Neymar chia tay tuyển Brazil: Khép lại 16 năm huy hoàng sau World Cup 2026

Argentina đối mặt loạt cáo buộc kỷ luật sau chung kết World Cup 2026 hỗn loạn

Bom tấn Premier League: Tiền tấn nhưng toàn “bom xịt”?

Thế Tuyến

AFF Cup 2026: Tổng thưởng top 4 lên tới 500.000 USD?

AFF Cup 2026 không chỉ hấp dẫn bởi cuộc đua vô địch Đông Nam Á, mà còn bởi mức thưởng dành cho các đội tiến sâu. Theo cơ cấu tiền thưởng từ AFF Cup 2024, đội đăng quang nhận 300.000 USD. Trong khi đó, số tiền dành cho các giải cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới hay Thủ môn xuất sắc nhất vẫn chưa được AFF công bố.

Nhà vô địch nhận 300.000 USD

Theo mức thưởng được áp dụng tại AFF Cup 2024, đội vô địch nhận 300.000 USD, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng. Đội á quân nhận 100.000 USD, khoảng 2,6 tỷ đồng. Hai đội dừng bước ở bán kết được thưởng 50.000 USD mỗi đội, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng.

AFF Cup không có trận tranh hạng ba, nên 2 đội thua ở bán kết cùng được xếp ở nhóm đồng hạng ba và nhận mức thưởng như nhau. Tổng tiền thưởng dành cho 4 đội vào bán kết theo cơ cấu này là 500.000 USD, tương đương khoảng 13 tỷ đồng.

Tính đến ngày 28/7/2026, AFF chưa công bố cơ cấu tiền thưởng mới cho ASEAN Hyundai Cup 2026. Vì vậy, mức 300.000 USD dành cho nhà vô địch hiện mới là con số tham khảo từ kỳ giải gần nhất. Việt Nam cũng từng nhận khoản thưởng này sau khi đăng quang AFF Cup 2024.

4 giải thưởng cá nhân đáng chú ý

Ngoài chức vô địch, AFF Cup còn trao 4 giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cũng được trao sau mỗi cuộc đấu.

Tại AFF Cup 2024, Nguyễn Xuân Son giành cú đúp danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới sau khi ghi 7 bàn. Nguyễn Đình Triệu được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất, còn Suphanat Mueanta nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

AFF chưa công bố tiền thưởng cụ thể cho các danh hiệu cá nhân tại giải năm nay. Do đó, chưa thể xác định người đoạt giải có được nhận thêm tiền mặt hay không.

Tiền thưởng có thể tăng thêm

Khoản thưởng từ ban tổ chức chưa phải toàn bộ số tiền đội vô địch hoặc các cầu thủ nổi bật có thể nhận. Tùy thành tích, họ còn có thể được liên đoàn bóng đá, doanh nghiệp và nhà tài trợ thưởng thêm.

Vì vậy, tổng số tiền nhà vô địch AFF Cup 2026 nhận được có thể cao hơn nhiều so với khoản thưởng của ban tổ chức. Con số cuối cùng còn phụ thuộc vào tiền thưởng thêm từ liên đoàn, doanh nghiệp và các nhà tài trợ.

0
422 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

LE NGOC

Thỏa thuận kéo dài đến năm 2030 đang dần hình thành

Liên đoàn Bóng đá Mỹ và Mauricio Pochettino đang tiến rất gần tới việc gia hạn hợp đồng để ông tiếp tục dẫn dắt đội tuyển. Hợp đồng hiện tại của chiến lược gia người Argentina chỉ có thời hạn đến sau World Cup 2026, nhưng cả 2 bên đều mong muốn tiếp tục đồng hành. Đề nghị gia hạn đã được U.S. Soccer gửi tới Pochettino trước khi World Cup khởi tranh và các cuộc đàm phán hiện đã bước vào giai đoạn cuối.

Theo các nguồn tin mới nhất, bản hợp đồng mới dự kiến có thời hạn 4 năm, kéo dài đến World Cup 2030. Hai bên vẫn đang hoàn tất một số điều khoản cuối cùng, trong khi các chi tiết về tài chính chưa được công bố.

Thành tích đủ để tiếp tục, nhưng chưa tạo bước ngoặt

Dưới thời Pochettino, đội tuyển Mỹ có kỳ World Cup 2026 nhìn chung tích cực. Đội giành ngôi nhất bảng ngay sau 2 lượt trận đầu tiên, sau đó đánh bại Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội để có chiến thắng đầu tiên tại vòng loại trực tiếp World Cup kể từ năm 2002.

Tuy nhiên, thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 16 đội khiến hành trình của đội tuyển Mỹ khép lại sớm hơn kỳ vọng. Kết quả đó chưa đáp ứng mục tiêu đưa bóng đá Mỹ vươn lên một tầm cao mới, nhất là khi Pochettino được bổ nhiệm với rất nhiều kỳ vọng nhờ kinh nghiệm làm việc tại Tottenham, Paris Saint-Germain và Chelsea.

Mức lương lớn và bài toán dài hạn

Pochettino hiện nhận khoảng 6 triệu USD mỗi năm, chưa tính các khoản thưởng theo thành tích, trở thành một trong những huấn luyện viên đội tuyển quốc gia được trả lương cao nhất thế giới. Theo các nguồn tin, nếu gia hạn đến năm 2030, mức thu nhập của ông nhiều khả năng sẽ tiếp tục được cải thiện để tương xứng với vị thế trên thị trường.

Dù vậy, việc đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 16 đội cũng khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về hiệu quả của khoản đầu tư này. Bên cạnh thành tích của đội tuyển, U.S. Soccer vẫn phải giải quyết những vấn đề dài hạn như hệ thống đào tạo trẻ và mô hình "trả tiền để được chơi", vốn từ lâu bị xem là một trong những rào cản đối với sự phát triển của bóng đá Mỹ.

Nguy cơ chia tay giữa chừng vẫn hiện hữu

Ngay trước World Cup 2026, Pochettino từng có các cuộc trao đổi với AC Milan và cũng được liên hệ với một số câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Điều đó cho thấy sức hút của ông trên thị trường huấn luyện vẫn rất lớn, khiến U.S. Soccer luôn phải tính đến nguy cơ mất huấn luyện viên nếu xuất hiện một lời đề nghị hấp dẫn.

Chính vì vậy, một trong những nội dung quan trọng của bản hợp đồng mới là tạo nền tảng để Pochettino gắn bó trọn vẹn với chu kỳ đến năm 2030, thay vì chỉ là một thỏa thuận ngắn hạn.

Cam kết cho chặng đường tiếp theo

Lãnh đạo U.S. Soccer cho biết ban huấn luyện hiện tại đã tham gia vào nhiều kế hoạch dài hạn của liên đoàn. Một ví dụ là Pochettino góp ý trong quá trình xây dựng đội tuyển Olympic nam chuẩn bị cho Olympic Los Angeles 2028, nơi Steve Cherundolo sẽ đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên trưởng.

Nếu hợp đồng mới được ký kết, điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là chữ ký của Pochettino, mà còn là cam kết đồng hành đến World Cup 2030 và một lộ trình phát triển rõ ràng để đội tuyển Mỹ tiếp tục tiến bộ trong những năm tới.

Xem thêm
0
90 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Ghế nóng đổi chủ liên tục

Quyết định đưa Roberto Mancini trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Italy được đưa ra sau một giai đoạn đặc biệt xáo trộn tại Liên đoàn Bóng đá Italy. Paolo Maldini được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật kiêm Chủ tịch Club Italia ngày 12/7/2026, với Leonardo giữ vai trò cố vấn, nhưng dự án này chỉ tồn tại 16 ngày. Cả 2 rời nhiệm vụ khi không tìm được tiếng nói chung với Chủ tịch Giovanni Malagò về người dẫn dắt đội tuyển.

Ngày 28/7, FIGC chính thức bổ nhiệm Claudio Ranieri làm giám đốc kỹ thuật kiêm Chủ tịch Club Italia, trong khi Mancini trở lại chiếc ghế ông từng nắm giữ từ năm 2018 đến 2023. Bộ máy lãnh đạo và ban huấn luyện đội tuyển vì thế được thay đổi gần như đồng thời, chỉ ít ngày sau khi kế hoạch ban đầu của Maldini và Leonardo đổ vỡ.

Những lựa chọn bị bỏ lại phía sau

Trước khi FIGC quay lại với Mancini, Maldini và Leonardo đã xem xét nhiều phương án. Họ trao đổi với Carlo Ancelotti và Pep Guardiola, nhưng không thể thuyết phục 2 huấn luyện viên hàng đầu này nhận lời. Thiago Motta cũng từng được tiếp cận nhưng kế hoạch không tiến triển, trước khi Andrea Pirlo trở thành lựa chọn được bộ đôi lãnh đạo chuyên môn ưu tiên.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Pirlo không được Malagò phê chuẩn sau khi FIGC xem xét hợp đồng giữa cựu tiền vệ này và Fonbet, công ty của Nga mà ông làm đại sứ toàn cầu. Những vấn đề liên quan đến quy định hình ảnh và tính phù hợp với vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia khiến kế hoạch bị dừng lại. Maldini và Leonardo sau đó quyết định rời FIGC.

Vì vậy, Mancini trở lại sau khi hàng loạt phương án khác không thành công, thay vì là lựa chọn duy nhất được toàn bộ bộ máy thống nhất ngay từ đầu.

Ảnh hưởng của các nhân vật quyền lực

Quyết định cuối cùng được đưa ra bởi Chủ tịch FIGC Giovanni Malagò. Truyền thông Italy từng đề cập mối quan hệ thân thiết giữa ông và Mancini, nhưng chưa có cơ sở để khẳng định yếu tố cá nhân quyết định việc bổ nhiệm. Về chuyên môn, Mancini có lợi thế nhờ hiểu rõ môi trường đội tuyển và từng giúp Italy vô địch EURO 2020.

Dù vậy, lựa chọn này không nhận được sự hưởng ứng tuyệt đối. Nhiều câu lạc bộ Serie A được cho là ủng hộ Antonio Conte, người từng dẫn dắt Italy giai đoạn 2014–2016. Sự khác biệt giữa mong muốn của các đội bóng và quyết định từ FIGC khiến quá trình bổ nhiệm Mancini gây tranh luận. Sau khi quyết định được công bố, phía Serie A vẫn kêu gọi sự đoàn kết và hợp tác để hỗ trợ bộ máy mới.

Dấu ấn của những người đã rời đi

Sự ra đi nhanh chóng của Maldini và Leonardo, việc Pirlo không được thông qua và Conte không được lựa chọn khiến quá trình tái thiết đội tuyển Italy mang dáng dấp của một chuỗi điều chỉnh liên tục. Ranieri và Mancini giờ phải ổn định lại bộ máy sau khi kế hoạch ban đầu của FIGC thay đổi chỉ trong hơn 2 tuần.

Gianfranco Zola cũng được truyền thông nhắc đến như một nhân vật có thể tham gia cơ cấu mới, nhưng FIGC chưa công bố vai trò chính thức dành cho ông. Vì thế, ở thời điểm hiện tại, trọng tâm vẫn nằm ở Mancini và Ranieri: 2 gương mặt giàu kinh nghiệm được giao nhiệm vụ đưa đội tuyển trở lại quỹ đạo sau thất bại trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026.

Xem thêm
0
71 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Một chuyến đi đã được tính trước

Jurriën Timber tạm rời trại tập huấn trước mùa giải của Arsenal tại Tây Ban Nha để trở lại London, thực hiện một cuộc kiểm tra y tế theo lịch và tiếp tục quá trình hồi phục chấn thương háng. Đây chính là vấn đề từng khiến anh không thể cùng đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026.

Các nguồn tin quanh Arsenal khẳng định chuyến trở về London đã nằm trong kế hoạch hồi phục được xây dựng từ trước. Timber không gặp chấn thương mới, cũng không có dấu hiệu tái phát hay trở nặng. Anh được kỳ vọng sẽ quay lại hội quân tại Tây Ban Nha sau khi hoàn tất buổi kiểm tra, dù thời điểm cụ thể chưa được xác nhận.

Lựa chọn quan trọng và chuỗi chấn thương kéo dài

Timber là một trong những lựa chọn hàng đầu của Arsenal ở vị trí hậu vệ phải. Mùa 2025/26, anh ra sân 30 trận tại Ngoại hạng Anh và góp phần quan trọng vào hành trình giành chức vô địch của đội bóng thành London. Khả năng phòng ngự, tốc độ và sự linh hoạt giúp hậu vệ người Hà Lan trở thành mắt xích đáng tin cậy trong hệ thống của Mikel Arteta.

Arsenal chiêu mộ Timber từ Ajax vào tháng 7/2023 với mức phí ban đầu hơn 34 triệu bảng, có thể tăng lên khoảng 38 triệu bảng tùy các điều khoản bổ sung. Tuy nhiên, anh gần như mất toàn bộ mùa giải đầu tiên sau khi bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải ngay trong trận ra mắt Ngoại hạng Anh.

Những vấn đề thể trạng tiếp tục đeo bám Timber trong mùa vừa qua. Anh phải nghỉ khoảng 2 tháng vì chấn thương mắt cá chân, trước khi kịp trở lại và vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết Champions League mà Arsenal thua Paris Saint-Germain ngày 30/5. Sau đó, chấn thương háng khiến Timber bị loại khỏi danh sách đội tuyển Hà Lan dự World Cup 2026.

Ý nghĩa với kế hoạch bảo vệ ngôi vương

Việc Arsenal đưa Timber trở lại London để kiểm tra cho thấy đội bóng đang đặc biệt thận trọng với tình trạng của hậu vệ 25 tuổi. Sau những chấn thương kéo dài trong 3 mùa liên tiếp, ban huấn luyện không muốn mạo hiểm đẩy nhanh quá trình hồi phục chỉ để anh kịp tham gia đầy đủ giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Arsenal sẽ gặp Manchester City tại Siêu cúp Anh ngày 16/8 ở Cardiff, trước khi bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Coventry City vào ngày 21/8. Đây là 2 cột mốc quan trọng, nhưng khả năng góp mặt của Timber vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kiểm tra và phản ứng của cơ thể trong thời gian tới.

Arsenal hy vọng Timber có thể sớm trở lại trại tập huấn, từng bước nâng khối lượng vận động và sẵn sàng cho giai đoạn đầu mùa. Tuy nhiên, ưu tiên lớn nhất vẫn là giúp anh hồi phục hoàn toàn, thay vì vội vàng trở lại rồi đối mặt với nguy cơ tiếp tục phải nghỉ thi đấu.

Xem thêm
0
58 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Một bản hợp đồng đi ngược thói quen cũ

Danny Welbeck, 35 tuổi, đã đồng ý gia nhập Chelsea từ Brighton theo hợp đồng hai năm và chuẩn bị kiểm tra y tế tại sân Stamford Bridge trước khi bay sang Hong Kong hội quân. Đây là chân sút đã ghi 13 bàn ở giải Ngoại hạng trong 37 trận mùa trước, thành tích tốt nhất sự nghiệp, sau hơn 400 lần ra sân ở giải đấu này cho Manchester United, Arsenal và Brighton.

Từ “săn sao trẻ” sang ưu tiên người dày dạn

Trong vài mùa gần đây, Chelsea theo đuổi hướng chiêu mộ cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm nhưng giàu tiềm năng. Việc đưa về một tiền đạo đã ngoài 30 tuổi, từng khoác áo tuyển Anh và chơi lâu năm ở Ngoại hạng, được xem là bước rẽ rõ rệt dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso. Sự xuất hiện của Welbeck trở thành minh chứng rõ nhất cho mong muốn bổ sung những gương mặt đã được kiểm chứng, thay vì tiếp tục đặt cược vào các phương án còn non.

Hàng công được “gia cố” theo cách mới

Trước Welbeck, Alonso đã có trong tay tiền đạo Hà Lan Emmanuel Emegha từ câu lạc bộ “chị em” Strasbourg và Marc Guiu 20 tuổi, đến từ Barcelona năm 2024 nhưng mới được sử dụng hạn chế ở giải Ngoại hạng. Việc bổ sung thêm một trung phong giàu kinh nghiệm cho thấy Chelsea muốn cân bằng giữa lớp cầu thủ trẻ và những người đã quen với áp lực thi đấu đỉnh cao, thay vì chỉ tích lũy tài năng cho tương lai gần.

Hệ quả tất yếu cho những gương mặt cũ

Sự xuất hiện của Welbeck khiến khả năng chia tay một số tiền đạo hiện tại tăng lên. Tương lai của Liam Delap và Nicolas Jackson vốn đã bị đặt dấu hỏi, nay càng thêm bấp bênh. Delap, từng được kỳ vọng có năm thứ hai để khẳng định mình sau mùa ra mắt không thành công dù được mua về với giá 30 triệu bảng từ Ipswich, giờ phải đối mặt nguy cơ mất chỗ. Jackson, mùa trước khoác áo Bayern Munich theo dạng cho mượn và đang được Aston Villa quan tâm, cũng đứng trước khả năng rời London khi Chelsea thay đổi cách xây dựng hàng công.

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Trọng tâm Rodri và tác động dây chuyền

Real Madrid đang tự tin chốt thương vụ Rodri với mức phí khoảng 40-50 triệu euro, khi tiền vệ 30 tuổi chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester City. Cuộc gặp trong ngày thứ Năm được xem là bước cuối cùng để hoàn tất. Nếu thành công, đây không chỉ là một bản hợp đồng đơn lẻ mà còn là điểm nhấn cho xu hướng các đội lớn tái thiết tuyến giữa bằng những cầu thủ đã ở độ chín.

Những mắt xích thay thế ở Anh

Trong bối cảnh đó, Brentford chuẩn bị đưa về Mamadou Sangare từ Lens để lấp chỗ trống Jordan Henderson để lại. Fulham thì tiến gần tới bộ đôi tấn công người Tây Ban Nha Cesar Palacios và Gonzalo Garcia từ Real Madrid, tận dụng mối liên hệ với tân huấn luyện viên Alvaro Arbeloa. Ở chiều ngược lại, Manchester United sẵn sàng để Radek Vitek, Harry Amass, Toby Collyer và Dan Gore rời đi, cho thấy một đợt sàng lọc lực lượng trẻ ở tuyến dưới.

Ý và Bồ Đào Nha trong cuộc chơi trung tuyến

Inter Milan cân nhắc trở lại với Curtis Jones của Liverpool, trong khi Juventus đã đạt thỏa thuận mượn Randal Kolo Muani từ Paris Saint-Germain kèm nghĩa vụ mua đứt, tổng phí có thể chạm 50 triệu euro. Nottingham Forest thì chuẩn bị chiêu mộ Gustavo Sa từ Famalicao, trước khi gửi anh sang Olympiacos theo dạng cho mượn, cho thấy cách một câu lạc bộ dùng mạng lưới vệ tinh để phát triển tài năng trẻ.

Những thương vụ bị chặn và cơ hội mới

Không phải mọi kế hoạch đều trơn tru. Aston Villa bị Palmeiras từ chối đề nghị 30 triệu euro cho tiền đạo Allan. Nottingham Forest cũng bị Royale Union Saint-Gilloise khước từ lời đề nghị 20 triệu euro cho Anan Khalaili. Crystal Palace gặp bế tắc trong thương vụ Chrislain Matsima và buộc phải tìm mục tiêu khác. Những điểm nghẽn này cho thấy thị trường đang ở thế giằng co, ngay cả khi các đội đều muốn nhanh chóng hoàn thiện tuyến giữa và hàng công.

Xem thêm
0
1,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật