Sau thất bại, Sinner xác định mục tiêu tiếp theo là thay đổi lối chơi để trở nên khó lường hơn, dù có thể phải chấp nhận những thất bại lớn. Anh cho rằng muốn tiến bộ thì phải dám đánh đổi và trả giá cho sự phát triển của bản thân.
Ở trận chung kết Mỹ Mở rộng, Sinner chỉ ghi được 21 winner, bằng một nửa so với Alcaraz. Điều này cho thấy sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả thi đấu giữa hai tay vợt trong trận đấu quan trọng này.
Sinner từng bất bại trên sân cứng suốt một năm qua, tạo chuỗi thắng Grand Slam sân cứng tốt thứ hai kỷ nguyên Mở với 27 trận, ngang Novak Djokovic và chỉ kém Roger Federer. Thất bại này là động lực để anh thay đổi và hoàn thiện hơn.