Lần đầu đối đầu Man City và bước ngoặt trên ghế huấn luyện
Calum McFarlane bước vào bóng đá đỉnh cao với trận ra mắt trên cương vị huấn luyện viên tạm quyền của Chelsea ngay tại sân Etihad. Đó là thời điểm đội bóng vừa sa thải Enzo Maresca ba ngày trước, bầu không khí còn nhiều hoang mang. Trước một Manchester City kiểm soát hoàn toàn hiệp một, Chelsea bị dẫn trước sau bàn thắng của Tijjani Reijnders và phải gồng mình phòng ngự.
McFarlane thừa nhận đội đã chuẩn bị không đúng, thế trận không như mong muốn và các cầu thủ phải “chịu đựng, chạy và bảo vệ vòng cấm” trong suốt 45 phút đầu. Chính trải nghiệm bị dồn ép đó trở thành bài học đầu tiên, rất trực diện, cho một người lần đầu cầm quân ở cấp độ cao nhất.
Những điều chỉnh chiến thuật tạo nên bước ngoặt
Sau giờ nghỉ, McFarlane bắt đầu in dấu ấn bằng các thay đổi cụ thể. Ông đưa Andrey Santos vào giữa sân, đẩy Enzo Fernández lên cao hơn, đúng vị trí mà tiền vệ này thường chơi hay nhất cho Chelsea. Cole Palmer được kéo từ vai trò hộ công sang cánh phải, còn hai hậu vệ biên Josh Acheampong và Malo Gusto đổi chỗ cho nhau.
Việc Gusto được khuyến khích dâng cao trở thành chi tiết quan trọng. Chính anh là người băng lên, tạt bóng về cột xa để Enzo Fernández ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ. McFarlane nói rằng ông chỉ cố “đẩy cao sự chủ động và giành lại thế trận”, còn công lao lớn thuộc về tinh thần chiến đấu của cầu thủ, những người đã nỗ lực đến cùng để giữ lại một điểm.
Từ bài học Etihad đến niềm tin ở Wembley
Bốn tháng sau, McFarlane lại được giao nhiệm vụ chữa cháy, lần này là sau khi Liam Rosenior bị sa thải. Ông tiếp tục ngồi ghế nóng đến hết mùa và chuẩn bị gặp lại Man City trong trận chung kết Cúp FA, trận đấu được xem là cơ hội gần như cuối cùng để Chelsea giành vé dự cúp châu Âu sau chuỗi bảy trận chỉ kiếm được một điểm ở giải Ngoại hạng.
Chính ký ức về lần lật ngược thế trận trước Man City ở Etihad là điểm tựa tinh thần cho ông và đội bóng. McFarlane nhắc lại đó là “trải nghiệm học hỏi rất tốt”, nơi ông hiểu rõ hơn cách điều chỉnh nhân sự, thay đổi cấu trúc đội hình và quan trọng là cảm nhận được phản ứng của cầu thủ khi bị dồn vào thế khó.
Sự trở lại của trụ cột và bối cảnh đặc biệt
Trước trận chung kết, Chelsea đón tin vui khi Reece James và Levi Colwill đều đã trở lại. Colwill vừa có trận đá chính đầu tiên trong mùa trong cuộc hòa 1-1 với Liverpool, sau chấn thương dây chằng chéo ngay ngày đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Reece James cũng vào sân từ ghế dự bị, đánh dấu lần ra sân đầu tiên kể từ giữa tháng 3.
McFarlane gọi James là “một trong những cầu thủ toàn diện nhất thế giới”, nhấn mạnh tầm quan trọng của anh với Chelsea và đội tuyển Anh, nhất là trong bối cảnh Thomas Tuchel chuẩn bị chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup và Ben White của Arsenal đã phải rút lui. Việc James “trở lại đúng lúc” giúp Chelsea có thêm lựa chọn chất lượng cho trận đấu được xem là bước ngoặt của mùa giải.