Khoảng trống ở vị trí trung phong
Vị trí trung phong luôn là điểm tựa chiến thuật quan trọng với bất kỳ đội bóng nào, nhưng bóng đá Việt Nam hiện tại lại đối mặt với một khoảng trống lớn ở vị trí số 9. Sự khan hiếm tiền đạo cắm nội không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia mà còn là lời cảnh báo cho tương lai, khi các lứa U22 chuẩn bị bước vào những giải đấu lớn mà thiếu vắng một “sát thủ” vòng cấm thực thụ.
Hệ quả từ chính sách dùng ngoại binh ở V.League
Vấn đề này không phải là hiện tượng nhất thời mà xuất phát từ cấu trúc lâu dài của V.League. Các danh hiệu Vua phá lưới gần như luôn thuộc về ngoại binh, trong khi cầu thủ nội chỉ xuất hiện lác đác ở nhóm giữa. Thống kê mùa 2025/2026 cho thấy chỉ có Nguyễn Hoàng Đức lọt top 10 chân sút hàng đầu. Các tiền đạo trẻ như Bùi Văn Bình hay Nguyễn Minh Tâm chỉ được vào sân từ ghế dự bị, không đủ thời gian tích lũy kinh nghiệm, khiến việc sản sinh ra một Tiến Linh hay Anh Đức mới trở nên xa vời.
Gánh nặng lịch sử và sự xoay sở của HLV Kim Sang-sik
Kể từ sau thời Công Vinh, Anh Đức, bóng đá Việt Nam chưa tìm được trung phong nội xứng tầm. HLV Kim Sang-sik buộc phải đặt niềm tin vào Xuân Son nhập tịch và những cái tên đã quá quen thuộc hoặc đang hồi phục chấn thương. Trước thực tế này, ông Kim chuyển hướng xây dựng lối chơi linh hoạt, tận dụng tốc độ và khả năng di chuyển của các cầu thủ chạy cánh, đồng thời kiên nhẫn trao cơ hội cho các tiền đạo trẻ như Vĩ Hào, Quốc Việt, Đình Bắc. Tuy nhiên, nếu không có giải pháp căn cơ, việc phụ thuộc vào các trụ cột lớn tuổi sẽ là rủi ro lớn cho tuyển Việt Nam.