Senne Lammens nổi bật nhờ khả năng chơi chân tốt, trung bình thực hiện 24 đường chuyền mỗi trận và gần 7 pha phát bóng dài chuẩn xác ở giải quốc nội. Đây là những phẩm chất mà thủ môn hiện đại cần có, đặc biệt với lối chơi “sweeper keeper” mà nhiều đội bóng lớn ưa chuộng.
Quan trọng hơn, Lammens sở hữu trung bình 4,5 pha cứu thua mỗi trận với tỷ lệ thành công lên đến 80%. Ở tuổi 23, duy trì sự ổn định như vậy là điều rất đáng nể. So với Onana, người nhiều lần khiến khung thành MU “thót tim”, Lammens mang đến cảm giác an toàn và tiềm năng hơn hẳn.
Chính những con số này khiến MU nghiêm túc theo đuổi Lammens. Anh không chỉ là phương án dự phòng mà còn có thể trở thành lựa chọn chiến lược lâu dài cho đội bóng chủ sân Old Trafford.