vào khoảng 1 triệu USD. Tuy nhiên, Orozco khi đó mới 17 tuổi nên chưa thể chuyển sang Anh. Quy định của FIFA về bảo vệ cầu thủ trẻ không cho phép chuyển nhượng quốc tế đối với cầu thủ dưới 18 tuổi, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt.

Việc Man United chốt thương vụ sớm giúp họ giành được một tiền vệ trẻ đã gây ấn tượng ở cấp độ đội tuyển Colombia trước khi cầu thủ này có thêm thời gian phát triển tại Fortaleza.

Làm quen từ đội U21

Manchester United xác nhận Orozco ban đầu sẽ được học viện hỗ trợ trong quá trình ổn định cuộc sống tại CLB. Anh đã thi đấu cho đội U21 trong trận giao hữu với Altrincham ngày 31/7, trước khi thương vụ được công bố chính thức ngày 6/8.

Orozco có 5 lần ra sân cho đội một Fortaleza. Ở cấp độ đội tuyển, anh đã chơi 13 trận cho U17 Colombia, từng đeo băng đội trưởng và cùng đội tuyển vào chung kết giải U17 Nam Mỹ 2025. Sau đó, Orozco tiếp tục làm đội trưởng Colombia tại U17 World Cup 2025 ở Qatar.

Chưa vội đưa lên đội một

Kế hoạch trước mắt là để Orozco thích nghi với bóng đá Anh, cuộc sống tại Manchester và yêu cầu chuyên môn trong hệ thống đào tạo trẻ. Anh nhiều khả năng tiếp tục làm việc tại Carrington, học tiếng Anh và được đánh giá qua các trận của U21 trước khi Man United quyết định bước tiếp theo.

Với mức phí khoảng 1 triệu USD và thời gian chuẩn bị kéo dài gần 1 năm, Orozco là một thương vụ hướng tới tương lai. Cơ hội lên đội một sẽ phụ thuộc vào tốc độ thích nghi và sự tiến bộ của tiền vệ 18 tuổi trong những tháng đầu tại Anh.

Xem thêm
0
3,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật