Bức tranh chung của World Cup 2026
HLV Lionel Scaloni nhìn World Cup 2026 như một giải đấu không còn chỗ cho sự áp đảo tuyệt đối. Ông nhấn mạnh không đội nào thực sự vượt trội, kể cả những tên tuổi lớn. Pháp được ông đánh giá vẫn rất mạnh, nhưng từng chật vật trước Paraguay. Tây Ban Nha cũng phải vất vả đến những phút cuối. Với Scaloni, đó là dấu hiệu cho thấy mọi đội đều bị kéo xuống một mặt bằng cạnh tranh khốc liệt, không ai có thể mang nguyên phong độ trước giải vào sân chơi này.
Argentina trong guồng xoáy của giải đấu khắc nghiệt
Argentina bước vào vòng 1/8 sau hành trình không hề nhẹ nhàng. Họ toàn thắng ở vòng bảng, nhưng phải trải qua 120 phút đầy căng thẳng mới vượt qua Cabo Verde với tỷ số 3-2 ở vòng 32 đội. Scaloni nhắc đến yếu tố thể lực khi các cầu thủ đã chơi quá nhiều trận và bắt đầu cảm nhận sức nặng của lịch thi đấu. Dù vậy, ông vẫn đánh giá cao màn trình diễn của đội khi Argentina đã thắng cả bốn trận đã đấu.
Vị thế ứng viên trong bối cảnh mới
Dù thừa nhận giải đấu rất khó lường, Scaloni khẳng định Argentina vẫn xứng đáng được xem là một trong những ứng viên vô địch. Theo ông, đội tuyển luôn chơi tốt, kể cả khi trận đấu không diễn ra theo ý muốn hoặc bị đối thủ gây nhiều khó khăn. Với chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp, ông coi đó là nền tảng tích cực, nhưng cũng nhấn mạnh Argentina vẫn còn nhiều chi tiết cần cải thiện nếu muốn tiến xa hơn.
Messi và bài toán thể lực ở tuổi 39
Trong bối cảnh thể lực bị bào mòn, tình trạng của Lionel Messi là điều được quan tâm nhất. Scaloni khẳng định Messi đang có trạng thái thể chất tốt, không gặp vấn đề gì dù vừa thi đấu trọn vẹn 120 phút ở tuổi 39. Trận gặp Ai Cập sẽ là lần thứ 30 Messi ra sân tại World Cup, và việc anh vẫn đủ sức gánh vác vai trò trung tâm là yếu tố quan trọng trong kế hoạch của Argentina.
Ai Cập và mối đe dọa mang tên Mohamed Salah
Đối thủ trước mắt của Argentina là Ai Cập, đội vừa vượt qua Australia sau loạt sút luân lưu. Scaloni đánh giá Ai Cập là một tập thể giàu kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi HLV đã gắn bó với đội tuyển trong thời gian dài. Ông đặc biệt nhắc đến Mohamed Salah như ngòi nổ lớn nhất mà Cristian Romero và các đồng đội phải theo sát. Dù vậy, Scaloni khẳng định Argentina sẽ đối phó bằng hệ thống phòng ngự tập thể, giống như cách họ từng chuẩn bị khi đối đầu với những ngôi sao hàng đầu khác.