Không ngừng tin vào bản thân
Ở tuổi 33, Callum Wilson vẫn đặt mục tiêu dự World Cup 2026, bất chấp những hoài nghi về tuổi tác và phong độ. Nhiều người cho rằng sự nghiệp quốc tế của anh đã khép lại, nhưng Wilson chưa bao giờ chấp nhận giới hạn. Chính sự tự tin này từng giúp anh góp mặt tại World Cup 2022 ở Qatar, dù khi đó cũng vấp phải không ít nghi ngờ. Wilson luôn mang theo một cuốn sổ ghi đầy những mục tiêu cá nhân, như một cách nhắc nhở bản thân không ngừng tiến về phía trước.
Ưu tiên di sản tại Ngoại hạng Anh
Một trong những mục tiêu lớn nhất của Wilson là cán mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, anh từng từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái, thay vì chọn một bản hợp đồng cuối sự nghiệp. Wilson quyết định gia nhập West Ham, với khát vọng nối dài di sản tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh và chinh phục cột mốc trăm bàn danh giá.
Chứng minh bản thân trước HLV tuyển Anh
Mục tiêu cấp bách hơn của Wilson lúc này là gây ấn tượng với HLV Thomas Tuchel để giành suất dự World Cup. Anh chia sẻ rằng mọi mục tiêu đều được ghi rõ trong nhật ký, từ số trận muốn thi đấu đến việc luôn sẵn sàng khi cơ hội đến. Wilson tin rằng chỉ cần có chuỗi trận tốt, anh hoàn toàn có thể ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.
Động lực từ những hoài nghi
Wilson từng bị cho là “hoang tưởng” khi tự tin sẽ dự World Cup 2022, nhưng thực tế anh đã làm được. Anh khẳng định: “Khi bạn tin bản thân quá nhiều, người ta nghĩ bạn ảo tưởng. Nhưng tôi luôn nói trước rồi làm được.” Hiện tại, với 90 bàn tại Ngoại hạng Anh, Wilson chỉ còn cách “CLB 100 bàn” đúng 10 pha lập công, và đó chính là lý do anh quyết tâm ở lại nước Anh mùa hè qua.