Danh sách triệu tập mới nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đã tạo nên một làn sóng tranh luận mạnh mẽ. Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, toàn bộ các cầu thủ sinh từ năm 1995 trở về trước – những gương mặt từng được xem là “thế hệ kim cương” như Công Phượng, Xuân Trường, Bùi Tiến Dũng, Đặng Văn Lâm – đều vắng mặt. Ngoại trừ trường hợp Doãn Ngọc Tân phải rút lui vì chấn thương, đội hình hiện tại hoàn toàn thuộc về các cầu thủ trẻ sinh từ 1996 trở lại đây.
Động thái này cho thấy HLV Kim Sang Sik đang quyết tâm làm mới đội tuyển, tạo ra một môi trường cạnh tranh thực sự. Ông không ngần ngại gửi đi thông điệp mạnh mẽ: “Vị trí ở đội tuyển quốc gia sẽ không còn là đặc quyền dựa trên danh tiếng hay những đóng góp trong quá khứ.”
Dù có thể gây tranh cãi, nhưng đây là bước đi cần thiết để phá vỡ sự trì trệ, buộc các cựu binh phải nỗ lực hơn và mở ra cơ hội cho lớp trẻ khẳng định mình. Tuyển Việt Nam đang đứng trước một cuộc cải tổ mang tính bước ngoặt, hướng tới tương lai giàu sức sống và tham vọng hơn.