Hansi Flick đối mặt với nhiều thách thức khi xây dựng Barcelona cho mùa giải mới. Kế hoạch ban đầu của ông là kết hợp Pau Cubarsi trẻ trung với Inigo Martinez giàu kinh nghiệm ở trung tâm hàng thủ. Tuy nhiên, sự ra đi bất ngờ của Martinez đã khiến Flick lúng túng, buộc ông phải dựa vào Christensen – người từng suýt bị bán vì lý do tài chính nhưng lại không đảm bảo phong độ lẫn thể lực. Lựa chọn giữa Eric Garcia thiếu ổn định và Ronald Araujo sa sút cũng không mang lại sự an tâm, khiến Flick chưa thể tạo dựng một hàng phòng ngự vững chắc.
Ở tuyến giữa, Flick ưu tiên tốc độ và áp lực thay vì mẫu pivot phòng ngự truyền thống. Ông thử nghiệm De Jong và Pedri, nhưng bộ đôi này không kiểm soát được thế trận, để lộ khoảng trống và thiếu sự ăn ý khi bị pressing. Điều này buộc Flick phải tiếp tục tìm kiếm công thức phù hợp cho vị trí mỏ neo.
Vị trí tiền vệ tấn công cũng là dấu hỏi lớn. Fermin Lopez, Raphinha và Dani Olmo đều chưa đáp ứng kỳ vọng, khiến Barca thiếu một “ông chủ” thực thụ ở trung lộ, làm lối chơi trở nên rời rạc và thiếu đột biến.