Ưu thế từ mong muốn của Anderson
Trong cuộc cạnh tranh giữa Man City và Man United, điểm then chốt hiện tại nằm ở chỗ Elliot Anderson được cho là nghiêng về phía sân Etihad. Fabrizio Romano cho biết Man City cảm nhận “cầu thủ muốn tới” và họ đã dẫn đầu cuộc đua từ tháng Ba. Manchester Evening News cũng khẳng định Etihad đang là điểm đến Anderson ưu tiên.
Chính yếu tố này khiến Man City tự tin chuẩn bị một đề nghị chính thức mới gửi Nottingham Forest, sau khi lời đề nghị mở màn bị từ chối. Họ tin rằng nếu đáp ứng được yêu cầu của Forest ở mức hợp lý, mong muốn của Anderson sẽ là “lá bài” quyết định.
Man United chờ thời, không nắm thế chủ động
Trong khi đó, Man United vẫn được mô tả là “quan tâm”, nhưng không phải là bên dẫn dắt thương vụ. Phóng viên Tyrone Marshall cho biết phía Old Trafford chưa có bước tiến mới, và khả năng chen chân chỉ mở ra nếu Man City rút lui vì vấn đề tài chính.
United từng sẵn sàng trả cao hơn đối thủ thành phố trong các thương vụ trước, nhưng dưới cơ chế điều hành hiện tại, việc “trả vượt” Man City cho Anderson không còn là điều chắc chắn. Họ đang ở thế chờ xem Man City xử lý bài toán giá cả ra sao trước khi quyết định.
Giá trị Anderson và giới hạn của Man City
Nottingham Forest được cho là muốn ít nhất 100 triệu bảng cho Anderson. Con số này chạm đúng “trần” lịch sử chuyển nhượng của Man City, khi họ mới chỉ chi 100 triệu bảng một lần duy nhất. Cựu cầu thủ chạy cánh của Man City, Shaun Wright-Phillips, đánh giá Anderson là cầu thủ xuất sắc, nhưng cũng thừa nhận mức giá mà các ông chủ đưa ra đôi khi không phản ánh giá trị thực, mà chỉ là “chúng tôi muốn từng này”.
Wright-Phillips cho rằng sẽ rất bất ngờ nếu một đội bóng Anh thực sự chi đúng mốc 100 triệu bảng cho Anderson, dù anh chắc chắn là cái tên được các câu lạc bộ hàng đầu săn đón. Điều này đặt Man City vào thế phải cân nhắc giữa việc giữ kỷ lục chi tiêu ở mức ngoại lệ hay tìm cách đàm phán để hạ giá.
Thời điểm chốt hạ thương vụ
Romano nhấn mạnh Man City muốn hoàn tất thương vụ “càng sớm càng tốt”. Họ đã chuẩn bị sẵn đề nghị mới, giữ vững niềm tin vào mong muốn của Anderson và cố gắng khép lại đàm phán trước khi Man United có cơ hội “chen ngang”.
Trong bối cảnh đó, tương lai của Anderson phụ thuộc vào hai điểm: Forest có chịu hạ yêu cầu phí chuyển nhượng hay không, và Man City có sẵn sàng tiến gần mốc 100 triệu bảng thêm một lần nữa.