Chiếc giày vàng gắn chặt với hành trình của đội tuyển
Ở World Cup 2026, số bàn thắng cá nhân phụ thuộc rất nhiều vào việc đội tuyển đi xa đến đâu. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane hay Folarin Balogun đều đang ghi bàn đều đặn, nhưng cơ hội thực sự lại nằm ở số trận họ có thể chơi.
Argentina và Pháp được đánh giá có khả năng vào sâu, nên Messi và Mbappé gần như chắc chắn có nhiều trận hơn để tích lũy bàn thắng. Ngược lại, Na Uy của Haaland hay Mỹ của Balogun phải đối mặt với giới hạn lịch sử: Na Uy chưa từng vượt qua trận knock-out đầu tiên, còn Mỹ khó có thể ghi nhiều bàn như các ứng viên vô địch.
Messi và Mbappé: Lợi thế từ sức mạnh tập thể
Messi đã có 5 bàn sau 2 trận, lập hat-trick vào lưới Algeria và nâng kỷ lục ghi bàn tại World Cup lên 18. Anh còn một trận vòng bảng gặp Jordan, đối thủ hạng 68 thế giới, và nếu Argentina tiến sâu, số trận của Messi sẽ thuộc nhóm nhiều nhất giải.
Mbappé cũng khởi đầu với 4 bàn sau 2 trận, là trung tâm của hàng công Pháp với nhiều vệ tinh chất lượng như Ousmane Dembélé, Désiré Doué hay Michael Olise. Nếu Pháp trở thành đội ghi nhiều bàn nhất giải, Mbappé đương nhiên hưởng lợi trực tiếp.
Haaland và Balogun: Phụ thuộc vào vòng bảng
Haaland đã ghi 4 bàn sau 2 trận, tự nhận mình “rất giỏi ghi bàn” và thực tế đang chứng minh điều đó. Tuy nhiên, Na Uy chỉ được xếp hạng 11 trong bảng xếp hạng sức mạnh, lại chưa từng vượt qua trận knock-out đầu tiên. Nếu Na Uy dừng sớm, Haaland buộc phải “ăn thua đủ” ngay từ vòng bảng mới mong đua được với Messi hay Mbappé.
Balogun cũng vậy. Anh ghi 2 bàn trong 2 trận, là điểm sáng trên hàng công Mỹ. Nhưng Mỹ khó có thể chơi nhiều trận như Argentina, Anh hay Pháp, nên số phút thi đấu của Balogun gần như chắc chắn ít hơn các ứng viên hàng đầu.
Harry Kane: Vừa phải ghi bàn, vừa phải được giữ sức
Kane mới đá 1 trận nhưng đã có 2 bàn, nối dài chuỗi 69 bàn trong 59 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển từ tháng 8. Anh còn hai trận vòng bảng gặp Ghana và Panama, những đối thủ từng giúp anh lập hat-trick năm 2018.
Dù vậy, tuyển Anh phụ thuộc rất nhiều vào Kane. Anh từng chỉ ghi 3 bàn ở Euro 2024 vì chấn thương lưng, nên huấn luyện viên Thomas Tuchel được khuyên nên xoay vòng để giữ sức cho anh. Điều này tạo ra nghịch lý: muốn Kane ghi nhiều bàn thì phải cho anh đá nhiều, nhưng muốn Anh đi xa thì lại cần giữ anh khỏe.
Những cái tên “phụ” cũng sống nhờ số trận
Vinícius Júnior, Kai Havertz, Lamine Yamal hay Jonathan David đều đã ghi dấu ấn. Vinícius có 2 bàn cho Brazil, Havertz là mũi nhọn lớn nhất của Đức, Yamal vừa trở lại sau chấn thương và đã ghi bàn cho Tây Ban Nha, còn Jonathan David đã lập hat-trick cho Canada trước Qatar.
Dù vậy, khả năng tranh Chiếc giày vàng của họ vẫn xoay quanh một yếu tố: đội tuyển có đủ mạnh để đi đến bán kết hoặc chung kết hay không. Trong một giải đấu 48 đội, số bàn cần để vô địch danh hiệu này có thể tăng lên, và chỉ những người được đá nhiều trận mới có cơ hội bám trụ đến cuối cuộc đua.