Thắng làm vua thua về thả phẫn nộ, sức mạnh thật sự của các Ricon là đây

Argentina - Thụy Sĩ: Món nợ kéo dài 12 năm

Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Messi sẽ "hủy diệt" Thụy Sĩ, Anh vào bán kết?

Bá Thắng

Cuộc chiến tuyến giữa: Anderson & Rice đối đầu Odegaard & Berge rực lửa

Tuyến giữa quyết định cách trận đấu được chơi

Cả Anh và Na Uy đều sở hữu những cầu thủ có khả năng chuyền xuyên tuyến và dẫn bóng vượt qua lớp pressing. Điều này khiến khu vực giữa sân trở thành nơi định hình nhịp độ và hướng tấn công của trận tứ kết tại Miami.

Anderson, Bellingham và Rice điều khiển nhịp chơi của Anh

Elliot Anderson là người nổi bật trong việc đoạt lại bóng và khởi phát các đợt lên bóng. Anh dẫn đầu đội tuyển Anh về số lần đoạt bóng, cắt bóng và tắc bóng. Bellingham và Declan Rice cũng góp mặt trong nhóm cầu thủ thường xuyên phá vỡ các lớp phòng ngự bằng đường chuyền hoặc những pha mang bóng lên phía trước, tạo ra nhiều con đường khác nhau để đưa bóng vào phần ba cuối sân.

Odegaard – Berge là “cửa thoát hiểm” của Na Uy

Na Uy cũng rất giỏi trong việc luồn bóng qua các lớp pressing. Sander Berge và Martin Odegaard là hai mắt xích then chốt. Họ đã chuyền cho nhau 128 lần, nhiều nhất đội, cho thấy đây là trục phối hợp chính để thoát áp lực và tìm Haaland sớm. Khi Odegaard có thể quay mặt lên phía trước, Berge sẵn sàng tung ra những đường chuyền xuyên qua lớp pressing đầu tiên.

Hướng tấn công và điểm yếu biên phải của Anh

Đối thủ của Anh đã khai thác cánh phải của họ nhiều hơn một chút, với 39 phần trăm mối đe dọa đến từ phía này so với 35 phần trăm ở cánh còn lại. Na Uy vốn đã tỏ ra nguy hiểm hơn ở cánh phải, nhưng cũng có thể chuyển hướng sang phía trái nếu Anh phải dùng một phương án chắp vá ở vị trí hậu vệ phải trong trường hợp Reece James không đủ thể lực.

Nhịp độ chạy và những cuộc đấu tay đôi ở trung lộ

Na Uy sở hữu nền tảng thể lực đủ để kéo giãn trận đấu. Haaland nằm trong nhóm cầu thủ chạy nhanh nhất giải với vận tốc 36,5 km/h, trong khi Anthony Gordon của Anh đạt 35,8 km/h. Bellingham nằm trong nhóm đầu về số lần bứt tốc, cho thấy anh sẽ liên tục di chuyển để mở ra phương án chuyền cho Anderson và Rice. Ở chiều ngược lại, Odegaard có số lần chạy tốc độ cao tương đương Anderson, hứa hẹn một cuộc đấu trực diện về không gian và nhịp chơi ở trung lộ.

1
394 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Nguyễn Thông

Rice: Tầm ảnh hưởng không thể thay thế

Jamie Carragher nhấn mạnh rằng tuyển Anh không ở trạng thái có thể xoay vòng thoải mái, nhất là với Declan Rice. Dù Rice đã chơi tới 63 trận trong mùa giải vừa qua, đang chịu đau dây thần kinh ở gân kheo từ dịp Giáng sinh và vừa phải rời sân sớm trước Croatia, Carragher vẫn cho rằng anh phải đá với Ghana nếu đủ sức. Theo ông, việc rút Rice ở phút 72 chỉ là biện pháp giữ gìn để anh đạt thể trạng tốt nhất cho trận kế tiếp, bởi suốt mùa giải ở Arsenal, vấn đề này không làm phong độ Rice suy giảm.

Saka: Chấp nhận chờ đợi

Trái với Rice, Saka được Carragher xem là trường hợp cần kiên nhẫn. Việc anh không đá chính trận mở màn, phải ngồi dự bị rồi mới vào sân 20 phút cuối, cho thấy chấn thương gót chân vẫn là nỗi lo. Carragher cho rằng không nên thúc ép Saka, vì nguy cơ mất anh cho phần còn lại của giải là quá lớn. Ông thừa nhận nếu Noni Madueke tiếp tục chơi tốt, Saka sẽ khó giành lại vị trí, nhưng đó vẫn là cái giá chấp nhận được so với việc mạo hiểm để rồi mất anh ở cả giải đấu.

Một người phải gồng, một người phải giữ

Từ hai trường hợp, Carragher vạch ra hai cách xử lý khác nhau: Rice dù đau vẫn phải ra sân vì vai trò trung tâm trong lối chơi, còn Saka cần được bảo vệ, kể cả khi điều đó khiến anh tạm thời lép vế trong cuộc cạnh tranh vị trí. Cùng là trụ cột Arsenal, nhưng vị thế trong đội tuyển và mức độ rủi ro khiến cách sử dụng họ ở World Cup đi theo hai hướng đối lập.

Xem thêm
0
6,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Một bên muốn ra đi, một bên giữ chặt

Mateus Fernandes đã bày tỏ mong muốn rời West Ham sau khi đội bóng này rớt xuống giải hạng Nhất Anh. Tiền vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha muốn tiếp tục chơi ở giải Ngoại hạng và đặc biệt là duy trì suất dự cúp C1 châu Âu. Old Trafford được anh chọn làm điểm đến ưu tiên, còn Manchester United cũng xác định Fernandes là mục tiêu chính cho mùa hè sau khi dừng theo đuổi tiền vệ người Anh Elliot Anderson.

Giá 80 triệu bảng và cái nhìn trái ngược

Vướng mắc lớn nhất nằm ở con số mà West Ham đưa ra: khoảng 80 triệu bảng. Ban lãnh đạo đội bóng London tin Fernandes là một trong những tài năng trẻ hay nhất giải Ngoại hạng hiện nay, thậm chí có thể được bán với giá hơn 100 triệu bảng trong vài năm tới. Ở chiều ngược lại, phía Manchester United đánh giá Fernandes có tiềm năng nhưng chưa chơi đủ lâu ở đỉnh cao để xứng với mức phí đó.

Thế chủ động tương đối của Manchester United

Manchester United dự kiến gửi đề nghị đầu tiên trong vài ngày tới, nhưng số tiền sẽ thấp hơn đáng kể so với 80 triệu bảng. Họ tin mình có lợi thế khi Fernandes đã chọn Old Trafford là ưu tiên số một, nên không vội vàng chạy theo yêu cầu của West Ham. Cách tiếp cận là chờ cơ hội đạt thỏa thuận ở mức giá mà họ cho là hợp lý, thay vì nhượng bộ ngay từ đầu.

Rủi ro từ cuộc chơi kéo dài

Chiến lược chờ đợi này lại tiềm ẩn không ít rủi ro. Paris Saint-Germain và Real Madrid đang theo dõi tình hình của Fernandes, và nếu đàm phán kéo dài, hai đội bóng này có thể nhảy vào với đề nghị cao hơn. West Ham cũng có thể giữ nguyên lập trường, sẵn sàng giữ cầu thủ nếu không ai đáp ứng mức giá họ đặt ra. Trong bối cảnh đó, Manchester United buộc phải cân nhắc rất kỹ giữa việc bảo vệ quan điểm định giá của mình và nguy cơ đánh mất mục tiêu chuyển nhượng số một ở tuyến giữa.

Xem thêm
0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Đòn giáng vào trục giữa Brazil

Đội tuyển Brazil nhận tin xấu khi Lucas Paquetá được xác nhận chấn thương cơ đùi sau chân trái, sau khi chụp chi tiết vào ngày 30 tháng 6. Tiền vệ này bị đau trong trận thắng Nhật Bản 2-1 ở vòng 32 đội, phải tập tễnh rời sân và được thay ra ngay sau hiệp một, với sự dìu đỡ của Neymar và sự động viên từ đồng đội.

Vai trò then chốt trong lối chơi của Ancelotti

Paquetá là người đá chính tất cả các trận của Brazil tại World Cup 2026, giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức tấn công. Việc anh chấn thương buộc Carlo Ancelotti phải điều chỉnh kế hoạch, bởi đây là mắt xích trung tâm trong hệ thống mà ông xây dựng từ đầu giải.

Thử nghiệm vội vàng ngay trong trận gặp Nhật Bản

Sau khi mất Paquetá ở trận đấu với Nhật Bản, Ancelotti lập tức xoay chuyển nhân sự. Ông kéo Matheus Cunha lùi sâu về đá ở khu vực giữa sân, rồi đến cuối trận lại đưa Gabriel Martinelli vào đảm nhiệm vị trí này, như một phép thử cho phương án không Paquetá.

Cuộc chạy đua với thời gian trước Na Uy

Hiện Paquetá phải tách khỏi buổi tập chung, bước vào chương trình phục hồi chuyên sâu do đội ngũ y tế tuyển Brazil xây dựng, với mục tiêu giúp anh trở lại tập luyện và thi đấu sớm nhất có thể. Anh cùng Rafinha, người cũng chưa thể tập lại, đều phải tập riêng trong lúc toàn đội chuẩn bị cho trận gặp Na Uy ở vòng 16 đội vào đêm 5 tháng 7.

Thông báo chính thức từ Liên đoàn bóng đá Brazil

Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận Paquetá bị chấn thương cơ đùi sau chân trái và sẽ được đội ngũ bác sĩ theo dõi sát sao, đẩy nhanh quá trình hồi phục. Tuy nhiên, khả năng kịp ra sân ở vòng 16 đội vẫn là dấu hỏi, khiến Brazil phải tính toán kỹ cho phương án nhân sự ở tuyến giữa.

Xem thêm
0
632 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật