Đội hình “xáo trộn” – Cầu thủ cũng chóng mặt
Amorim liên tục thay đổi đội hình khiến các cầu thủ không kịp làm quen với nhau. Hệ quả là hàng công MU thiếu sự gắn kết, phối hợp như “gà mắc tóc”. Đã đến lúc chọn ra bộ khung cố định để ổn định lối chơi.
Bộ khung lý tưởng cho Quỷ đỏ
Đội hình khả dĩ nhất lúc này gồm: Lammens – Yoro, De Ligt, Maguire – Amad, Dalot – Casemiro, Mainoo – Mbeumo, Sesko, Fernandes. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, sức trẻ và sự cân bằng sẽ giúp MU trở nên đáng gờm hơn.
Benjamin Sesko – Cần được đá chính thường xuyên
Sesko cần được trao cơ hội ra sân nhiều hơn để lấy lại sự tự tin và phong độ săn bàn. Đừng để anh mãi “mài quần” trên ghế dự bị rồi lại tiếc nuối khi anh tỏa sáng ở nơi khác.
Giải quyết bài toán cánh với Amad Diallo
MU hiện thiếu sự đột biến từ hai cánh. Đây là lúc Amorim nên mạnh dạn trao cơ hội cho Amad Diallo, cầu thủ thuận chân trái và sở hữu kỹ thuật tinh tế. Khi được đặt đúng vai trò, Amad có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Trận Chelsea – Bản lề cho mùa giải
Chỉ sau 4 vòng đấu, MU đã rơi vào tình thế buộc phải thắng. Nếu thất bại trước Chelsea, làn sóng phản đối Amorim sẽ lên tới đỉnh điểm. 3 trận sắp tới là “sống còn”, Quỷ đỏ phải giành ít nhất 6 điểm để xoa dịu áp lực.