Thành công tập thể, nỗi buồn cá nhân
Barcelona mở đầu La Liga 2026/27 với 7 chiến thắng liên tiếp, ghi 31 bàn và chỉ thủng lưới 9 lần. Trong khi đội bóng của Hansi Flick duy trì thành tích toàn thắng, Jules Kounde lại trải qua khởi đầu trái ngược. Hậu vệ người Pháp mới chơi 171 phút tại La Liga, chỉ 1 lần đá chính và không thi đấu ở 3 vòng gần nhất.
Đây là thay đổi lớn với một cầu thủ từng nằm trong đội hình tiêu biểu La Liga 3 lần ở các mùa 2021/22, 2022/23 và 2024/25. Kounde chưa bị loại khỏi kế hoạch, nhưng vị thế đá chính gần như mặc định ở cánh phải đã không còn như trước.
Cancelo và Eric Garcia vượt lên
Sự trở lại của João Cancelo làm cuộc cạnh tranh ở hàng thủ thay đổi đáng kể. Hansi Flick có thêm một hậu vệ giàu khả năng hỗ trợ tấn công, trong khi Eric Garcia tiếp tục được sử dụng nhờ sự đa năng và khả năng chơi cả trung vệ lẫn hậu vệ phải.
Kounde vì thế bị thu hẹp thời lượng. Sau lần đá 61 phút trước Valencia ngày 6/9, anh không xuất hiện ở 3 trận La Liga tiếp theo.
Sự thay đổi chưa đi kèm bất kỳ tuyên bố công khai nào cho rằng Kounde sa sút hay gặp vấn đề với ban huấn luyện. Đơn giản hơn, Flick đang ưu tiên những phương án phù hợp hơn với cách bố trí hiện tại.
Tương lai 2027 bắt đầu được nhắc tới
Trong lúc số phút giảm xuống, tương lai Kounde cũng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc bàn luận chuyển nhượng. Có thông tin Barcelona đã để phía đại diện cầu thủ biết khả năng chia tay trong năm 2027 được cân nhắc, thậm chí một vụ chuyển nhượng ngay tháng 1 cũng không hoàn toàn bị loại trừ.
Tuy nhiên, Barcelona không bị đặt vào thế phải bán. Kounde mới gia hạn năm 2025 và hợp đồng hiện tại kéo dài đến ngày 30/6/2030.
Điều đó giúp câu lạc bộ nắm thế chủ động. Nếu Kounde tiếp tục ít được sử dụng, Barça có thể cân nhắc một đề nghị lớn. Nếu tình hình chuyên môn thay đổi, anh vẫn còn đủ thời gian để giành lại vị trí.
Chelsea xuất hiện trở lại
Chelsea là một trong những đội đang theo dõi tình hình. Câu lạc bộ thành London từng tiến rất gần Kounde năm 2022 trước khi anh chọn Barcelona, và giờ cái tên này lại được nhắc tới trong kế hoạch tăng cường hàng thủ của Xabi Alonso.
Kounde phù hợp nhờ có thể chơi hậu vệ phải lẫn trung vệ. Chelsea muốn thêm chiều sâu ở khu vực này, trong khi cầu thủ người Pháp được cho là cởi mở với khả năng chuyển sang Ngoại hạng Anh nếu Barcelona thực sự mở cửa.
Một thương vụ tháng 1 vẫn còn nhiều điều kiện phải đáp ứng. Barça phải sẵn sàng bán, Chelsea phải đưa ra mức giá phù hợp và bản thân Kounde cũng cần quyết định liệu số phút hiện tại có đủ khiến anh muốn thay đổi môi trường.
Từ trụ cột tới cuộc cạnh tranh mới
Tình cảnh hiện nay càng đáng chú ý bởi Kounde mới đạt cột mốc 193 trận cho Barcelona trong tháng 9, ngang Éric Abidal về số lần ra sân nhiều nhất của một cầu thủ Pháp trong lịch sử câu lạc bộ. Anh đã giành 3 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha cùng Barça.
Kounde vì thế chưa phải cầu thủ bị gạt khỏi đội hình. Anh chỉ đang đứng trước một cuộc cạnh tranh khác hẳn những mùa trước.
Barcelona thắng liên tiếp nên Flick chưa có nhiều lý do thay đổi lựa chọn đang hiệu quả. Với Kounde, vấn đề từ nay đến kỳ chuyển nhượng mùa đông là giành lại số phút thi đấu. Nếu tình trạng dự bị kéo dài, mối quan tâm từ Chelsea và khả năng chia tay trong năm 2027 sẽ ngày càng có nhiều cơ sở hơn.