"Tỷ phú" ở tuổi 27, tiết kiệm 80% thu nhập và không bao giờ mua một số thứ này

Giá trị tài sản ròng của Todd Baldwin đã vượt 1 triệu đô la (hơn 23 tỷ VND) khi anh 25 tuổi.

Ở tuổi 27, Todd Baldwin thu về 615.000 đô la mỗi năm (305.000 đô la sau các chi phí kinh doanh) nhờ các tài sản cho thuê, công việc bán bảo hiểm thương mại và có thêm chút thu nhập với vai trò là người mua sắm bí mật.

"Tỷ phú" ở tuổi 27, tiết kiệm 80% thu nhập và không bao giờ mua một số thứ này - 1

Phần lớn doanh thu của anh ta đến từ 6 ngôi nhà cho thuê mà anh và vợ cùng sở hữu. Họ kiếm được 460.000 đô la mỗi năm từ tiền thuê nhà. Trừ đi các chi phí, bao gồm các khoản thanh toán thế chấp, thuế, bảo hiểm và tiện ích, họ giữ lại khoảng 150.000 đô la mỗi năm.

Anh chỉ đeo một chiếc nhẫn cưới cao su trị giá 12 đô la và dùng chung một chiếc Ford Focus đời 2009 với vợ. Bởi vì anh ta duy trì mức chi phí quá thấp nên có thể tiết kiệm hơn 80% tiền lương để mang về nhà.

Triệu phú trẻ tuổi này sẽ không bao giờ chi tiền vào một số thứ tốn kém như dịch vụ giải trí, nhà hàng và phim ảnh, "nhưng tôi biết cách được trả tiền để sử dụng các dịch vụ đó."

Baldwin là một "người mua sắm bí mật" và được trả tiền cho việc ăn uống, đi mua sắm tạp hóa, xem phim và thậm chí đến thăm các khách sạn và sòng bạc.

"Có rất nhiều doanh nghiệp ngoài kia muốn biết nhân viên của họ đang sản xuất như thế nào và thị trường phản ứng thế nào với sản phẩm của họ", anh ấy giải thích. Vì vậy, các công ty đó sẽ thuê các công ty mua sắm bí ẩn để tìm các nhà thầu độc lập như Baldwin đến cơ sở của họ như một khách hàng thường xuyên, mua sản phẩm hoặc dịch vụ và sau đó báo cáo về sản phẩm đó.

“Một điều nữa mà tôi sẽ không bao giờ chi tiền là phí tài khoản ngân hàng hoặc phí thẻ tín dụng không cần thiết”, Baldwin cho biết. Điều đó không có nghĩa là anh ta không sử dụng thẻ tín dụng, nhưng anh ta không bao giờ dùng quá số dư và thanh toán các chi phí đúng hạn để tránh phải trả thêm chi phí chậm trễ.

Anh ấy luôn suy nghĩ rất kỹ về tất cả các giao dịch mua sắm của mình, đặc biệt là những giao dịch lớn. "Vợ tôi và tôi muốn có con trong vài năm tới, và tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể mua một chiếc SUV. Tôi đã xem những chiếc có giá khoảng 60.000 đô la. Tuy nhiên, sau khi tính toán các con số, tôi  quyết định chuyển hướng số tiền đó đi nơi khác. Chúng tôi đã lấy 60 nghìn đô đó để mua một tài sản cho thuê khác. Hiện tại, dòng tiền tài sản đó là 4.000 đô la mỗi tháng”, anh tiết lộ.

Cuối cùng, thu nhập từ tài sản cho thuê "có thể trả cho bốn chiếc SUV mà tôi thích", Baldwin nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Xuất hiện ”tiền ảo vô lương tâm” ăn theo dịch cúm Covid-19

Đồng “CoronaCoin” được cho là ăn theo dịch cúm Covid-19 hiện nay. Giá trị đồng tiền tăng hay giảm phụ thuộc vào số...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyên (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Kinh Doanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN