Việt Nam - Thái Lan: Ai sẽ tận dụng sai lầm đối thủ để định đoạt kết quả?

Bruno Fernandes phá dớp 16 năm, đưa MU trở lại bảng vàng giải thưởng PFA

Ấn Độ bỏ giải Đông Nam Á để đấu Brazil: Quyết định đổi hướng táo bạo

Không chỉ 11 người: Mourinho biến Real Madrid thành đội bóng cạnh tranh từng vị trí

Quân Vũ

Có một Quang Hải đã trở lại là chính mình trước Malaysia?

Quang Hải đang dần chơi tốt hơn

Quang Hải không phải cầu thủ nổi bật nhất của đội tuyển Việt Nam từ đầu ASEAN Cup 2026, nhưng 2 trận bán kết với Malaysia đã đánh dấu sự trở lại của đội trưởng 29 tuổi. Từ chỗ chỉ vào sân trong những phút cuối lượt đi, anh được HLV Kim Sang-sik xếp đá chính ở lượt về tại Mỹ Đình tối 19/8.

Việt Nam thắng tiếp 2-0, khép lại bán kết với tổng tỷ số 4-0 và giành vé vào chung kết. Với Quang Hải, đây là màn trình diễn thuyết phục nhất của anh tại giải đấu năm nay, nhất là khi đặt cạnh quãng thời gian anh chưa tạo được nhiều ảnh hưởng ở vòng bảng.

Từ dự bị lượt đi đến đá chính lượt về

Sự thay đổi của Quang Hải thực ra đã bắt đầu từ trận bán kết lượt đi ngày 16/8. Anh được tung vào sân ở phút 81, thay Thành Long. Chỉ 5 phút sau, Quang Hải thực hiện đường chuyền hướng tới Đình Bắc phía sau hàng thủ Malaysia.

Faris Danish buộc phải lao về cản phá và đưa bóng vào lưới nhà, giúp Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó, Xuân Son mở tỷ số vào cuối hiệp một. Quang Hải chỉ chơi khoảng 10 phút nhưng vẫn góp dấu ấn vào bàn thắng quan trọng giúp Việt Nam tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Quang Hải được chơi gần vòng cấm hơn

Đến lượt về, HLV Kim Sang-sik đưa Quang Hải trở lại đội hình xuất phát bên cạnh Hoàng Đức. Cách bố trí này giúp anh tham gia nhiều hơn vào các tình huống phối hợp ở giữa sân và khu vực gần vòng cấm Malaysia. Quang Hải không cần liên tục lùi sâu nhận bóng như một tiền vệ tổ chức từ tuyến dưới.

Anh được chơi gần Đình Bắc và Xuân Son hơn, nhờ đó những pha xử lý bằng chân trái, các đường chuyền nhanh và khả năng tìm khoảng trống của anh phát huy tốt hơn. Việt Nam không cần đẩy tốc độ liên tục khi đã dẫn 2-0 sau lượt đi, nhưng vẫn giữ được khả năng tấn công và thắng thêm 2-0 ở lượt về. Xuân Son ghi cả 2 bàn, ở các phút 62 và 89.

Sự trở lại sau vòng bảng chưa như ý

Trước bán kết, Quang Hải chưa có một giải đấu thực sự nổi bật. Anh đá chính trận hòa Singapore 0-0, chỉ vào sân trong hiệp hai ở chiến thắng 3-0 trước Indonesia rồi trở lại đội hình xuất phát gặp Campuchia.

Trận thắng Campuchia 3-1 cũng đánh dấu lần thứ 84 Quang Hải khoác áo đội tuyển Việt Nam, giúp anh vượt kỷ lục 83 trận của Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử đội tuyển. Thành tích cá nhân rất lớn, nhưng màn trình diễn trên sân của Quang Hải khi đó vẫn chưa tương xứng với vai trò đội trưởng.

Malaysia vẫn là đối thủ có duyên với Quang Hải

Những trận gặp Malaysia vốn gắn với nhiều dấu ấn đáng nhớ của Quang Hải. Anh từng ghi bàn vào lưới đối thủ này tại AFF Cup 2020. Xa hơn, ở chung kết AFF Cup 2018, Quang Hải thực hiện đường chuyền để Nguyễn Anh Đức vô-lê ghi bàn duy nhất trong trận lượt về, giúp Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 và giành chức vô địch.

Trước vòng bán kết vừa qua, HLV Tan Cheng Hoe cũng xếp Quang Hải cùng Xuân Son vào nhóm cầu thủ Việt Nam mà Malaysia phải đặc biệt dè chừng.

Quang Hải nóng máy trước chung kết

Việt Nam đã thắng Malaysia 4-0 sau 180 phút ở bán kết và không để thủng lưới bàn nào. Xuân Son tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ ghi bàn, Đình Bắc tạo ra tốc độ phía trên, Hoàng Đức giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa, còn Quang Hải bắt đầu tìm lại ảnh hưởng của mình.

Từ dấu mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất đến điểm nhấn trong cả 2 trận bán kết, đội trưởng Việt Nam đang dần lấy lại phong độ tốt nhất trước 2 trận chung kết sắp tới.

Với một cầu thủ từng nhiều lần quyết định các trận đấu lớn bằng một đường chuyền hoặc những cú sút chân trái ma thuật, sự trở lại này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm một phương án quan trọng cho 2 cuộc đấu với Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026.

0
944 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
야생 늑대
Có QH trên sân HD k phát huy đc hết khả năng của mình
Thích
Phản hồi
0
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Kỳ Quang

Trục chính: Man United cần kiểu tiền vệ gì?

Man United đã chi 85 triệu bảng cho Andrey Santos và Youri Tielemans trong mùa hè, nhưng câu chuyện ở tuyến giữa vẫn chưa khép lại. Đội bóng này nhiều năm loay hoay với việc tìm người đá cạnh Bruno Fernandes, rồi lần lượt thử Casemiro, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Mason Mount. Việc chi thêm 65 triệu bảng cho Carlos Baleba cho thấy họ vẫn chưa tìm được cấu trúc ưng ý ở khu vực trung tâm.

Baleba được mua để giải quyết khoảng trống nào?

Baleba là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa, chơi dựa trên khả năng đọc tình huống, che chắn và giữ vị trí. Anh được mô tả là mẫu thay thế tương đồng cho Casemiro, nhưng không lao vào vòng cấm và dứt điểm từ xa nhiều như tiền bối người Brazil. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của Michael Carrick, Baleba được hình dung là người đứng cạnh Tielemans, lo phần việc che chắn, quét bóng và bù đắp thể lực cho người đá cặp.

Lý do Man United vẫn phải chi đậm

Brighton từng hét giá Baleba tới khoảng 100 triệu bảng khi Man United và Man City hỏi mua, trước khi đôi bên chốt mức 65 triệu bảng kèm phụ phí. Mức giá này phản ánh hai yếu tố: anh đã chứng minh được năng lực ở Ngoại hạng Anh trong màu áo Brighton, và kiểu tiền vệ có sức bền, tốc độ, tranh chấp tốt đang rất khan hiếm. Man United cần một người vừa đủ cơ bắp, vừa đủ kỷ luật để “gánh” cho Tielemans, tương tự cách Amadou Onana hỗ trợ anh ở Aston Villa và tuyển Bỉ.

Phong độ và thể trạng: rủi ro Man United chấp nhận

Mùa 2025-26 của Baleba không suôn sẻ: khởi đầu tệ trong bối cảnh bị đồn đoán chuyển nhượng, nhiều lần bị rút ra từ hiệp một, rồi dính chấn thương. Anh còn bị tổn thương dây chằng cổ chân trong mùa hè, nên nhiệm vụ đầu tiên tại Old Trafford là lấy lại thể lực và sự tự tin. Man United chấp nhận rủi ro này vì những gì anh từng thể hiện trước đó: tốc độ vượt 34 km/h, khả năng tranh chấp và cắt bóng thuộc nhóm đầu giải đấu.

Điểm mạnh, điểm yếu và cách Carrick có thể sử dụng

Ở trạng thái tốt, Baleba bao quát trung tuyến bằng sức bền, tốc độ và khả năng tắc bóng, cắt đường chuyền. Anh giữ thăng bằng tốt trong tranh chấp, vừa khi không bóng vừa khi dẫn bóng, có thể kéo bóng vượt qua đối thủ hoặc mang bóng lên quãng dài. Ngược lại, chuyền bóng là mảng anh cần chỉnh sửa: từ những pha đổi cánh quá mạnh đến các đường chuyền ngắn bị non lực, đôi khi đặt đồng đội vào thế khó. Anh cũng không giỏi tạt bóng và ít tạo ra nguy cơ ghi bàn, nên vai trò hợp lý nhất vẫn là “mỏ neo” thuần phòng ngự.

Vị trí của Baleba trong bức tranh nhân sự mới

Với Tielemans là người điều phối, Santos là phương án bổ sung thể lực, Baleba được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn thiện cấu trúc hai tiền vệ trung tâm. Anh không nhất thiết phải thay Casemiro hay Ugarte theo kiểu “một đổi một”, mà có thể trở thành lựa chọn ưu tiên khi Carrick cần một người che chắn cho Bruno Fernandes và giải phóng Tielemans. Man United đã theo đuổi anh hơn một năm, và thương vụ này cho thấy họ muốn chốt hẳn kiểu tiền vệ phòng ngự mà mình tin tưởng.

Xem thêm
0
327 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một cái tên nữa rời tuyến giữa Man City

Nico González chuẩn bị chia tay Manchester City để tới Newcastle United với mức phí tổng cộng có thể lên tới 52 triệu bảng. Thương vụ này diễn ra trong bối cảnh tuyến giữa của Man City đã mất lần lượt Rodri, Bernardo Silva và Tijjani Reijnders trong cùng một mùa hè, biến Nico thành tiền vệ giàu kinh nghiệm tiếp theo rời sân Etihad.

Từ lời khẳng định muốn ở lại đến cái gật đầu với Newcastle

Trong giai đoạn đầu mùa hè, Nico từng công khai mong muốn tiếp tục gắn bó với Man City. Tuy vậy, anh cuối cùng lại chấp nhận lời đề nghị từ Newcastle. Quyết định này xuất hiện ngay sau khi anh chỉ ngồi dự bị không được sử dụng trong chiến thắng 2-1 trước Bournemouth, trận đấu mà tân huấn luyện viên Enzo Maresca thậm chí kéo trung vệ Marc Guéhi lên đá tiền vệ thay vì dùng Nico.

18 tháng ở Etihad và dấu ấn để lại

Nico gia nhập Man City từ Porto vào tháng 1 năm 2025 với giá 50 triệu bảng. Trong 18 tháng, anh ra sân 59 trận và ghi 4 bàn. Con số này cho thấy anh không phải người thừa trong kế hoạch chuyên môn, nhưng cũng chưa vươn tới tầm không thể thay thế, nhất là khi vai trò của anh bị thu hẹp dưới thời Maresca.

Newcastle trả giá để có một mảnh ghép sẵn sàng

Newcastle chấp nhận chi 48 triệu bảng trả trước và tối đa 4 triệu bảng phụ phí để sở hữu Nico. Với một cầu thủ đã quen nhịp thi đấu tại Ngoại hạng Anh, từng được Man City đầu tư 50 triệu bảng và có gần 60 lần ra sân cho đội bóng này, mức phí đó phản ánh việc Newcastle muốn có ngay một tiền vệ có thể sử dụng lập tức, thay vì một bản hợp đồng mang tính thử nghiệm.

Xem thêm
0
369 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Forest chọn Delap làm mũi nhọn ưu tiên

Nottingham Forest đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Liam Delap từ Chelsea với mức phí ban đầu 45 triệu bảng, kèm 5 triệu bảng phụ phí. Theo nhiều nguồn tin, Delap không phải phương án “chữa cháy” mà là mục tiêu tấn công số một Forest theo đuổi, đúng với mong muốn tăng cường hàng công HLV Oliver Glasner nhiều lần nhắc tới trước khi kỳ chuyển nhượng hè năm nay khép lại.

Giá chuyển nhượng và niềm tin của Forest

Con số 45 triệu bảng, có thể tăng lên 50 triệu bảng, cho một cầu thủ mới 23 tuổi và chưa tạo dấu ấn tại Chelsea cho thấy Forest đặt kỳ vọng lớn vào Delap. Đội bóng này sẵn sàng trả cao hơn nhiều so với mức 30 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để mua anh từ Ipswich Town vào mùa hè 2025, bất chấp hiệu suất ghi bàn ở Ngoại hạng Anh của Delap chỉ dừng ở 1 bàn sau 28 trận.

Delap rời Chelsea trong thế bị gạt ra ngoài

Tại Chelsea, Delap không tìm được chỗ đứng. Anh bị loại khỏi danh sách thi đấu trong trận thắng Fulham gần nhất của đội bóng do HLV Xabi Alonso dẫn dắt. Mùa giải duy nhất ở Stamford Bridge, ngoài 1 bàn tại Ngoại hạng Anh, Delap chỉ kịp ghi thêm một lần ở đấu trường châu Âu. Việc bị gạt khỏi đội hình trận Fulham là tín hiệu rõ ràng cho thấy Chelsea sẵn sàng để anh ra đi.

Thời điểm chuyển giao và bối cảnh thị trường

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Forest đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng, từng được nhắc tới với đề nghị 70 triệu bảng cho Igor Thiago. Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng đang trong giai đoạn làm mới lực lượng, với những tân binh đã lập công ngay trận ra mắt và lời hứa “còn nhiều điều phía trước”. Trong bức tranh đó, Delap trở thành mắt xích được dịch chuyển để hai đội hoàn thiện kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới.

Xem thêm
0
352 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Từ “học trò của người Hà Lan” đến người dẫn dắt Oranje

Xavi Hernandez bước vào cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan với một mối dây liên hệ cũ nhưng ở hình hài mới. Sự nghiệp cầu thủ của anh được nhào nặn bởi các huấn luyện viên Hà Lan, từ Louis van Gaal trao cho anh trận ra mắt ở Barcelona cho tới triết lý bóng đá mang đậm dấu ấn Johan Cruyff tại câu lạc bộ xứ Catalan. Giờ đây, người từng là sản phẩm của tư duy bóng đá Hà Lan quay lại để dẫn dắt chính đội tuyển quốc gia của họ.

Dấu ấn Cruyff và “bóng đá tổng lực” trong lời giới thiệu

Trong buổi ra mắt tại Zeist, Xavi mô tả định hướng chơi bóng của tuyển Hà Lan bằng những khái niệm gợi nhớ thời kỳ “bóng đá tổng lực”. Anh nhấn mạnh mong muốn đội tuyển chiếm lĩnh thế trận, chủ động với bóng, đồng thời thể hiện được khát vọng, nhiệt huyết và tham vọng. Cách anh nói về việc “thống trị trận đấu” và “chủ động với bóng” cho thấy ảnh hưởng sâu đậm của triết lý Cruyff mà anh đã thấm từ Barcelona.

Phản ứng trước vị trí “lựa chọn thứ ba”

Liên đoàn bóng đá Hà Lan, qua giám đốc kỹ thuật Nigel de Jong, thừa nhận Xavi chỉ đứng thứ ba trong danh sách bốn ứng viên, sau Pep Guardiola và Arne Slot, những người đều từ chối. Ứng viên còn lại là Michael Reiziger của đội trẻ Hà Lan. Xavi tiếp nhận thông tin này với thái độ nhẹ nhàng, coi việc đứng sau Guardiola và Slot là “vẫn ở trên bục nhận giải” và khẳng định anh không bận tâm đến thứ tự lựa chọn.

Tham vọng làm mới một đội tuyển vừa gây thất vọng

Xavi tiếp quản đội bóng sau khi Ronald Koeman rời ghế vì thất bại ở vòng 32 đội World Cup, nơi Hà Lan thua Morocco trên chấm luân lưu. Hình ảnh một tập thể thiên về phòng ngự và gây thất vọng tại giải đấu lớn là bối cảnh mà Xavi muốn thay đổi. Anh nói đến “thói quen tốt”, “năng lượng mới” và mong muốn 18 triệu người dân Hà Lan cảm thấy tự hào về đội tuyển, qua đó cho thấy mục tiêu làm mới bầu không khí quanh Oranje.

Hành trang danh hiệu và ký ức đối đầu Hà Lan

Trong vai trò cầu thủ, Xavi gắn với chuỗi thành công hiếm có: 25 danh hiệu cùng Barcelona, trong đó có bốn cúp châu Âu và tám chức vô địch Tây Ban Nha. Ở đội tuyển Tây Ban Nha, anh là trụ cột trong giai đoạn giành Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012, với đỉnh cao là trận chung kết World Cup 2010 nơi Tây Ban Nha đánh bại chính Hà Lan tại Johannesburg. Những trải nghiệm chiến thắng đó là nền tảng mà anh muốn mang vào công việc mới.

Bước khởi đầu trước Đức và Jürgen Klopp

Bài kiểm tra đầu tiên của Xavi sẽ đến rất sớm, ngày 24 tháng 9 tại Amsterdam, khi Hà Lan gặp Đức, đội cũng vừa thay huấn luyện viên. Jürgen Klopp tiếp quản sau khi Julian Nagelsmann rời ghế vì một kỳ World Cup thất vọng khác. Xavi mô tả cảm giác phấn khích và có động lực khi đối đầu một trong những đội tuyển hàng đầu châu Âu và một trong những huấn luyện viên nổi bật nhất những năm gần đây, đồng thời khẳng định Hà Lan sẽ sẵn sàng cho thử thách mở màn này.

Xem thêm
0
335 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Cú hích danh hiệu sau quãng chờ dài

Bruno Fernandes trở thành cầu thủ Manchester United đầu tiên sau 16 năm nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh. Trước anh, người gần nhất của câu lạc bộ chạm tay vào danh hiệu này là Wayne Rooney năm 2010. Khoảng trống kéo dài ấy khép lại ở mùa 2025/26, khi tấm phiếu bầu của các đồng nghiệp gọi tên thủ quân người Bồ Đào Nha.

Vai trò thủ lĩnh trong mùa giải bước ngoặt

Ở tuổi 31, Bruno giữ băng đội trưởng và là trung tâm trong lối chơi của Manchester United. Anh góp phần quan trọng giúp đội bóng kết thúc mùa 2025/26 ở vị trí thứ ba tại giải Ngoại hạng Anh, qua đó giành suất dự Cúp C1 châu Âu mùa sau. Thành tích tập thể này là nền cho sự ghi nhận cá nhân, khi màn trình diễn của anh gắn trực tiếp với bước tiến trên bảng xếp hạng.

Kỷ lục kiến tạo làm thay đổi cuộc đua

Điểm nhấn lớn nhất trong mùa của Bruno là 21 đường chuyền thành bàn tại giải Ngoại hạng Anh. Con số này đưa anh trở thành người giữ kỷ lục kiến tạo trong một mùa, vượt qua mốc 20 lần chuyền dọn cỗ mà Thierry Henry và Kevin De Bruyne từng cùng nắm giữ. Kỷ lục ấy là lý do nổi bật khiến anh vượt qua Declan Rice của đội vô địch giải và Erling Haaland trong cuộc bầu chọn.

Tên tuổi mới trong danh sách những người được vinh danh

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trong 10 mùa gần đây chủ yếu thuộc về các ngôi sao của Chelsea, Liverpool và Manchester City như N’Golo Kanté, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Kevin De Bruyne, Erling Haaland hay Phil Foden. Mùa 2025/26, Bruno Fernandes là người tiếp theo được ghi tên vào danh sách này, đồng thời đưa Manchester United trở lại bảng vàng sau quãng thời gian dài vắng mặt.

Xem thêm
0
299 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật