PGS.TS.NGƯT Đặng Quốc Thống: Cần điều chỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp thực tế

PGS.TS.NGƯT Đặng Quốc Thống: Cần điều chỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT phù hợp thực tế

Trò chuyện với PV Tiền Phong, PGS.TS.NGƯT Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) chia sẻ, có nhiều ý kiến đòi bỏ các kỳ thi vượt cấp, thi tốt nghiệp nhưng theo ông học hành cần gắn liền với thi cử để đánh giá chất lượng học sinh, phương pháp dạy của giáo viên. Riêng kỳ thi Tốt nghiệp THPT, nếu vẫn đặt mục tiêu kép sẽ làm khó cả người ra đề lẫn người học và trong thời gian tới cần có sự điều chỉnh phù hợp thực tế.
Kỳ thi hai trong một, đẩy gánh nặng lên vai học sinh?

Kỳ thi hai trong một, đẩy gánh nặng lên vai học sinh?

Một kì thi 2 mục đích đang bộc lộ sự khiên cưỡng khi đặt nhiều mục tiêu với mỗi đề thi. Trong khi đó, những thay đổi trong thi và tuyển sinh đại học (ĐH) năm nay khiến nhiều phụ huynh, học sinh cảm thấy mất phương hướng.
Có nên bỏ kỳ thi hai trong một?

Có nên bỏ kỳ thi hai trong một?

Kì thi tốt nghiệp THPT đang đảm đương đồng thời các mục đích: Xét tốt nghiệp cho học sinh, đánh giá chất lượng dạy và học ở bậc phổ thông và làm căn cứ xét tuyển đại học (ĐH). Trong đó mục đích xét tuyển ĐH đang lệch pha với 2 mục đích còn lại. Dư luận đang đặt câu hỏi: Có nên tồn tại kỳ thi hai trong một?
Chuyên gia dự báo thế nào về điểm chuẩn khối Sức khỏe 2025?

Chuyên gia dự báo thế nào về điểm chuẩn khối Sức khỏe 2025?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2025 đã mang đến biến động bất ngờ trong phổ điểm môn Sinh học, gợi mở nhiều dự báo về xu hướng điểm chuẩn khối Sức khỏe. Liệu những thay đổi này có tạo nên một "cú sốc" giảm điểm, đặc biệt ở các trường và ngành học top giữa, dưới?
Cặp song sinh vùng cao Nghệ An cùng đạt điểm cao khối C, quyết tâm đổi đời bằng con chữ

Cặp song sinh vùng cao Nghệ An cùng đạt điểm cao khối C, quyết tâm đổi đời bằng con chữ

Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Thị Thương – hai chị em sinh đôi Trường THPT Quỳ Hợp III (Nghệ An) – lần lượt đạt 28,5 và 27,25 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Không đi học thêm, không điều kiện dư dả, hai nữ sinh đã vượt khó vươn lên với ước mơ trở thành cô giáo và luật sư để “giúp người yếu thế và lan tỏa tri thức”.

Giáo dục - du học

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN