Getafe săn sao tự do: Sau Carvajal là canh bạc cựu sao MU

Hargreaves: 30 phút đầu của PSG trước Man City là thứ bóng đá hay nhất!

ĐT Việt Nam và khoảng trống thế hệ, ai sẽ thay thế những công thần?

Ngọc Nguyễn

Arsenal gục ngã 0-3 trước Brighton: Cảnh báo sớm cho tham vọng vô địch

Arsenal nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải mới theo cách khó nuốt khi bị Brighton đánh bại 3-0 và mất ngôi đầu bảng. Trong bối cảnh Manchester City còn chưa ra sân gặp Sunderland, cú sảy chân tại Amex trở thành lời cảnh báo sớm cho tham vọng bảo vệ ngôi vương.

Arsenal tung đội hình mạnh nhưng chơi dưới sức

HLV Mikel Arteta sử dụng lực lượng gần như tối ưu. Jurrien Timber trở lại đá chính khi Ben White vắng mặt vì chấn thương, tuyến giữa là Bruno Guimaraes và Declan Rice, phía trên Martin Odegaard hỗ trợ Bukayo Saka, Christos Tzolis và Kai Havertz. Arsenal bước vào trận đấu với mục tiêu nối dài mạch thắng lên 8 trận. Tuy nhiên, đội khách thiếu sự gắn kết và sắc bén trước một Brighton chơi quyết liệt ngay từ đầu.

Brighton giải quyết trận đấu trong chưa đầy 1 giờ

Pascal Gross mở tỷ số ở phút 31 bằng cú sút đưa bóng chạm cả 2 cột dọc trước khi đi vào lưới David Raya. Đúng phút 45, Charalampos Kostoulas tận dụng khoảng trống trước vòng cấm để dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp 2, Brighton tiếp tục gây sức ép. Phút 57, Gross thực hiện quả phạt góc để Chema Andres bật cao đánh đầu ghi bàn thứ 3. Arsenal có cơ hội rút ngắn tỷ số khi Havertz thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng Bart Verbruggen dùng chân cản phá. Brighton giữ sạch lưới và khép lại chiến thắng 3-0.

Arsenal mất ngôi đầu vào tay Man City

Thất bại tại Amex khiến Arsenal vẫn có 12 điểm sau 5 vòng nhưng tụt xuống vị trí thứ 2. Hiệu số bàn thắng bại của đội bóng thành London giảm còn +4, trong khi Manchester City có cùng 12 điểm nhưng hiệu số +6 dù mới chơi 4 trận.

Man City sẽ tiếp Sunderland lúc 20h00 ngày 20/9. Nếu giành chiến thắng, đội chủ sân Etihad sẽ tạo khoảng cách 3 điểm với Arsenal sau vòng 5.

Brighton áp sát nhóm đầu

Brighton có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại Premier League sau khi đánh bại Coventry 5-0 ở vòng trước. Với 10 điểm sau 5 trận, đội bóng của Fabian Hurzeler vươn lên vị trí thứ 3, kém Man City và Arsenal 2 điểm trước khi các trận đấu ngày 20/9 diễn ra.

Với Arsenal, thất bại 0-3 chấm dứt khởi đầu toàn thắng tại Premier League và khiến họ mất ngôi đầu chỉ sau 5 vòng. Cách Brighton pressing, thắng nhiều pha tranh chấp và liên tục khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Arteta là vấn đề Arsenal phải xử lý sau quãng nghỉ quốc tế.

0
347 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Một thỏa thuận tài trợ kéo dài thành thói quen

Từ năm 2022, những trận El Clásico tại La Liga của Barcelona gần như luôn đi kèm một thay đổi đặc biệt trên áo đấu. Thay vì biểu tượng Spotify quen thuộc, phần ngực áo được dành cho những nghệ sĩ hoặc sản phẩm âm nhạc nổi tiếng.

Sau 8 lần liên tiếp với Drake, Rosalía, The Rolling Stones, Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran và Olivia Rodrigo, Barcelona tiếp tục truyền thống ấy bằng Tyler, The Creator ở trận gặp Real Madrid ngày 25/10 tại Spotify Camp Nou.

Tyler, The Creator trở thành cái tên thứ 9

Tyler, The Creator là nghệ sĩ thứ 9 xuất hiện trong chuỗi áo đấu đặc biệt dành cho El Clásico. Trong trận vòng 10 La Liga 2026/27, các cầu thủ Barcelona sẽ mặc áo sân nhà với biểu tượng GOLF trên ngực, thuộc thương hiệu GOLF WANG do nghệ sĩ người Mỹ sáng lập.

Đây không phải lần xuất hiện chỉ giới hạn ở đội nam. Đội nữ Barcelona sẽ sử dụng mẫu áo này trước Granada ngày 24/10, một ngày trước khi đội của Hansi Flick tiếp Real Madrid.

Tyler bước vào chuỗi hợp tác với tư cách nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và nhà thiết kế thời trang. Chính kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực khiến lần kết hợp này được mở rộng hơn những chiến dịch trước.

Từ Drake tới Olivia Rodrigo

Truyền thống bắt đầu tháng 10/2022 với Drake và biểu tượng OVO. Đến tháng 3/2023, Motomami của Rosalía xuất hiện trên áo Barcelona trong chiến thắng Real Madrid tại Camp Nou.

The Rolling Stones tiếp nối vào tháng 10/2023 với biểu tượng lưỡi và môi nổi tiếng, gắn với album Hackney Diamonds. Karol G xuất hiện ở El Clásico tiếp theo trước khi Coldplay được lựa chọn cho trận đấu tháng 10/2024, khi Barcelona thắng Real Madrid 4-0 tại Bernabéu với biểu tượng lấy cảm hứng từ Moon Music trên ngực áo.

Tháng 5/2025, Cactus Jack của Travis Scott xuất hiện trong chiến thắng 4-3 trước Real Madrid. Ed Sheeran tiếp quản vị trí này tháng 10 cùng năm với hình ảnh từ album Play. Đến tháng 5/2026, Olivia Rodrigo trở thành nghệ sĩ thứ 8 và trẻ nhất góp mặt trong chuỗi hợp tác.

Tyler được trao quyền sáng tạo chưa từng có

Khác biệt lớn nhất ở Tyler nằm ngoài biểu tượng GOLF trên áo thi đấu. Lần đầu tiên kể từ khi Barcelona hợp tác với Spotify, nghệ sĩ được trao toàn quyền sáng tạo cho phần hình ảnh và nội dung của chiến dịch.

Tyler trực tiếp chỉ đạo một phim ngắn, đồng thời đưa phong cách của GOLF WANG vào bộ sưu tập riêng kết hợp giữa Barcelona, Spotify và thương hiệu của mình.

Các sản phẩm gồm áo khoác kiểu đại học, áo khoác thể thao, áo đấu phong cách hoài cổ tay dài và tay ngắn, bộ trang phục phủ họa tiết da báo, áo phông, áo nỉ, tất, mũ len, bình nước và khăn cổ động. Ngoài ra còn có 1.899 chiếc áo đấu phiên bản giới hạn, con số gắn với năm Barcelona được thành lập.

Từ vị trí tài trợ tới một chiến dịch thời trang

Ban đầu, ý tưởng của Barcelona và Spotify tập trung vào việc thay biểu tượng trên áo đấu để kết nối bóng đá với âm nhạc. Sau 4 năm, phạm vi hợp tác đã mở rộng rõ rệt.

Travis Scott từng biểu diễn tại Barcelona trước El Clásico, các nghệ sĩ trước đó cũng có những bộ sản phẩm riêng, nhưng Tyler được trao phạm vi sáng tạo lớn nhất từ trước tới nay. Chiếc áo thi đấu giờ chỉ là một phần trong toàn bộ chiến dịch gồm thời trang, âm nhạc, phim ảnh và một sự kiện riêng tại Barcelona trước trận.

El Clásico ngày 25/10 vì thế đánh dấu lần thứ 9 Barcelona thay biểu tượng Spotify bằng dấu ấn của một nghệ sĩ, đồng thời đưa mô hình hợp tác này sang một bước mới. Từ một vị trí tài trợ trên áo, Barcelona và Spotify đã biến mỗi trận gặp Real Madrid thành dịp giới thiệu một dự án văn hóa và thương mại riêng, với Tyler, The Creator là người được trao nhiều quyền sáng tạo nhất từ trước tới nay.

Xem thêm
0
121 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Điểm chung giữa 2 bản hợp đồng tự do

Getafe đang tiếp tục tìm kiếm những cầu thủ giàu kinh nghiệm theo dạng chuyển nhượng tự do. Chỉ vài ngày sau khi ký Dani Carvajal đến tháng 6/2027, đội bóng thành Madrid đã gửi đề nghị chính thức tới Jadon Sancho. Chủ tịch Ángel Torres xác nhận các cuộc trao đổi đã diễn ra khoảng 3-4 tháng, còn HLV José Bordalás muốn có cầu thủ chạy cánh người Anh trong đội hình.

Carvajal đến sau khi khép lại hành trình dài với Real Madrid, mang theo bộ sưu tập 29 danh hiệu ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển, trong đó có 6 Champions League. Sancho lại ở một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Anh mới 26 tuổi nhưng đã không có câu lạc bộ kể từ khi hợp đồng với Manchester United hết hạn vào cuối tháng 6.

Từ 73 triệu bảng đến cảnh không có đội bóng

Manchester United từng chi 73 triệu bảng để đưa Sancho trở lại Anh từ Borussia Dortmund năm 2021. Tuy nhiên, quãng thời gian thuộc biên chế MU liên tục bị ngắt quãng bởi những lần cho mượn tới Dortmund, Chelsea rồi Aston Villa.

Tại Chelsea mùa 2024/25, Sancho chơi hơn 40 trận và ghi 5 bàn. Thỏa thuận ban đầu có nghĩa vụ mua đứt, nhưng Chelsea cuối cùng chấp nhận trả 5 triệu bảng để hủy điều khoản này và gửi anh trở lại Manchester.

Mùa trước, Sancho tiếp tục khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Anh ra sân 39 trận, ghi 1 bàn, cùng đội bóng giành Europa League và suất dự Champions League. Trong trận chung kết thắng Freiburg 3-0, Sancho được tung vào sân khoảng 10 phút cuối.

Getafe trở thành lựa chọn cụ thể

Sau khi hết hợp đồng với MU, Sancho nhận được sự quan tâm từ nhiều nơi nhưng chưa tìm được điểm đến phù hợp. Borussia Dortmund từng cân nhắc đưa anh trở lại, trong khi một số đội bóng tại Saudi Arabia, Qatar và Italy cũng được nhắc tới.

Sancho hiện ưu tiên khả năng tiếp tục sự nghiệp bên ngoài nước Anh, dù chưa loại trừ hoàn toàn việc trở lại Ngoại hạng Anh. Trong hoàn cảnh ấy, Getafe là một trong những lựa chọn cụ thể nhất khi đã gửi đề nghị và đang chờ câu trả lời từ cầu thủ cùng người đại diện.

Thương vụ vẫn còn phức tạp. Getafe phải cân đối giới hạn chi phí đội hình tại La Liga, còn mức lương từng rất cao của Sancho là yếu tố cần được xử lý trước khi anh có thể được đăng ký.

Getafe cần thêm chất lượng cho cúp châu Âu

Getafe đứng thứ 7 La Liga mùa trước và giành quyền dự Conference League sau khi vượt qua Partizan ở vòng loại. Đây mới là mùa thứ 4 trong lịch sử đội bóng góp mặt tại một giải đấu của châu Âu.

Khởi đầu mùa này lại không thuận lợi khi Getafe đang ở nửa dưới bảng xếp hạng La Liga. Bordalás vì thế muốn bổ sung thêm chất lượng cho hàng công trong thời điểm đội phải chia sức cho 2 đấu trường.

Sancho mang tới kinh nghiệm Champions League, Europa League và Ngoại hạng Anh, trong khi Carvajal bổ sung một cầu thủ đã trải qua nhiều năm ở mức độ cạnh tranh cao nhất. Điểm chung giữa 2 thương vụ là Getafe không phải trả phí chuyển nhượng, nhưng vẫn có thể đưa về những cái tên từng thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.

Khoảng cách giữa danh tiếng và thực tại

Trong thời gian chờ bến đỗ mới, Sancho vẫn tự duy trì thể lực. Anh thường đăng những đoạn tập luyện cá nhân và từng sử dụng sân của Flixton, câu lạc bộ bán chuyên đang thi đấu ở cấp độ thứ 10 của bóng đá Anh.

Sự xuất hiện ấy gây chú ý đến mức Flixton phải lên tiếng khẳng định Sancho không thử việc và cũng không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán chuyển nhượng nào. Anh chỉ sử dụng cơ sở của đội để tập riêng.

Hình ảnh ấy trái ngược mạnh với thời điểm Manchester United bỏ 73 triệu bảng để sở hữu Sancho cách đây 5 năm. Getafe hiện mang tới một cánh cửa thực tế hơn. Đề nghị đã được gửi, HLV Bordalás muốn có anh và bản thân Sancho đang xem xét các điều kiện. Sau Carvajal, đội bóng thành Madrid có thể tiếp tục tạo ra một thương vụ tự do gây chú ý nếu tìm được tiếng nói chung với cầu thủ 26 tuổi.

Xem thêm
0
115 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Gốc rễ xung đột: Niềm tin với ban lãnh đạo

Lisandro Martínez không phải cầu thủ đầu tiên của Manchester United đưa bất mãn nội bộ ra trước công chúng. Sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League, trung vệ người Argentina công khai chỉ trích cách xây dựng lực lượng và đặc biệt nhắm tới giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Anh cho rằng đội hình hiện tại chưa đủ mạnh so với các đối thủ hàng đầu và MU cần thể hiện tham vọng lớn hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Bất mãn ấy cũng xuất hiện trong một bộ phận phòng thay đồ. MU đã dành khoảng 155 triệu bảng để cải tổ tuyến giữa trong mùa hè, nhưng không bổ sung hậu vệ trái và tiền đạo dự phòng. Martínez sau đó gặp ban lãnh đạo và Michael Carrick rồi công khai xin lỗi về cách thức cũng như thời điểm đưa những bức xúc ra bên ngoài. Dù vậy, những gì xảy ra tiếp tục gợi lại hàng loạt cuộc xung đột từng xuất hiện tại Old Trafford.

Cam kết không được thực hiện và niềm tin suy giảm

Cristiano Ronaldo từng nói anh cảm thấy bị MU phản bội và cho rằng câu lạc bộ gần như không tiến triển kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013. Wayne Rooney năm 2010 cũng từng từ chối gia hạn vì muốn được đảm bảo MU vẫn đủ khả năng thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới. Chỉ 2 ngày sau, sau khi trao đổi với Sir Alex và giới chủ, Rooney thay đổi quyết định và ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm.

Dean Henderson trải qua câu chuyện khác. Anh kể mình được thông báo sẽ trở lại MU với vị trí thủ môn số 1 sau khi tập trung cùng đội tuyển Anh. Tuy nhiên, Henderson mắc Covid-19 và sau khi bình phục không được trao vai trò như kỳ vọng. Cả mùa 2021/22, anh chỉ chơi 3 trận ở các giải cúp trước khi tìm đường ra đi để được thi đấu thường xuyên.

Romelu Lukaku cũng từng cảm thấy mình không được bảo vệ. Trong nhiều tuần, những thông tin cho rằng MU không còn muốn giữ anh liên tục xuất hiện nhưng câu lạc bộ không công khai bác bỏ. Tiền đạo người Bỉ sau đó đi đến kết luận rằng chia tay là lựa chọn phù hợp và chuyển sang Inter Milan năm 2019.

Khi bất mãn được đưa ra công chúng

Jadon Sancho lựa chọn mạng xã hội để đáp trả Erik ten Hag vào năm 2023. Sau khi huấn luyện viên người Hà Lan nói anh không được chọn vì màn thể hiện trên sân tập chưa đạt yêu cầu, Sancho khẳng định mình tập luyện tốt và cho rằng bản thân đã bị biến thành vật tế thần trong thời gian dài. Cuộc xung đột khiến anh phải tập riêng trước khi trở lại Borussia Dortmund theo dạng cho mượn.

Cristiano Ronaldo chọn một cuộc trò chuyện dài trên truyền hình với Piers Morgan để nói về Erik ten Hag, ban lãnh đạo và tình trạng của MU. Romelu Lukaku cũng công khai kể lại cảm giác không được câu lạc bộ bảo vệ trong giai đoạn cuối tại Old Trafford.

Roy Keane còn tạo ra một trong những vụ việc nổi tiếng nhất. Sau thất bại 1-4 trước Middlesbrough năm 2005, đội trưởng MU chỉ trích hàng loạt đồng đội trong chương trình của kênh truyền hình câu lạc bộ. Rio Ferdinand, Darren Fletcher, Kieran Richardson, Alan Smith và John O'Shea nằm trong nhóm bị nhắc tới. Nội dung gay gắt đến mức MU quyết định không phát sóng chương trình, nhưng nhiều chi tiết sau đó vẫn xuất hiện trên truyền thông.

Phòng thay đồ cũng trở thành nơi phát sinh xung đột

Không phải mọi bất mãn đều hướng tới ban lãnh đạo. Một số trường hợp xuất phát từ chính môi trường làm việc và quan hệ giữa những người trong đội.

Paul Pogba nhiều lần tạo cảm giác thoải mái hơn khi trở về tuyển Pháp so với quãng thời gian khó khăn tại Manchester. Chính người đại diện của anh từng nhận xét Pogba ở đội tuyển là một phiên bản khác và cho rằng có thứ gì đó cản trở tiền vệ này tại MU.

Roy Keane lại công khai chỉ trích chất lượng thi đấu của đồng đội. Sau trận thua Middlesbrough, anh đặc biệt không hài lòng với cách Rio Ferdinand phòng ngự ở các bàn thua. Ferdinand sau đó thừa nhận những nhận xét về chuyên môn của Keane là xác đáng, dù phủ nhận thông tin cho rằng người đội trưởng đã nói về mức lương của mình.

Những trường hợp ấy cho thấy xung đột tại Old Trafford không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ một phía. Ban lãnh đạo, huấn luyện viên và cầu thủ đều từng trở thành đối tượng bị chỉ trích khi kết quả trên sân không đáp ứng kỳ vọng.

Lên tiếng rồi thường dẫn tới chia tay

Nhiều cuộc đối đầu công khai cuối cùng kết thúc bằng việc cầu thủ rời Old Trafford. Ronaldo và MU chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận vào tháng 11/2022, trước khi anh sang Ả Rập Xê Út khoác áo Al Nassr. Lukaku chuyển tới Inter Milan, Henderson sau này rời hẳn MU, còn Tevez gia nhập Manchester City sau khi thương vụ mua đứt anh tại Old Trafford không thành.

Sancho cũng không tìm lại được chỗ đứng lâu dài. Sau các giai đoạn cho mượn tại Borussia Dortmund, Chelsea và Aston Villa, anh hết hợp đồng với MU vào tháng 6/2026. Đến giữa tháng 10, Sancho vẫn là cầu thủ tự do dù đã nhận được sự quan tâm từ một số câu lạc bộ.

Rooney là trường hợp hiếm hoi đi theo hướng ngược lại. Sau cuộc khủng hoảng hợp đồng năm 2010, anh được thuyết phục ở lại và tiếp tục giành danh hiệu cùng MU.

Martínez hiện chưa đi đến điểm cuối như nhiều đàn anh. Anh đã xin lỗi sau phát biểu nhắm vào Wilcox, nhưng nguyên nhân dẫn tới cuộc công kích vẫn còn đó. Khi một phần phòng thay đồ cũng băn khoăn về cách xây dựng lực lượng, vụ việc không còn đơn thuần là phát ngôn nóng nảy sau một thất bại. Nó tiếp tục đặt ra vấn đề đã nhiều lần xuất hiện tại Old Trafford trong hơn một thập kỷ qua, đó là niềm tin giữa cầu thủ và những người quyết định hướng đi của đội bóng.

Xem thêm
0
30 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Một mùa giải với hai màu đối lập

Mùa 2015/16 của Louis van Gaal tại Manchester United kết thúc theo cách đầy trái ngược. Ngày 21/5/2016 tại Wembley, MU ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 sau hiệp phụ để giành Cúp FA, danh hiệu lớn đầu tiên của câu lạc bộ kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Jesse Lingard ghi bàn quyết định ở phút 110, mang về chiếc cúp thứ 12 trong lịch sử đội bóng ở đấu trường này.

Niềm vui của Van Gaal chỉ kéo dài 2 ngày. Ngày 23/5, Manchester United thông báo chia tay nhà cầm quân người Hà Lan dù hợp đồng 3 năm của ông vẫn còn 1 mùa.

Khoảng cách chỉ nằm ở hiệu số

Tại Ngoại hạng Anh mùa đó, Manchester United và Manchester City cùng kết thúc với 66 điểm sau 38 vòng. Hai đội thậm chí có cùng thành tích 19 thắng, 9 hòa và 10 thua.

Khác biệt nằm ở hiệu số bàn thắng bại. Manchester City đạt +30, còn MU chỉ có +14. Đội của Manuel Pellegrini vì thế đứng thứ 4 và giành suất cuối cùng dự Champions League, trong khi Van Gaal cùng các học trò xếp thứ 5.

Hàng công là một trong những nguyên nhân tạo ra khoảng cách. MU chỉ ghi 49 bàn, thấp nhất của câu lạc bộ trong 26 năm vào thời điểm đó, trong khi Man City có 71 bàn.

Van Gaal giờ nhìn lại việc lỡ Champions League như chi tiết có thể đã quyết định tương lai của mình. Ông cho rằng đây “có lẽ là yếu tố quyết định” khiến MU chấm dứt hợp đồng, kéo theo những hệ quả và cảm giác đau đớn mà ông phải trải qua sau đó.

Vụ Manchester City khiến câu chuyện cũ được nhắc lại

Hơn 10 năm sau, mùa giải 2015/16 trở lại trong lời kể của Van Gaal bởi vụ án tài chính của Manchester City.

Tháng 9/2026, một ủy ban độc lập kết luận Manchester City vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn 2009/10 đến 2017/18. Các sai phạm được xác định bao gồm việc sử dụng những thỏa thuận thương mại không phản ánh đúng bản chất, làm tăng doanh thu và che giấu tình hình tài chính thực tế.

Khoảng thời gian này bao gồm cả mùa 2015/16, khi City vượt MU bằng hiệu số để giữ vị trí thứ 4.

Khi được hỏi liệu sự nghiệp tại Old Trafford có thể kết thúc khác nếu cuộc cạnh tranh khi đó diễn ra công bằng, Van Gaal đồng tình. Với ông, khoảng cách giữa việc dự Champions League và đứng ngoài giải chỉ là hiệu số bàn thắng bại, trong khi hậu quả nghề nghiệp lại rất lớn.

Không thể làm lại năm 2016

Van Gaal cũng hiểu phán quyết hiện tại không thể đưa ông trở lại thời điểm tháng 5/2016. Ông nói lịch sử không thể quay ngược và các cơ quan bóng đá Anh cũng không thể tái diễn mùa giải đã kết thúc hơn 10 năm trước.

Nhà cầm quân người Hà Lan vì thế không muốn đề xuất một hình phạt cụ thể dành cho Manchester City. Ông cho rằng việc xử lý phải thuộc về các cơ quan có trách nhiệm.

Vụ việc cũng chưa khép lại. Manchester City đã kháng cáo kết luận của ủy ban độc lập, tiếp tục khẳng định mình vô tội và cho rằng phán quyết có những sai sót về pháp lý cũng như dữ kiện. Hình phạt, nếu kết luận được giữ nguyên sau quá trình kháng cáo, vẫn chưa được quyết định.

Hơn một thập kỷ trôi qua, vụ án tài chính của đội bóng cùng thành phố khiến ranh giới ấy được nhìn lại dưới một góc hoàn toàn khác.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Khi nghỉ ngơi trở thành lợi thế

Trong thắng lợi 4-2 của Paris Saint-Germain ngay trên sân Manchester City, Ousmane Dembélé xuất hiện với hình ảnh một ngôi sao bước ra từ kỳ nghỉ hơn là một cầu thủ vừa cày ải liên tục. Anh ghi một bàn, kiến tạo một bàn, rồi thoải mái kể lại rằng sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia, anh đi… nghỉ mát và cảm thấy mình chơi hay nhất khi vừa trở lại từ những ngày xả hơi. Dembélé còn nửa đùa nửa thật rằng có thể xin thêm kỳ nghỉ cho tới tháng 3, bởi quyền quyết định thuộc về huấn luyện viên Luis Enrique.

Cách PSG dùng ngôi sao “theo mùa”

Luis Enrique đã cho Dembélé nghỉ trọn trận gặp Le Mans ở giải quốc nội trước chuyến hành quân sang Anh, giống như trước đó từng để anh vắng mặt trong một trận đấu với Lille. Chiến lược xoay vòng không chỉ dừng ở một cá nhân, khi hậu vệ Nuno Mendes cũng từng được rút ra khỏi đội hình trong môi trường giải vô địch Pháp. Dembélé vì thế có thể bước vào những đêm châu Âu với nền tảng thể lực tươi mới, thể hiện đúng vai trò một chủ nhân Quả bóng vàng nơi các trận đấu được coi là “trọng điểm” của mùa giải.

Trong mắt đối thủ: một thứ xa xỉ

Từ phía bên kia, huấn luyện viên Enzo Maresca của Manchester City nhìn cách PSG sử dụng Dembélé như một dạng đặc quyền. Ông cho rằng đại diện Pháp có điều mà các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh không có, đó là dư địa để giữ chân trụ cột ở những trận được xem là nhẹ nhàng, trước khi đá Champions League. City vừa phải chơi trong bầu không khí căng thẳng với Liverpool tại sân Anfield rồi lập tức bước vào cuộc đối đầu với PSG với quỹ thời gian chuẩn bị ngắn hơn.

Thể thức ưu ái và hệ quả thành công

Không chỉ là chuyện xoay vòng một vài trận lẻ tẻ, mùa trước ban tổ chức giải Pháp còn chấp nhận dời trận đấu giữa PSG và Lens theo đề nghị của đội bóng thủ đô, để họ có thêm thời gian chuẩn bị cho tứ kết Champions League gặp Liverpool. Động thái này gây tranh luận về sự ưu ái, nhưng sau đó PSG đi hết chặng đường và bảo vệ thành công danh hiệu châu Âu, đánh bại Arsenal trên chấm phạt đền ở trận cuối cùng.

Một ngôi sao nội địa hóa cho đấu trường châu Âu

Dembélé hiện mới ghi ba bàn tại Champions League nhưng vẫn tịt ngòi ở bốn trận đã chơi tại giải trong nước, nơi PSG đang tạm xếp thứ sáu sau sáu vòng và bị chê trách về phong độ. Dù chỉ đá chính chín trận ở mùa trước, anh vẫn nhận giải cầu thủ hay nhất giải Pháp, trong bối cảnh nhiều cái tên ra sân thường xuyên hơn. Phần thưởng này từng gây tranh cãi, nhưng cách PSG sử dụng Dembélé ở những thời điểm then chốt tiếp tục cho thấy anh được định vị để bùng nổ tại châu Âu hơn là chạy đua thành tích tại giải quốc nội.

Xem thêm
0
3,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật