Manchester United kết thúc kỳ chuyển nhượng hè 2026 với tuyến giữa được nâng cấp mạnh, nhưng đội hình vẫn chưa thật sự hoàn thiện. Khoảng 155 triệu bảng được chi cho Carlos Baleba, Andrey Santos và Youri Tielemans, trong khi hai vị trí Gary Neville nhiều lần nhắc tới là trung vệ và hậu vệ trái vẫn chưa được bổ sung.
155 triệu bảng để làm mới tuyến giữa
MU không đưa về 3 tiền vệ có cùng kiểu chơi. Andrey Santos mạnh ở khả năng thu hồi bóng và chuyền an toàn, với tỷ lệ thắng tranh chấp dưới đất 67,8% và chuyền chính xác 90,1% tại Premier League mùa trước. Youri Tielemans mang đến kinh nghiệm, khả năng phát triển bóng và những đường chuyền xuyên tuyến. Carlos Baleba nổi bật nhờ sức mạnh, tốc độ cùng khả năng kéo bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên của đối thủ.
Sự khác biệt giữa 3 tân binh giúp Michael Carrick có nhiều cách kết hợp hơn. Baleba có thể đá cạnh Tielemans khi MU cần cả thể lực lẫn khả năng triển khai bóng, hoặc chơi cùng Kobbie Mainoo để tăng sự cơ động và khả năng thoát pressing. Santos phù hợp với những trận cần tăng tranh chấp và che chắn khu vực trước hàng thủ.
Casemiro rời Old Trafford ở tuổi 34, còn Baleba và Santos đều mới 22 tuổi. Tuyến giữa MU nhờ đó trẻ hơn, giàu tốc độ và sức bền hơn. Những phẩm chất này đặc biệt cần thiết khi Carrick sử dụng cấu trúc pressing 4-2-4, khiến hai tiền vệ trung tâm phải bao quát khoảng trống lớn phía sau hàng công.
Carrick có thêm nhiều lựa chọn
Việc tăng chiều sâu càng quan trọng khi Manuel Ugarte dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Carrick hiện có Baleba, Santos, Tielemans, Mainoo, Mason Mount và Bruno Fernandes cho nhiều vai trò khác nhau.
So với mùa trước, MU không còn quá phụ thuộc vào một vài lựa chọn cố định ở trung tuyến. Carrick có thể thay đổi cách bố trí tùy đối thủ và thế trận, từ tăng khả năng tranh chấp, thoát pressing đến hỗ trợ triển khai bóng.
Hàng thủ vẫn còn khoảng trống
Phần lớn ngân sách được dồn cho tuyến giữa, còn hàng phòng ngự gần như không có thay đổi lớn. Trước khi thị trường đóng cửa, Gary Neville từng thúc giục MU mua thêm một trung vệ và một hậu vệ trái. Đội bóng đã thủng lưới 50 bàn tại Premier League mùa trước và nhận thêm 4 bàn sau 2 vòng đầu mùa 2026/27.
Hậu vệ trái vẫn là vị trí khiến MU thiếu phương án nhất. Luke Shaw là lựa chọn đúng sở trường và giàu kinh nghiệm nhất, còn Diogo Dalot hay Noussair Mazraoui thường chỉ được sử dụng bên cánh trái khi cần xoay xở nhân sự. Cuối trận thắng Ipswich 5-2, Michael Carrick thậm chí phải xếp Leny Yoro đá bên phải và Mazraoui chuyển sang cánh trái.
MU đã đầu tư mạnh để nâng cấp tuyến giữa, nhưng hàng thủ gần như chưa được bổ sung tương xứng. Khi phải chinh chiến ở cả Premier League lẫn Champions League, Carrick vẫn sẽ phải dựa nhiều vào bộ khung phòng ngự đã có từ mùa trước.