Việt Nam bước vào 2 lượt chung kết AFF Cup 2026 với Thái Lan trong vị thế đặc biệt: Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn. Một người bùng nổ từ vòng bảng, người còn lại tăng tốc ở bán kết. Cuộc đua Vua phá lưới vì thế cũng trở thành một phần đáng chờ đợi trong màn tái đấu giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực.
Đình Bắc bùng nổ từ vòng bảng
Đình Bắc đã có 5 bàn ngay từ vòng bảng. Tiền đạo 21 tuổi lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste, sau đó ghi thêm cú đúp vào lưới Campuchia, góp phần giúp Việt Nam đứng đầu bảng A với 10 điểm.
Điểm mạnh của Đình Bắc nằm ở tốc độ và khả năng tìm khoảng trống phía sau hàng thủ. Anh thường di chuyển rộng, xuất phát từ biên rồi bó vào trong để nhận bóng ở vị trí thuận lợi, đồng thời sẵn sàng dứt điểm từ ngoài vòng cấm khi có khoảng trống. Ở bán kết lượt về gặp Malaysia, dù không ghi bàn, Đình Bắc vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, trong đó có một cú sút xa khiến Azri Ghani phải bay người cản phá và một pha đánh đầu bị thủ môn đội khách đẩy qua xà.
Xuân Son tăng tốc đúng lúc
Xuân Son chỉ ghi 2 bàn ở vòng bảng, nhưng nhanh chóng bắt kịp Đình Bắc sau 2 trận bán kết. Anh ghi bàn ở lượt đi trên sân Malaysia, sau đó vào sân từ ghế dự bị và lập cú đúp tại Mỹ Đình, giúp Việt Nam vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-0.
Hai bàn ở lượt về thể hiện rõ những điểm mạnh của Xuân Son. Ở bàn đầu, anh chọn đúng vị trí trong vòng cấm để đá bồi sau cú sút của Trương Tiến Anh bị chặn. Đến phút 89, tiền đạo này tự dẫn bóng từ cánh trái, vượt qua hậu vệ rồi dứt điểm ghi bàn thứ 5 tại giải. Xuân Son nguy hiểm ở khả năng tranh chấp, che chắn và tự xử lý trong phạm vi hẹp. Ngay cả khi không có nhiều khoảng trống, anh vẫn đủ sức tạo ra cơ hội bằng sức mạnh và khả năng xoay xở của mình.
Thái Lan phải giải bài toán Đình Bắc - Xuân Son
Thái Lan giữ sạch lưới cả 4 trận vòng bảng, nhưng hàng thủ của họ đã bộc lộ vấn đề trước Singapore ở bán kết. Đội bóng này thắng 3-1 trên sân khách, sau đó thua 1-2 tại Rajamangala và giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-3.
Sự kết hợp giữa Đình Bắc và Xuân Son khiến cách phòng ngự của Thái Lan trở nên khó chọn hơn. Nếu đẩy hàng thủ lên cao để hạn chế Xuân Son hoạt động gần vòng cấm, họ sẽ để lộ khoảng trống phía sau cho Đình Bắc khai thác bằng tốc độ. Ngược lại, nếu lùi sâu để bảo vệ khu vực trước khung thành, Xuân Son lại có nhiều cơ hội tranh chấp, che chắn và xử lý bóng trong phạm vi hẹp, đúng với sở trường của anh.
Cuộc đua Vua phá lưới cũng chưa chỉ là chuyện giữa 2 tiền đạo Việt Nam. Teerasak Poeiphimai đã lập cú đúp ở bán kết lượt đi gặp Singapore và vẫn bám sát nhóm dẫn đầu. Hai trận chung kết ngày 22 và 26/8 sẽ quyết định cả chức vô địch lẫn cuộc đua ghi bàn. Nếu Đình Bắc hoặc Xuân Son đứng đầu, Việt Nam sẽ có Vua phá lưới AFF Cup ở kỳ thứ 2 liên tiếp, sau khi Xuân Son giành danh hiệu này với 7 bàn năm 2024.