Nỗi lo mất Haaland
Man City đang bước vào giai đoạn đầy biến động sau khi xuất hiện thông tin hội đồng độc lập xác định CLB vi phạm gần như toàn bộ trong hơn 100 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.
Mức án cuối cùng chưa được công bố và đội chủ sân Etihad vẫn có quyền kháng cáo, nhưng nguy cơ bị xử nặng đã trở nên rõ ràng hơn. Trong hoàn cảnh đó, tương lai của Erling Haaland cũng được quan tâm đặc biệt. Barcelona chắc chắn có lý do để theo dõi sát từng diễn biến tại Manchester.
Man City có thể đối diện án phạt rất nặng
Theo những thông tin mới nhất ngày 25/9, Man City bị xác định vi phạm gần như toàn bộ trong hơn 100 cáo buộc, trải dài từ mùa 2009/10 đến 2022/23. Các vấn đề liên quan tới nghĩa vụ cung cấp thông tin tài chính chính xác, chi tiết tiền lương, quy định lợi nhuận và bền vững tài chính.
Trong giai đoạn này, Man City đã giành 7 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup và 6 Cúp Liên đoàn Anh. Án phạt cụ thể vẫn chưa được công bố, trong khi phía Man City tiếp tục khẳng định quy trình pháp lý chưa kết thúc và dự kiến kháng cáo.
Haaland là người Man City không muốn mất nhất
Haaland hiện vẫn được bảo vệ bởi một bản hợp đồng cực dài. Tháng 1/2025, tiền đạo Na Uy ký giao kèo mới có thời hạn 10 năm, giữ anh ở Etihad tới mùa hè 2034. Chỉ sau hơn 4 mùa giải tại Man City, ngôi sao Na Uy đã ghi 117 bàn ở Ngoại hạng Anh. Anh cũng đạt mốc 100 lần góp công vào bàn thắng tại giải đấu chỉ sau 94 trận, gồm 84 bàn và 16 kiến tạo. Những con số ấy giải thích vì sao Haaland đang là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong kế hoạch dài hạn của Man City.
Một án phạt dành cho CLB không đồng nghĩa Haaland tự động được tự do ra đi. Hợp đồng tới 2034 giúp Man City giữ quyền chủ động rất lớn trên bàn đàm phán. Tuy nhiên, tình hình có thể phức tạp nếu án phạt ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng cạnh tranh danh hiệu, suất dự Champions League hoặc kế hoạch xây dựng đội hình. Haaland đang ở độ tuổi sung sức nhất và mục tiêu của anh luôn gắn với những danh hiệu lớn. Khi môi trường thể thao tại Etihad thay đổi, Man City sẽ phải làm nhiều hơn việc chỉ dựa vào hợp đồng dài hạn.
Barca có thêm lý do để nuôi hy vọng
Barcelona vẫn cần rất nhiều tiền nếu thực sự muốn theo đuổi Haaland. Dù tình hình tài chính đã cải thiện, đội bóng xứ Catalunya vẫn phải tính toán chặt chẽ. Riêng kỳ chuyển nhượng hè 2026, Barca chi khoảng 174 triệu euro để tăng cường lực lượng và thu về khoảng 104 triệu euro từ bán cầu thủ cùng các khoản liên quan tới chuyển nhượng. Khả năng chi tiêu đã tốt hơn trước, nhưng một thương vụ dành cho Haaland vẫn ở cấp độ hoàn toàn khác.
Điều Barca có thể chờ đợi lúc này không phải là giá trị để chiêu mộ Haaland, mà là sự thay đổi trong quyết định của chính tiền đạo 26 tuổi. Nếu Man City chịu án phạt đủ lớn khiến dự án thể thao bị ảnh hưởng, cánh cửa vốn gần như đóng kín có thể hé ra. Và nếu Haaland thực sự muốn rời Etihad, Barcelona chắc chắn sẽ không phải đội duy nhất nhập cuộc. Chính lúc đó, khả năng giữ chân ngôi sao lớn nhất của Man City mới thực sự bị thử thách.