Hơn 300 bác sĩ khu vực ĐBSCL cập nhật kỹ thuật tạo hình cơ thể
Chiều 3/10 tại Cần Thơ, hơn 300 bác sĩ, giảng viên và học viên sau đại học dự chương trình đào tạo về kỹ thuật hút mỡ, tạo hình cơ thể và công nghệ hỗ trợ co hồi mô do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khu vực sông Mekong tổ chức.
Một buổi chiều, bốn chuyên đề
Chiều thứ Bảy 3/10, Hội trường của Khách sạn Sheraton Cần Thơ kín chỗ. Theo Ban tổ chức, hơn 300 bác sĩ, giảng viên và học viên sau đại học dự Workshop giới thiệu và đào tạo ứng dụng công nghệ Renuvion J-Plasma do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khu vực sông Mekong (MSAPS) tổ chức. Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can là nhà tài trợ, Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông RASA là đơn vị đồng hành.
Hơn 300 bác sĩ, giảng viên và học viên sau đại học theo dõi các chuyên đề tại Workshop Renuvion J-Plasma
Chương trình hướng đến giảng viên, bác sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và học viên sau đại học ở các hệ định hướng chuyên khoa cơ bản, chuyên khoa I, chuyên khoa II, cao học. Bốn chuyên đề đi theo một trục: lý thuyết, kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ và biến chứng trong hút mỡ. PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch MSAPS, Phó Hiệu trưởng nhà trường, làm chủ tọa. Đứng lớp là PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Hà (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), TS.BS Trần Văn Dương (Bệnh viện Chợ Rẫy) và BS.CKII Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch MSAPS, bác sĩ sáng lập RASA, giảng viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Từ trái sang: TS.BS Trần Văn Dương, PGS.TS.BS Nguyễn Hồng Hà, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm và BS.CKII Lê Trung Kiên tại phần trao chứng nhận cho báo cáo viên
Vì sao bác sĩ phải học liên tục
Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định người hành nghề có trách nhiệm cập nhật kiến thức y khoa liên tục; đây cũng là một điều kiện khi gia hạn giấy phép hành nghề.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm cho rằng hút mỡ và tạo hình cơ thể là nhóm phẫu thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến, và chính vì phổ biến nên dễ bị xem nhẹ. “Công nghệ càng mạnh thì càng đòi hỏi người sử dụng hiểu đúng nguyên lý, đúng chỉ định và đúng giới hạn của nó. Thiết bị không thay thế được tư duy lâm sàng”, ông nói.
Theo Ban tổ chức, để được cấp chứng nhận đào tạo y khoa liên tục (CME) của chương trình, học viên phải tham dự ít nhất 90% thời lượng và đạt từ 70% điểm bài kiểm tra cuối khóa.
Công nghệ được giới thiệu và kinh nghiệm thực tiễn
Công nghệ được giới thiệu trong chương trình là Renuvion J-Plasma, kết hợp năng lượng sóng cao tần với khí helium ở trạng thái plasma, tác động lên mô liên kết dưới da nhằm hỗ trợ co hồi mô, cải thiện tình trạng da chùng ở mức độ nhẹ và vừa sau hút mỡ. Thiết bị đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cho phép lưu hành với chỉ định làm đông và co rút mô mềm, bao gồm mô dưới da. Tại Việt Nam, hệ thống này đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành thiết bị y tế loại C.
Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can, đơn vị đứng tên số lưu hành và phân phối độc quyền hệ thống tại Việt Nam, đưa thiết bị đến trưng bày tại sảnh hội trường để bác sĩ tìm hiểu trực tiếp.
Hệ thống thiết bị do Công ty Việt Can trưng bày tại sảnh hội trường
Trên bục giảng, phần về công nghệ đi liền với phần về biến chứng và giới hạn. Theo bác sĩ Kiên, thiết bị tác động vào tổ chức mô xơ dưới da, nên nếu hút mỡ không bảo tồn được lớp mô này thì kỹ thuật không cho kết quả. “Dùng lâu không có nghĩa là hết thứ để học. Ngược lại, càng dùng thì mình càng thấy có nhiều thứ cần hiểu sâu hơn: dùng khi nào, sử dụng thế nào và phối hợp với các công nghệ khác ra sao cho phù hợp”, ông chia sẻ.
Học qua phản biện và hỏi đáp
Sau phần báo cáo là phiên thảo luận bàn tròn. Các câu hỏi của học viên đi thẳng vào tình huống lâm sàng: khi nào chỉ hút mỡ, khi nào phải tạo hình thành bụng, thông số thiết bị có dùng cố định cho mọi trường hợp hay không. PGS.TS.BS Phạm Trịnh Quốc Khanh, Phó Chủ tịch Thường trực MSAPS, cũng tham gia trao đổi từ hàng ghế đại biểu.
“Người thì có kinh nghiệm này, người thì có cách tiếp cận khác. Với mình, đấy cũng là điều đáng giá nhất của một hội thảo chuyên môn”, bác sĩ Kiên nói.
Gắn với đào tạo chính quy
Cũng trong chiều 3/10, Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ giới thiệu trọn bộ Giáo trình Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ dành cho học viên sau đại học gồm 7 tập, do PGS.TS.BS Nguyễn Văn Lâm chủ biên, Nhà xuất bản Y học ấn hành. Nhóm tác giả, trong đó có BS.CKII Lê Trung Kiên, ký tặng sách cho học viên ngay tại sự kiện.
Khuyến cáo cho người có nhu cầu thẩm mỹ
Từ nội dung chương trình, người có nhu cầu hút mỡ, tạo hình cơ thể nên lưu ý ba điểm trước khi quyết định can thiệp:
- Kiểm tra giấy phép hành nghề và phạm vi hoạt động chuyên môn của bác sĩ.
- Lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, có chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và năng lực hồi sức tại chỗ.
- Yêu cầu thông tin về nguồn gốc và tình trạng cấp phép của thiết bị được sử dụng.
|
MSAPS: Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ khu vực sông Mekong, trực thuộc Hội Y học thành phố Cần Thơ, thành lập năm 2024. Thông tin chương trình: https://msaps.vn/hoi-nghi/workshop-renuvion-j-plasma-2026 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: Đơn vị tổ chức chương trình; Bộ môn Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ của trường là đơn vị biên soạn bộ giáo trình sau đại học 7 tập. Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can: Đơn vị phân phối độc quyền hệ thống Renuvion J-Plasma tại Việt Nam, nhà tài trợ chương trình. Website: https://vietcan.com Công ty TNHH Thương mại và Truyền thông RASA: Đơn vị đồng hành trong công tác chuyên môn và tổ chức. Website: https://www.rasa.org.vn |
Nguồn: [Link nguồn]
-17/10/2026 09:02 AM (GMT+7)


