Một vụ trắng án và một bản án
Raul Asencio, hậu vệ 23 tuổi của Real Madrid, vừa được tuyên trắng án trong vụ bị cáo buộc liên quan tới việc chia sẻ clip thân mật có mặt người dưới 16 tuổi. Viện công tố Tây Ban Nha rút toàn bộ cáo buộc, tòa tuyên anh vô tội với tội danh tiết lộ và chuyển cho người khác hình ảnh quay lén không có sự đồng ý.
Gần như cùng thời điểm, Asencio lại bị kết tội trong một vụ khác: lái xe khi nồng độ cồn gần gấp bốn lần mức cho phép tại Las Palmas. Anh thừa nhận hành vi, bị cấm lái xe và phạt 14.400 euro.
Vai trò của Asencio trong vụ clip nhạy cảm
Vụ án xuất phát từ một lần quay cảnh quan hệ tình dục tại khu vực riêng của một câu lạc bộ bãi biển ở quần đảo Canary tháng 6 năm 2023. Ba cựu cầu thủ đội trẻ Real Madrid là Ferran Ruiz, Juan Rodriguez và Andres Garcia bị xác định là người quay và phát tán video có nội dung tình dục với một cô gái dưới 16 tuổi và một phụ nữ 18 tuổi.
Asencio không bị cáo buộc tham gia vào việc quay hay có mặt trong cảnh quay. Cáo buộc nhắm vào anh là đã xin các đoạn video và cho một người bạn khác xem. Dựa trên điều 197 Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha về các tội xâm phạm đời tư, anh bị truy tố với tội danh tiết lộ và chuyển cho bên thứ ba hình ảnh thu được trái phép.
Ba đồng đội cũ bị kết tội
Trái với Asencio, ba đồng đội cũ bị tòa tuyên có tội vì quay và phát tán video liên quan tới người dưới 16 tuổi và phụ nữ 18 tuổi, dù cả hai nạn nhân đều đã rút đơn tố cáo và nói trước tòa rằng họ tha thứ cho các bị cáo. Dựa trên lập luận của viện công tố, thẩm phán vẫn kết tội và tuyên mỗi người một năm tù treo, kèm lệnh cấm tiếp cận nạn nhân trong hai năm và cấm làm việc trong môi trường liên quan tới trẻ vị thành niên trong ba năm.
Trong phần phán quyết, thẩm phán cũng ghi nhận việc các bị cáo đã sao lưu dữ liệu lên tài khoản lưu trữ trực tuyến để xóa nội dung trước khi bị bắt, coi đó là dấu hiệu tìm cách cản trở điều tra.
Quá trình điều tra và lời khẳng định vô tội
Vụ việc bắt đầu khi nạn nhân nhỏ tuổi hơn, đi cùng mẹ, nộp đơn tố cáo tại văn phòng Guardia Civil gần Las Palmas ngày 6 tháng 9 năm 2023. Sau đó, nạn nhân thứ hai cũng nộp đơn. Họ khai rằng đã yêu cầu xóa video ngay trong ngày phát hiện bị quay, được hứa sẽ xóa nhưng sau đó biết clip vẫn tồn tại và bị chuyển sang điện thoại khác. Một người quen nói đã xem video, khiến họ nhận ra clip vẫn đang được chia sẻ.
Ngày 15 tháng 9 năm 2023, cảnh sát xuất hiện tại trung tâm tập luyện của Real Madrid trong trang phục thường, bắt giữ ba cầu thủ, còn Asencio ban đầu được lấy lời khai với tư cách nhân chứng rồi chuyển thành người bị điều tra. Dù cả hai nạn nhân sau đó rút đơn với cả bốn người, thẩm phán yêu cầu họ phải lặp lại việc rút đơn trước tòa mới được xem xét.
Trong suốt quá trình, Asencio khẳng định mình vô tội. Tháng 5 năm 2025, anh ra thông cáo nói chưa từng tham gia bất kỳ hành vi nào xâm phạm tự do tình dục của phụ nữ, đặc biệt là người dưới 18 tuổi, và bày tỏ tin tưởng vào tòa án nếu vụ việc được đưa ra xét xử công khai.
Án phạt vì lái xe khi say rượu
Song song với vụ trắng án, Asencio lại bị kết tội trong một vụ khác tại Las Palmas. Ngày 16 tháng 8, anh bị kiểm tra nồng độ cồn ở phía nam đảo Gran Canaria, kết quả 0,90 miligam trên một lít khí thở, gần gấp bốn lần mức cho phép là 0,25. Tại phiên xử ngày 19 tháng 8 ở Tòa án cấp cao Las Palmas de Gran Canaria, anh thừa nhận lái xe khi đã uống rượu, bị cấm lái xe và phạt 14.400 euro.
Sự nghiệp trên sân cỏ giữa hai vụ án
Asencio sinh tại Las Palmas, thuộc quần đảo Canary, đã chơi 80 trận cho Real Madrid và từng được triệu tập lên đội tuyển Tây Ban Nha nhưng chưa ra sân. Anh ra mắt đội một Real Madrid vào tháng 11 năm 2024, trong bối cảnh các vụ việc pháp lý kể trên dần được đưa ra ánh sáng và xử lý.