Mùa giải để đời nhưng không tự tô vẽ
Harry Kane vừa khép lại mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Tiền đạo 33 tuổi ghi 36 bàn và có 5 kiến tạo sau 31 trận Bundesliga, giành danh hiệu Vua phá lưới mùa thứ 3 liên tiếp và Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 2.
Trên mọi đấu trường cho Bayern Munich, Kane đạt tới 61 bàn và 7 kiến tạo sau 51 trận, trung bình chỉ mất 66 phút cho mỗi bàn thắng. Chính anh cũng thừa nhận đây là mùa giải cá nhân tốt nhất mình từng có.
Danh hiệu đến cùng những bàn thắng
Hiệu suất của Kane đi kèm thành công tập thể. Bayern bảo vệ chức vô địch Bundesliga, giành Cúp quốc gia Đức và trước đó thắng Siêu cúp Franz Beckenbauer. Riêng chung kết Cúp quốc gia Đức gặp VfB Stuttgart, Kane ghi cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0, giúp Bayern hoàn tất cú đúp quốc nội.
Đó là bước tiến tiếp theo sau mùa 2024/25, thời điểm chức vô địch Bundesliga giúp Kane lần đầu giành một danh hiệu tập thể lớn trong sự nghiệp cấp câu lạc bộ. Chỉ 1 năm sau, anh đã có thêm 3 chiếc cúp cùng Bayern và một mùa ghi 61 bàn.
World Cup không trọn vẹn nhưng Kane vẫn lập kỷ lục
Kane không thể đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup 2026. Đội của Thomas Tuchel dẫn Argentina 1-0 ở bán kết nhưng để Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn cuối trận, qua đó thua 1-2. Anh sau đó thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng 3 và kết thúc giải ở vị trí thứ 3, thành tích tốt nhất của tuyển Anh kể từ năm 1966.
Cá nhân Kane ghi 6 bàn tại giải. Tổng thành tích của anh qua 3 kỳ World Cup đã lên tới 14 bàn, vượt xa kỷ lục cũ 10 bàn của Gary Lineker dành cho một cầu thủ Anh. Anh hiện có 6 bàn tại World Cup 2018, 2 bàn năm 2022 và thêm 6 bàn năm 2026.
Kane không tự đặt mình vào vị trí số 1
Những con số ấy đưa Kane vào nhóm ứng viên nặng ký cho Quả bóng vàng 2026, nhưng bản thân tiền đạo Bayern không muốn dành quá nhiều thời gian cho cuộc đua cá nhân. Khi trở lại tập luyện sau World Cup, Kane nói quyết định cuối cùng không nằm trong tay mình.
Anh cho rằng bản thân đã làm những gì có thể thông qua màn trình diễn trên sân. Từ thời điểm đó, kết quả phụ thuộc vào những người bỏ phiếu. Cách Kane nhìn vấn đề khá đơn giản: mùa giải đã hoàn tất, còn công việc trước mắt là chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo cùng Bayern.
Matthäus đặt Kane ở vị trí số 1
Trong khi Kane giữ thái độ chừng mực, Lothar Matthäus lại đưa ra quan điểm dứt khoát. Huyền thoại bóng đá Đức cho rằng Kane là ứng viên hàng đầu và là cầu thủ xứng đáng nhất với Quả bóng vàng năm nay. Theo Matthäus, tiền đạo người Anh duy trì phong độ xuất sắc trong cả mùa, giành Bundesliga và Cúp quốc gia Đức mà gần như không trải qua giai đoạn sa sút.
Điểm bất lợi lớn nhất của Kane nằm ở 2 sân chơi quan trọng nhất. Bayern dừng bước trước Paris Saint-Germain ở bán kết Champions League, còn tuyển Anh bị Argentina loại tại bán kết World Cup. Matthäus xem việc không góp mặt ở 2 trận chung kết này là thiếu sót đáng kể nhất trong hồ sơ của Kane. Phần còn lại rất khó bỏ qua: 61 bàn cho Bayern, 6 bàn tại World Cup, 3 danh hiệu cấp câu lạc bộ và một mùa giải mà Kane đã duy trì hiệu suất ghi bàn ở mức cao từ đầu đến cuối.