Hè 2025 chứng kiến một làn sóng chi tiêu mạnh mẽ từ các câu lạc bộ ngoại hạng Anh, với tổng số tiền lên tới 3,12 tỷ USD, chỉ còn kém 70 triệu USD so với kỷ lục của mùa hè 2023. Đáng chú ý, các đội bóng lớn như Chelsea, Man Utd, Liverpool, Arsenal và Tottenham vẫn tiếp tục hoạt động sôi nổi trên thị trường chuyển nhượng, khiến khả năng phá sâu kỷ lục chi tiêu trở nên gần như chắc chắn.
Ba thương vụ đắt giá nhất đều đến từ Bundesliga, với Florian Wirtz (170 triệu USD), Hugo Ekitike (106 triệu USD) và Benjamin Sesko (99 triệu USD). Điều này cho thấy xu hướng các đội bóng Anh ưu tiên chiêu mộ những tài năng trẻ từ Đức, thay vì chỉ tập trung vào các ngôi sao đã thành danh. So với các giải đấu lớn khác ở châu Âu, mức chi của ngoại hạng Anh vượt trội hoàn toàn, khi Serie A, Bundesliga, La Liga và Ligue 1 đều chỉ đạt một phần nhỏ so với giải đấu này.
Sự bùng nổ chi tiêu không chỉ nhằm tăng cường lực lượng mà còn thể hiện tham vọng duy trì vị thế số một của bóng đá Anh trên bình diện châu lục. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra câu hỏi về tính bền vững tài chính và sự phụ thuộc vào nguồn lực ngoại lai của các CLB.