Từng “rỗng túi” đến tài khoản ngân hàng cũng không thể mở, sau trở thành tỷ phú lừng danh

Sự kiện: Tỷ phú Mark Cuban

Hiện sở hữu khối tài sản tới 4,1 tỷ USD, tỷ phú Mark Cuban đã từng một thời nghèo túng và thậm chí không có đủ tiền để mở một tài khoản ngân hàng.

Từng “rỗng túi” đến tài khoản ngân hàng cũng không thể mở, sau trở thành tỷ phú lừng danh - 1

 Tỷ phú Mark Cuban (Nguồn: CNBC)

Thông tin trên được vị tỷ phú đưa ra trên chương trình “Shark Tank” trong ngày 21/04, trong phần trình bày của start-up công nghệ tài chính Spare – một mạng lưới ATM ảo nhắm tới người dùng không tiếp cận được nguồn tài chính và chưa thể tiếp cận tới ngân hàng.

“Khi tôi hoàn toàn rỗng túi, tôi không thể mở nổi một tài khoản ngân hàng bởi yêu cầu cần ít nhất 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng). Lúc đó, bạn cần nhiều thứ để duy trì cuộc sống hơn là một tài khoản ngân hàng. Và họ đã không cho tôi mở tài khoản”, vị tỷ phú cho hay. Vào cuối chương trình, tỷ phú Mark Cuban đã quyết định đầu tư 500.000 USD vào Spare.

Thật khó để người khác có thể tưởng tượng một tỷ phú của thế giới đã từng nghèo túng như vậy nhưng vị tỷ phú công nghệ này có một xuất thân khiêm tốn. Ông được sinh ra và nuôi dưỡng bởi một gia đình công nhân ở Pittsburgh, Pennsylvania. Khi còn trẻ, ông đã phải bán thẻ bóng chày, tem để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

“Mọi người nghĩ tôi có thể đi làm tại một nhà máy. Mẹ muốn tôi học cách trải thảm vì bà lo ngại về tương lai của tôi”, Cuban cho biết trong một tập của “Shark Tank”.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Indiana ở Bloomington và chỉ mới 24 tuổi, Mark Cuban đã chuyển tới Dallas chỉ với 60 USD (1,3 triệu đồng) trong túi. Ông phải sống chung với 5 người khác trong một căn hộ 3 phòng ngủ và phải trả 600 USD mỗi tháng. Ông phải ngủ trên sàn hoặc trên ghế dài và còn không có tủ đồ. Ông phải làm phục vụ quán rượu để kiếm sống.

Sau khi bị sa thải liên tiếp tới 3 công việc khác nhau, Mark Cuban đã tìm thấy niềm đam mê với công nghệ. “Khi tôi nhận được công việc sử dụng công nghệ, tôi đã nhận ra đây là công việc yêu thích của mình. Tôi tự học lập trình, tôi có thể dành 7, 8 tiếng mà không cần nghỉ giữa giờ và tưởng chỉ mới 10 phút vì tôi quá tập trung, phấn khích và thực sự yêu thích nó. Đó là lúc tôi nhận ra tôi có thể rất, rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ”.

Vì vậy, Cuban đã bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, MicroSolutions, mà ông đã bán cho CompuServe với giá 6 triệu USD vào năm 1990.

Năm năm sau, Cuban và người bạn của mình, ông Todd Wagner, đã tạo ra một dịch vụ âm thanh phát trực tuyến có tên Broadcast.com để họ có thể lắng nghe các trận đấu của đội Hoosiers. Yahoo đã mua lại công ty này trong năm 1999 bằng lượng cổ phiếu trị giá 5.7 tỷ USD.

“Chẳng ai đặt quá nhiều niềm tin cho tôi”, Cuban cho biết. “Nhưng tôi là người có nghị lực và tích cực”.

Tỷ phú Mark Cuban tiết lộ 3 bí mật giúp kinh doanh thành công

Mark Cuban không phải người giàu nhất thế giới, nhưng giới kinh doanh luôn trọng vọng và ngưỡng mộ ông.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo CNBC) ([Tên nguồn])
Tỷ phú Mark Cuban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN