Ronaldo bỏ xa Benzema, Haaland và Mbappé về lương: Hơn 4 triệu euro/tuần

9 năm ở Man City, Bernardo Silva bắt đầu lại từ ghế dự bị Real Madrid

Dàn nhập tịch tầm thường của Malaysia có đủ gây khó cho ĐT Việt Nam?

Thế Tuyến

ĐT Đức không còn ở đỉnh cao: HLV Klopp chọn thực tế thay vì ảo tưởng quá khứ

Khởi đầu trong bối cảnh sa sút

Jürgen Klopp tiếp quản đội tuyển Đức trong giai đoạn nền bóng đá từng 4 lần vô địch thế giới đang đánh mất vị thế tại các giải đấu lớn. Sau chức vô địch World Cup 2014, Đức vẫn vào bán kết Euro 2016, tứ kết Euro 2024 và vòng chung kết UEFA Nations League 2025, nhưng thành tích tại World Cup liên tục gây thất vọng.

Đức bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 và 2022, trước khi tiếp tục dừng bước sớm tại World Cup 2026. Ở vòng 32 đội trên sân Boston ngày 29/6, đội bóng của Julian Nagelsmann hòa Paraguay 1-1 sau hiệp phụ dù kiểm soát thế trận và tung ra 21 cú sút. Kai Havertz ghi bàn ở phút 54, nhưng Đức vẫn thua 3-4 trong loạt sút luân lưu. Kết quả này khiến Nagelsmann rời vị trí và mở đường cho Klopp tiếp quản.

Chấp nhận Đức không còn ở đỉnh cao

Trong lễ ra mắt, Klopp thẳng thắn thừa nhận đội tuyển Đức hiện không phải đội mạnh nhất thế giới. Ông chỉ ra rằng đang có 11 đội đứng trên Đức trên bảng xếp hạng, nhưng điều đó không đồng nghĩa đội bóng của ông không thể đánh bại những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Đây được xem là điểm xuất phát thực tế cho nhiệm kỳ của Klopp. Cựu huấn luyện viên Liverpool ký hợp đồng đến hết World Cup 2030, đồng nghĩa ông sẽ có gần 4 năm để chuẩn bị cho EURO 2028 và giải vô địch thế giới tiếp theo. Thay vì đưa ra những tuyên bố lớn dựa trên danh tiếng trong quá khứ, Klopp muốn xây dựng lại niềm tin bằng màn trình diễn trên sân.

Không chạy theo hình mẫu của đối thủ

Klopp không muốn đội tuyển Đức sao chép cách chơi của Argentina, Tây Ban Nha, Anh hay Pháp. Ông thừa nhận Đức hiện không sở hữu nhiều cầu thủ tấn công có phẩm chất giống Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué hay Bradley Barcola, nhưng vẫn tin đội bóng có thể cạnh tranh nếu phát huy đúng thế mạnh.

Theo Klopp, Đức cần chơi theo cách riêng, với cường độ cao và bản sắc rõ ràng. Mục tiêu của ông không phải chứng minh Đức có lực lượng mạnh hơn các cường quốc khác, mà là giúp từng cầu thủ phát huy tối đa khả năng trong một hệ thống phù hợp.

Điểm tựa nằm ở lối chơi

Klopp cam kết xây dựng một đội tuyển Đức chơi tấn công, sử dụng các cầu thủ chạy cánh và duy trì cường độ cao. Tuy nhiên, ông chưa công bố cụ thể sẽ áp dụng hệ thống gây sức ép tầm cao từng tạo nên dấu ấn tại Borussia Dortmund và Liverpool.

Điều Klopp nhấn mạnh là cảm xúc mà đội tuyển tạo ra. Ông muốn người hâm mộ cảm thấy 90 phút theo dõi tuyển Đức là khoảng thời gian xứng đáng, đồng thời từng bước hàn gắn mối quan hệ giữa đội bóng và công chúng. Trong hoàn cảnh hào quang quá khứ không còn đủ sức che lấp những thất bại gần đây, chất lượng thi đấu sẽ là nền tảng quan trọng nhất của quá trình phục hồi.

Thử thách đầu tiên tại Nations League

Bài kiểm tra ban đầu của Klopp sẽ đến tại UEFA Nations League 2026/27. Đức nằm ở bảng 2, hạng A cùng Hà Lan, Serbia và Hy Lạp. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi đội cuối bảng phải xuống hạng.

Klopp sẽ ra mắt bằng chuyến làm khách trước Hà Lan tại Amsterdam ngày 24/9/2026. Đây là thử thách đủ lớn để đánh giá những thay đổi ban đầu, đồng thời mở ra hành trình xây dựng lại đội tuyển Đức từ vị thế thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của một nền bóng đá từng thống trị thế giới.

1
1,9K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quang Đăng

Malaysia xuống dốc sau sự cố nhập tịch

Malaysia vẫn có nhiều cầu thủ nhập tịch tại ASEAN Cup 2026, nhưng chất lượng đội hình hiện tại khác xa tập thể từng thắng Việt Nam 4-0 tại Bukit Jalil hồi tháng 6/2025. Những cầu thủ tạo ra khác biệt lớn về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp trong trận đấu đó đều không góp mặt ở giải năm nay sau khi dính án phạt xử thua của FIFA.

Malaysia vẫn có kinh nghiệm và sức mạnh, nhưng nếu chạm trán Việt Nam ở vòng bán kết, riêng yếu tố nhập tịch không còn đủ để khiến thầy trò Kim Sang-sik phải quá e ngại.

Mất nhóm cầu thủ từng áp đảo Việt Nam

Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Héctor Hevel đều ra sân trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ngày 10/6/2025. Sau đó, FIFA xử phạt cả 7 cầu thủ vì những vi phạm liên quan hồ sơ xác định tư cách thi đấu.

Chính nhóm này từng giúp Malaysia nâng đáng kể chất lượng đội hình nhờ nền tảng thể chất, tốc độ và kinh nghiệm chơi bóng ở nước ngoài. Khi họ không còn trong đội hình ASEAN Cup 2026, Malaysia rõ ràng là đã suy yếu đi rất nhiều.

Dàn nhập tịch hiện tại không quá vượt trội

HLV Tan Cheng Hoe vẫn sử dụng Paulo Josue, Mohamadou Sumareh, Sergio Aguero và Endrick dos Santos. Đây đều là những cầu thủ có nhiều năm thi đấu tại Malaysia và hiểu bóng đá Đông Nam Á, nhưng phần lớn đã ngoài 30 tuổi.

Họ có thể giúp Malaysia chơi chắc chắn hơn và xử lý tốt những thời điểm khó khăn, song không sở hữu nền tảng chuyên môn vượt trội đến mức một mình thay đổi tương quan sức mạnh với Việt Nam. Malaysia còn bước vào giải với đội hình pha trộn mạnh, trong đó có nhiều gương mặt mới được triệu tập.

3 chiến thắng chưa đủ tạo sức nặng

Malaysia mở màn ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-1 trước Myanmar, nhưng họ bị thủng lưới ngay phút 10 và phải nhờ cú đúp của Paulo Josue mới lội ngược dòng. Đến trận thứ hai, Malaysia thắng Lào 4-0. Ở lượt trận cuối, họ vượt qua Philippines với kết quả tối thiểu 1-0.

Paulo Josue ghi bàn thứ 3 sau 2 trận, Endrick lập công, Viengxay Sidavong phản lưới và Wan Kuzain ấn định tỷ số bằng một quả đá phạt. Sau 4 lượt trận, Malaysia có 9 điểm và ghi 7 bàn, nhưng Myanmar, Lào hay cả Philippines chưa phải thước đo đủ mạnh để khẳng định đội bóng của Tan Cheng Hoe đã trở lại với vị thế vốn có trước đây.

Việt Nam đã thắng khi Malaysia không còn dàn nhập tịch cũ

Ngày 31/3/2026, Việt Nam đánh bại Malaysia 3-1 tại vòng loại Asian Cup 2027. Cả 3 bàn của đội tuyển Việt Nam đều đến từ những tình huống đánh đầu. So với thất bại 0-4 tại Bukit Jalil, Việt Nam khi ấy chơi chủ động hơn trong tranh chấp, khai thác bóng bổng tốt và không để Malaysia tạo ưu thế lớn về sức mạnh.

Malaysia vẫn nguy hiểm ở bóng bổng, tình huống cố định và kinh nghiệm của Paulo Josue, Sumareh hay Endrick. Tuy nhiên, đội hình hiện nay không còn những cầu thủ nhập tịch đủ sức tạo chênh lệch lớn. Nếu hai đội gặp nhau ở bán kết ASEAN Cup 2026, Việt Nam có cơ sở để chơi với sự tự tin cao hơn. Đó là cơ sở để toàn đội hướng đến chiến thắng, cùng tấm vé góp mặt tại chung kết giải đấu.

Xem thêm
0
344 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Ưu tiên kinh nghiệm ở cánh trái

Manchester United đang ưu tiên bổ sung một hậu vệ trái trước mùa giải mới. Luke Shaw hiện là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất ở vị trí này trong đội một, còn Patrick Dorgu được định hướng thi đấu cao hơn. Vì vậy, ban huấn luyện muốn có thêm một phương án đã quen với bóng đá đỉnh cao, đủ khả năng cạnh tranh suất đá chính ngay thay vì chỉ đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ.

Từ Lewis Hall đến những phương án khác

Lewis Hall của Newcastle nằm trong danh sách Manchester United theo dõi từ nhiều tháng qua. Hậu vệ 21 tuổi được đánh giá phù hợp với kế hoạch dài hạn, nhưng Newcastle không muốn bán một trong những cầu thủ trẻ quan trọng nhất đội hình. Trong bối cảnh đó, Manchester United buộc phải khảo sát thêm thị trường, với Antonee Robinson và Joaquín Seys cũng được nhắc đến trong những thông tin gần nhất.

David Raum là một phương án đáng chú ý khác về mặt chuyên môn và tài chính. Chưa có nguồn uy tín xác nhận Manchester United đã chính thức chuyển sang đàm phán với RB Leipzig, nhưng hậu vệ người Đức đáp ứng khá nhiều tiêu chí mà đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm: kinh nghiệm, khả năng hỗ trợ tấn công và mức phí không quá cao.

Điều khoản giải phóng tạo lợi thế

Raum còn hợp đồng với RB Leipzig đến mùa hè 2027. Theo Sky Đức, hợp đồng của anh có điều khoản giải phóng giảm xuống dưới 40 triệu euro trong mùa hè 2026, tương đương khoảng 34 triệu bảng theo tỷ giá hiện tại. RB Leipzig muốn gia hạn với đội trưởng của mình, nhưng chưa đạt được thỏa thuận mới.

Việc chỉ còn 1 năm hợp đồng khiến Raum trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc nếu Manchester United không thể thuyết phục Newcastle nhả Lewis Hall. So với những hậu vệ trái trẻ có mức giá cao và hợp đồng dài hạn, cầu thủ 28 tuổi mang đến một phương án dễ tiếp cận hơn về chi phí.

Khả năng tạo cơ hội là điểm mạnh

Raum là một trong những hậu vệ trái giàu kinh nghiệm nhất Bundesliga và cũng thường xuyên góp mặt trong đội tuyển Đức. Anh dự World Cup 2026 và tiếp tục cạnh tranh vị trí bên cánh trái trong đội hình của Julian Nagelsmann.

Khả năng hỗ trợ tấn công là điểm mạnh nổi bật nhất của Raum. Riêng Bundesliga mùa 2025/26, anh có 7 kiến tạo, thực hiện 199 quả tạt và tạo ra 96 cơ hội, cao nhất giải ở chỉ số tạo cơ hội. Trước đó, Raum cũng có 11 kiến tạo trên mọi đấu trường cho RB Leipzig mùa 2023/24.

Những con số này phù hợp với nhu cầu của Manchester United nếu họ muốn bổ sung một hậu vệ trái có khả năng lên tham gia tấn công và cung cấp bóng từ biên. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Lewis Hall và Antonee Robinson vẫn là những mục tiêu được các nguồn uy tín xác nhận rõ hơn, còn Raum mới nên được xem là một phương án có cơ sở để Manchester United cân nhắc nếu kế hoạch ban đầu không thành công.

Xem thêm
0
176 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

24h Sports

Đúng là "ghét của nào trời trao của nấy" các ông ạ, fan Pháo thủ chắc vẫn chưa quên được cái tên Bruno Guimarães – gã "phản diện" từng tự tay ghi bàn kết liễu giấc mơ Top 4 của Arsenal năm 2022, rồi lại còn có pha đánh nguội với Jorginho khiến thầy Arteta phải nổ tung trong phòng họp báo.

Xem thêm
0
149 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quân Vũ

Màn "song  tấu" đầy hứa hẹn của MU

Manchester United bước vào mùa 2026/27 với một phương án rất đáng chờ đợi ở tuyến giữa khi Youri Tielemans sẽ lần đầu kết hợp cùng Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bỉ đã chuyển từ Aston Villa sang Quỷ đỏ, mang theo khả năng triển khai bóng và chuyền xuyên tuyến thuộc nhóm tốt nhất Premier League.

Bruno thì vừa trải qua mùa giải 2025/26 hay nhất về mặt sáng tạo. Nếu HLV Michael Carrick tối ưu hóa được cách chơi, Tielemans có thể giúp Bruno bớt phải lùi sâu và xuất hiện thường xuyên hơn gần vòng cấm đối phương.

Tielemans lo khâu triển khai bóng

Tielemans phù hợp với công việc nhận bóng từ tuyến dưới rồi kết nối với hàng công. Mùa 2025/26, anh thực hiện trung bình 8,9 đường chuyền xuyên tuyến, 3,5 đường chuyền giúp đội hình tiến lên và 4,4 đường chuyền vào vòng cấm mỗi 90 phút.

Tiền vệ người Bỉ còn tạo 1,6 cơ hội mỗi 90 phút. Anh đứng thứ 5 trong nhóm tiền vệ Premier League về số đường chuyền xuyên tuyến. Trong trận Aston Villa gặp Nottingham Forest, Tielemans có tới 32 đường chuyền xuyên tuyến, nhiều nhất của một cầu thủ trong một trận Premier League mùa trước.

Hai cầu thủ giỏi loại bỏ đối thủ

Sự kết hợp giữa Tielemans và Bruno càng đáng chú ý khi nhìn vào khả năng chuyền bóng vượt qua nhiều lớp phòng ngự. Bruno dẫn đầu Premier League mùa 2025/26 với 451 đường chuyền vượt qua ít nhất 4 cầu thủ đối phương.

Tielemans đứng thứ 3 với 338 lần, chỉ sau Bruno và Elliot Anderson, người có 377. MU vì thế đang sở hữu 2 trong 3 cầu thủ tốt nhất giải ở dạng chuyền bóng này. Tielemans có thể phá lớp gây sức ép đầu tiên từ giữa sân, còn Bruno nhận bóng cao hơn để tạo sự liên kết với các tiền đạo bằng những đường chọc khe hoặc chuyền vào khoảng trống sau lưng hàng thủ đối phương.

Đưa Bruno trở lại gần vòng cấm

Đây mới là phần quan trọng nhất. Bruno mùa trước lập kỷ lục Premier League với 21 kiến tạo, vượt thành tích 20 kiến tạo của Thierry Henry và Kevin De Bruyne. Anh còn dẫn đầu giải về 136 cơ hội tạo ra, đồng thời đứng đầu với 33 cơ hội lớn tạo ra và 15 đường chọc khe chính xác.

Trong 16 trận Premier League đầu tiên dưới thời Carrick, Bruno có tới 12 kiến tạo. Những con số ấy củng cố một điều: MU hưởng lợi nhiều hơn khi đội trưởng của họ được tập trung vào đường chuyền cuối cùng ở gần vòng 16m50 thay vì thường xuyên lùi sâu nhận bóng.

Một tuyến giữa có phân công rõ ràng hơn

Tielemans cũng không quá yếu trong tranh chấp. Mùa trước, anh thắng 61,1% các pha tranh chấp dưới đất và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84,9%. Nếu Carrick bố trí Andrey Santos đá thấp nhất, cấu trúc tuyến giữa của MU sẽ cân bằng hơn. Santos đạt 90,1% chuyền chính xác và thắng 67,8% tranh chấp dưới đất mùa 2025/26.

Santos có thể hỗ trợ phòng ngự, Tielemans phụ trách việc tịnh tiến bóng và cầm nhịp lối chơi, còn Bruno sẽ được chơi tự do để hỗ trợ hàng công. MU đang có trong tay cầu thủ sáng tạo hiệu quả nhất Premier League mùa trước, nên nhiệm vụ của Tielemans là giúp bóng đến chân Bruno nhanh hơn và ở những vị trí nguy hiểm hơn. 

Nếu làm được điều đó, cách chơi tấn công của nửa đỏ thành Manchester sẽ trở nên đa dạng hơn rất nhiều trong mùa giải sắp tới.

Xem thêm
0
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Điểm khởi đầu của một giai đoạn mới

Chelsea bước vào mùa hè 2026 sau mùa giải đáng thất vọng khi chỉ đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh và không giành quyền dự cúp châu Âu. Ban lãnh đạo sau đó bổ nhiệm Xabi Alonso theo hợp đồng 4 năm, bắt đầu từ ngày 1/7, với nhiệm vụ xây dựng lại một đội hình đang quá đông và thiếu sự ổn định.

Alonso tiếp quản Chelsea sau những giai đoạn làm việc tại Bayer Leverkusen và Real Madrid. Trong những tuần đầu chuẩn bị cho mùa giải mới, vấn đề nổi bật nhất không nằm ở việc thiếu cầu thủ mà hoàn toàn ngược lại. Chelsea có khoảng 41 gương mặt được tính trong nhóm đội một, trong khi mùa 2026/27 không có lịch thi đấu châu Âu để chia sẻ số phút thi đấu. Việc giảm quân số vì thế trở thành một trong những ưu tiên lớn nhất.

Mục tiêu là một đội hình gọn hơn

Chelsea đang hướng tới nhóm khoảng 25-26 cầu thủ có thể được sử dụng thường xuyên. Với lịch thi đấu ít hơn, duy trì một đội hình hơn 40 người dễ tạo ra tình trạng nhiều cầu thủ không có cơ hội ra sân, đồng thời khiến việc quản lý phòng thay đồ trở nên phức tạp.

Alonso muốn tập trung vào những cầu thủ thực sự nằm trong kế hoạch chuyên môn, thay vì giữ một lực lượng quá lớn chỉ để tạo chiều sâu. Một số cầu thủ trẻ có thể được cho mượn, trong khi nhóm đã trưởng thành nhưng khó cạnh tranh suất đá chính sẽ được xem xét bán nếu Chelsea nhận được đề nghị phù hợp.

Những thương vụ có thể mang về khoản tiền lớn

Enzo Fernández là trường hợp đáng chú ý nhất. Chelsea vẫn đánh giá cao tiền vệ người Argentina và không chủ động muốn bán, nhưng mức định giá hiện vào khoảng 120 triệu bảng. Hợp đồng của Enzo còn đến năm 2032, vì vậy đội chủ sân Stamford Bridge không chịu áp lực phải nhượng bộ về giá.

Malo Gusto cũng có thể ra đi. Manchester City đã tìm hiểu tình hình của hậu vệ người Pháp, nhưng Chelsea yêu cầu khoảng 75 triệu bảng, mức giá mà đội bóng của Enzo Maresca hiện chưa muốn đáp ứng. Sự xuất hiện của Marco Palestra càng khiến vị trí của Gusto trở nên khó chắc chắn hơn.

Pedro Neto là một cái tên khác nhận được sự quan tâm từ Man City. Maresca từng làm việc với cầu thủ người Bồ Đào Nha tại Chelsea và đang tìm thêm phương án cho hàng công. Tuy nhiên, chưa có mức giá chính thức đủ đáng tin cậy để khẳng định Chelsea đòi đúng 75 triệu bảng cho Neto.

Nhóm cầu thủ có thể rời Stamford Bridge

Ở hàng thủ, Axel Disasi và Benoît Badiashile đều nằm trong nhóm có khả năng chia tay. Mức giá được nhắc đến hiện khoảng 25 triệu bảng cho Disasi và 30 triệu bảng với Badiashile. Chelsea đã có Levi Colwill, Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Tosin Adarabioyo, Josh Acheampong cùng nhiều phương án trẻ, nên số lượng trung vệ đang vượt nhu cầu thực tế.

Marc Guiu cũng có thể được bán hoặc cho mượn, với mức định giá được nhắc tới khoảng 25 triệu bảng. David Datro Fofana tiếp tục có tương lai không chắc chắn sau nhiều lần được cho mượn, nhưng chưa có mức giá đáng tin cậy được xác nhận.

Trên hàng công, Liam Delap và Nicolas Jackson đều nằm trong nhóm Chelsea sẵn sàng lắng nghe đề nghị. Jackson được định giá khoảng 65 triệu bảng, trong khi Delap cũng có thể ra đi nếu xuất hiện phương án phù hợp. Việc Chelsea hiện sở hữu João Pedro, Emmanuel Emegha, Danny Welbeck và nhiều cầu thủ có thể đá cao nhất khiến cuộc cạnh tranh trên hàng công đặc biệt chật chội.

Lớp trẻ cũng chịu tác động

Quá trình thu gọn đội hình không chỉ ảnh hưởng tới nhóm cầu thủ nhiều kinh nghiệm. Gabriel Slonina và Dário Essugo đều đứng trước khả năng phải tìm môi trường có nhiều thời gian thi đấu hơn. Một số cầu thủ trẻ khác như Marc Guiu, Caleb Wiley, Omari Kellyman hay Kendry Páez cũng có thể được đem cho mượn để tiếp tục phát triển.

Trường hợp Emmanuel Emegha khác hơn. Tiền đạo người Hà Lan mới gia nhập Chelsea từ Strasbourg và vẫn được sử dụng trong quá trình chuẩn bị trước mùa giải. Dù từng xuất hiện thông tin Chelsea sẵn sàng lắng nghe đề nghị, chưa có dấu hiệu chắc chắn cho thấy Alonso muốn đẩy anh khỏi kế hoạch.

Chelsea đã bắt đầu giảm quân số khi Trevoh Chalobah chuyển sang Como, nhưng công việc của Alonso vẫn còn rất nhiều. Với một mùa giải không có cúp châu Âu, mục tiêu của Chelsea là giữ lại một nhóm khoảng 25-26 cầu thủ có khả năng cạnh tranh trực tiếp, đồng thời bán hoặc cho mượn những người khó được bảo đảm thời gian thi đấu. Sau nhiều năm liên tục tích lũy nhân sự, mùa hè 2026 đang trở thành thời điểm Stamford Bridge phải thu gọn đội hình trước khi nghĩ đến việc bổ sung thêm.

Xem thêm
0
67 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật