Kỳ vọng vô địch đè nặng sau World Cup thất bại
Brazil bước vào chu kỳ World Cup 2030 với sức ép lớn hơn nhiều so với một loạt trận giao hữu thông thường. Thất bại 1-2 trước Na Uy ở vòng 16 đội World Cup 2026 kéo dài cơn khát chức vô địch thế giới của đội tuyển lên 24 năm. Kỳ World Cup tiếp theo phải đến năm 2030, đồng nghĩa Brazil sẽ phải chờ ít nhất 28 năm mới có cơ hội trở lại đỉnh thế giới.
Trong hoàn cảnh ấy, trận hòa 1-1 trước Australia ngày 25/9 lập tức kéo theo phản ứng dữ dội. Brazil bị Nestory Irankunda chọc thủng lưới ở phút 68 và chỉ tránh thất bại nhờ cú đánh đầu của Rayan ở phút 90+5.
Cơn bão chỉ trích sau trận hòa Australia
Màn trình diễn nghèo nàn tại Townsville khiến Ancelotti và các cầu thủ chịu sức ép lớn. Denílson nói Brazil để lại “ấn tượng rất xấu”, đặc biệt bởi khả năng tổ chức tấn công và sự thiếu sáng tạo ở tuyến giữa.
Galvão Bueno còn gay gắt hơn khi gọi màn trình diễn là “đáng xấu hổ”. Ông chê đội bóng tĩnh, dễ đoán và đặt dấu hỏi về khả năng Ancelotti sửa chữa những vấn đề đã xuất hiện từ World Cup.
José Trajano thậm chí đòi thay HLV người Italy. Sự thất vọng không xuất phát riêng từ kết quả hòa Australia, mà từ cảm giác những vấn đề cũ vẫn tồn tại sau thất bại trước Na Uy.
Ancelotti nghe chỉ trích nhưng không đổi kế hoạch
Ancelotti không né tránh sức ép. Ông thừa nhận HLV tuyển Brazil luôn phải sống cùng yêu cầu vô địch World Cup, bởi tiêu chuẩn dành cho đội tuyển 5 lần đăng quang khác với phần lớn các đội bóng khác.
Tuy nhiên, khi được hỏi những lời chỉ trích ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch của mình, Ancelotti trả lời ngắn gọn là “0”.
Ông vẫn ưu tiên xây dựng lớp cầu thủ mới hướng tới Copa América 2028 và World Cup 2030. Ancelotti được CBF gia hạn hợp đồng đến hết kỳ World Cup tiếp theo từ tháng 5/2026, nên kế hoạch hiện tại được đặt trong một chu kỳ dài hơn thay vì chỉ dựa vào kết quả của vài trận giao hữu.
17 cầu thủ mới so với đội hình World Cup
Danh sách 26 cầu thủ cho đợt gặp Australia và Ấn Độ có tới 17 người không tham dự World Cup 2026. Trong đó, 8 cầu thủ chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia trước đợt tập trung này.
Ở trận đầu tiên với Australia, Ancelotti đã đưa Vitor Reis vào đội hình xuất phát. Đến trận thứ 2 tại Brisbane ngày 29/9, ông tiếp tục thay đổi mạnh với 7 vị trí mới, trong đó Jair, Mauro Júnior và Gabriel Bontempo được trao cơ hội.
Cách sử dụng nhân sự ấy phù hợp với mục tiêu Ancelotti đặt ra từ đầu đợt tập trung. Ông muốn mở rộng nhóm lựa chọn thay vì tiếp tục phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bộ khung vừa thất bại tại World Cup.
Kết quả vẫn phải đi cùng quá trình thử nghiệm
Ancelotti có lý do để thử nghiệm, nhưng Brazil không có nhiều khoảng trống cho những màn trình diễn nhạt nhòa. Chính ông từng nói không tồn tại khái niệm giao hữu khi khoác áo đội tuyển Brazil.
Sau trận hòa tại Townsville, Brazil tiếp tục gặp Australia tại Brisbane trước khi sang Kolkata đá với Ấn Độ ngày 3/10. Những trận đấu này là cơ hội để Ancelotti tìm thêm nhân sự cho chu kỳ mới, nhưng cũng là thời điểm ông phải bắt đầu tạo ra một tập thể có tổ chức tốt hơn.
Brazil đang thay đổi thế hệ, song áp lực không chờ quá trình ấy hoàn tất. Sau 24 năm không vô địch World Cup và cú ngã ở vòng 16 đội năm 2026, mỗi trận đấu từ bây giờ đều được nhìn qua một tiêu chuẩn duy nhất, liệu đội tuyển có thực sự tiến gần hơn tới vị thế của một ứng viên vô địch thế giới hay không.