Barcelona lộ vấn đề nan giải ở hàng thủ
Barcelona đang bước vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa giải: trận đấu với Olympiacos ở Champions League đêm nay và ngay sau đó là El Clásico vào cuối tuần. Sau trận thắng hú vía 2-1 trước Girona, vấn đề lớn nhất của họ không còn nằm ở việc ghi bàn, mà ở hệ thống phòng ngự đang lộ ra quá nhiều khoảng trống chết người. Trận gặp Girona, Barcelona kiểm soát bóng tới 68%, tung ra 27 cú sút (9 lần trúng đích) so với 11 pha dứt điểm của đối thủ, nhưng lại để Girona tạo ra tới hai cơ hội mười mươi ở tư thế đối mặt, xuyên phá hàng thủ cao và chỉ thoát hiểm nhờ bàn thắng ở phút 90+4 của Ronald Araújo. Những con số thống kê tưởng như áp đảo lại phản ánh một thực tế trái ngược: hàng thủ Blaugrana phải thực hiện tới 42 pha phá bóng – dấu hiệu cho thấy sự bị động và thiếu an toàn trong khâu phòng ngự đến từ gã khổng lồ xứ Catalan.
Trước thềm trận đấu với Olympiacos vào đêm nay, HLV Hansi Flick đã thừa nhận vấn đề nằm ở “khoảng cách giữa các tuyến và đối thủ” cũng như “cách tổ chức pressing”. Ông cho rằng Barcelona cần nâng lại cường độ và sự tập trung, chứ không thể tiếp tục để đối thủ dễ dàng khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ dâng cao. Thống kê từ báo El País cho thấy đội bóng xứ Catalonia đã giảm hiệu suất thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương từ 10,1 lần/trận xuống còn 8,1 lần/trận trong thời gian gần đây. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống pressing vốn là “lá chắn đầu tiên” cho hàng thủ dâng cao của Barca đang phản tác dụng.
Vấn đề càng trở nên cấp bách khi cuối tuần này, Barcelona sẽ làm khách trên sân Bernabéu trong trận Siêu kinh điển với Real Madrid. Trong khi đó, lực lượng của đội vẫn đang sứt mẻ nghiêm trọng khi Lewandowski, Raphinha và một loạt trụ cột khác chưa chắc kịp trở lại. Sự thiếu hụt nhân sự khiến khả năng pressing suy giảm, và nếu Barca vẫn cố duy trì hàng thủ cao cùng bẫy việt vị, họ có thể tự đặt mình vào nguy cơ lớn, nhất là khi phải đối đầu những đối thủ tốc độ và phản công tốt.
Hansi Flick cần thay đổi ngay để tránh hiểm họa lớn?
Để tránh lặp lại kịch bản mong manh như trước Girona, Barcelona buộc phải điều chỉnh ngay trong trận đấu đêm nay trước Olympiacos. Giải pháp không phải là từ bỏ triết lý tấn công, mà là vận hành nó linh hoạt và thông minh hơn. Trước hết, đội cần điều tiết độ cao của hàng thủ theo tình huống, sẵn sàng hạ thấp đội hình khi pressing không đủ người, ưu tiên che chắn khoảng trống phía sau hai biên. Thứ hai, phải khôi phục cường độ pressing ở tuyến đầu. Nếu có thể trở lại với thông số thu hồi bóng ở 1/3 sân đối phương về ngưỡng khoảng 10 lần/trận như hồi đầu mùa, hệ thống phòng ngự tự nhiên sẽ an toàn hơn mà không cần thay đổi bản chất lối chơi. Cuối cùng, trong bối cảnh thiếu một cầu thủ có khả năng pressing và hỗ trợ phòng ngự tốt như Raphinha, các tiền vệ biên cần hỗ trợ tạo thế 5 hậu vệ tạm thời mỗi khi mất bóng để giảm nguy cơ bị phản công đánh sau lưng.
Các chuyên gia quốc tế, từ huyền thoại câu lạc bộ Thierry Henry đến cây bút của Barça Blaugranes, đều khuyên Flick nên “nghĩ lại” về việc duy trì hàng thủ dâng quá cao nếu pressing không đạt chuẩn mực cùng tình trạng thiếu hụt lực lượng đáng báo động như lúc này. Nhưng cũng cần nhìn nhận, Hansi Flick là người rất kiên định với triết lý tấn công toàn diện và ông nhiều khả năng sẽ chọn con đường cải thiện chất lượng thực thi thay vì thay đổi tư tưởng. Dù vậy, chính ông cũng thừa nhận “đội bóng phải học hỏi và làm tốt hơn trong cách kiểm soát vị trí cũng như phản ứng khi không có bóng”.
Trận gặp Olympiacos đêm nay vì thế không chỉ là cuộc chiến giành 3 điểm để cải thiện vị trí ở bảng Champions League (khi Barca mới có 3 điểm sau 2 lượt), mà còn là bài kiểm tra thực tế cho những điều chỉnh chiến thuật của Flick. Nếu Barcelona có thể giảm số lần bị phản công, kiểm soát tốt khoảng trống sau lưng hàng thủ và khôi phục cường độ pressing vốn có, họ không chỉ tránh được hiểm họa tức thì, mà còn có thể bước vào trận Siêu kinh điển với Real Madrid vào đêm ngày 26 tháng 10 tới bằng hình ảnh của một tập thể quyết liệt, cân bằng và sẵn sàng trở lại với sức mạnh hủy diệt quen thuộc.