Thân thế tỷ phú thay ngôi "vua" của Jack Ma thành người giàu nhất Trung Quốc

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Người sáng lập tập đoàn Nongfu Spring đã giữ ngôi vị người giàu nhất Trung Quốc khi Bắc Kinh liên tục ra các quyết định khắt khe đối với lĩnh vực bất động sản và giáng một đòn mạnh vào sự giàu có của các ông trùm bất động sản

Tỉ phú Zhong Shanshan, ông chủ tập đoàn nước khoáng đóng chai Nongfu Spring và công ty dược phẩm Wantai Biological Pharmacy Enterprise, đã thay thế vị trí của Jack Ma, trở thành người giàu nhất Trung Quốc. Ông Zhong sở hữu khối tài sản ước tính 60,5 tỉ USD, tăng 7% so với năm ngoái. Đây là lần đầu tiên vị tỷ phú này đứng đầu danh sách danh giá.

Thân thế tỷ phú thay ngôi "vua" của Jack Ma thành người giàu nhất Trung Quốc - 1

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, các nhà sáng lập China Evergrande, Alibaba Group Holding và Tencent đã phải gánh chịu khoản tiền “bốc hơi” tổng cộng 59 tỷ USD trong bối cảnh ngành công nghiệp của họ liên tục gặp nhiều khó khăn.

Ông Zhong Shan được truyền thông Trung Quốc ví là "sói đơn độc" vì hiếm khi xuất hiện trước công chúng và không thích phỏng vấn. Năm 2020, ông Zhong chỉ xếp thứ thứ ba, nhưng giờ đây đã nhanh chóng trở thành người giàu nhất ở đất nước tỉ dân sau khi đưa công ty nước khoáng Nongfu Spring và công ty dược phẩm Wantai Biological Pharmacy Enterprise lên sàn chứng khoán.

Cụ thể, Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải vào tháng 4/2020 và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 1,1 tỉ USD của Nongfu Spring tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 9/2020 đã đưa tỉ phú Shanshan trở thành người giàu thứ 3 ở Trung Quốc chỉ sau một đêm. Theo Bloomberg, cổ phiếu của Nongfu tăng 155% kể từ khi ra mắt, và Wantai tăng hơn 2.000%.

Vị tỉ phú 66 tuổi cũng hiếm khi xuất hiện trước công chúng hoặc phát biểu trước giới truyền thông, theo tờ The Paper của Trung Quốc. “Tôi là một người đơn độc và tôi không quan tâm các đồng nghiệp của mình đang làm gì hay nghĩ gì” - ông từng chia sẻ.

Sinh năm 1954 tại Hàng Châu, tỉ phú Shanshan theo học tại Đại học Mở Trung Quốc và làm phóng viên vào những năm 1980 trước khi thành lập công ty dược phẩm Yangshengtang. Năm 1996, ông thành lập Nongfu Spring và hiện tại giữ vị trí trực tiếp quản lý việc bán hàng, xây dựng thương hiệu và nguồn nhân lực với tư cách là chủ tịch điều hành.

Chủ tịch kiêm nhà sáng lập China Evergrande Xu Jiayin, người từng đứng đầu danh sách hàng năm của Viện nghiên cứu Hurun về những người siêu giàu ở Trung Quốc vào năm 2017 và xếp thứ 5 vào năm ngoái, đã có thứ hạng giảm xuống 70 khi 23,3 tỷ USD tài sản đã bị xóa sổ trong năm qua.

Người sáng lập Tencent, Pony Ma, 50 tuổi, đã chứng kiến tài sản của mình giảm 19% xuống còn 49,2 tỷ USD, xếp thứ 4 sau chiến dịch loại bỏ trò chơi điện tử nhắm vào trẻ em. Jack Ma, người giàu nhất năm ngoái, tụt 4 bậc xuống thứ 5 với giá trị tài sản ròng là 39,6 tỷ USD, sau khi việc mua bán cổ phiếu của Ant Group bị đình chỉ và Alibaba, chủ sở hữu của tập đoàn này, đã bị phạt mức kỷ lục 2,8 tỷ USD vì các hành vi độc quyền.

Danh sách người giàu nhất Trung Quốc năm 2021 nhiều hơn 22% so với năm trước, với 2.918 cá nhân đáp ứng ngưỡng tối thiểu. Tổng tài sản của những người này đã tăng lên 5,3 nghìn tỷ USD.

Trung Quốc thêm gần một tỷ phú đô la Mỹ mỗi ngày trong năm qua, tăng 307 người, lên tổng số 1.185, gấp 5 lần so với một thập kỷ trước. Hoogewerf cho biết Trung Quốc có thể có 2.000 tỷ phú được biết đến vào năm 2030.

Nguồn: [Link nguồn]

Câu lạc bộ của giới giàu nhất hành tinh và những “đặc quyền” khó tưởng tượng được

Với 180.000 USD, tư cách thành viên ba năm bao gồm các đặc quyền như cơ hội đầu tư, quyền tiếp cận các vị tướng của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN