Ông chủ 9x đứng sau lô trái phiếu 200 tỷ đồng chảy về Ngọc Linh Plaza

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

Lemanh Brothers Investment đã phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu "rót" vốn vào Ngọc Linh Plaza.

Phối cảnh dự án Ngọc Linh Plaza. Ảnh: Vina2.

Phối cảnh dự án Ngọc Linh Plaza. Ảnh: Vina2.

Ngày 22/6/2021, Công ty TNHH Đầu tư Lemanh Brothers đã chào bán thành công 200 tỷ đồng trái phiếu mã LMBCH2123001 cho 1 nhà đầu tư là tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, ngay trong ngày phát hành thành công trái phiếu LMBCH2123001, Lemanh Brothers Investments đã thế chấp hợp đồng hợp tác với Công ty TNHH Ngọc Linh đầu tư dự án Ngọc Linh Plaza tại một tổ chức tài chính.

Theo tìm hiểu của PV, Lemanh Brothers Investment được thành lập vào tháng 5/2018, trụ sở chính đặt tại xóm 4, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội.

Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Công ty CP Lemanh Brothers (Lemanh Brothers) sở hữu 100%. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lê Đức Mạnh (SN 1991).

Lemanh Brothers được thành lập vào tháng 11/2009, trụ sở chính đặt tại tầng 13, tháp Hà Nội (49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Tính đến tháng 5/2018, Lemanh Brothers có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó, 2 cổ đông cá nhân là ông Lê Mạnh Linh (SN 1984, nắm giữ 49% vốn điều lệ) và ông Lê Đức Mạnh (nắm giữ 2% vốn điều lệ). Đáng chú ý hai cổ đông này có cùng địa chỉ thường trú.

Phần vốn còn lại tương đương 49% thuộc về bà Nguyễn Thùy Lan (SN 1981).

Bà Lan cũng là Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp.

Đến tháng 10/2019, ông Lê Đức Mạnh thay bà Nguyễn Thùy Lan đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật của Lemanh Brothers.

Về tình hình kinh doanh, trong giai đoạn 2016 - 2019, Lemanh Brothers không phát sinh doanh thu.

Tính đến ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Lemanh Brothers đạt 336,8 tỷ đồng, trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức 197,9 tỷ đồng, lần lượt tăng gấp 2,1 lần và 8,8 lần so với đầu năm.

Lemanh Brothers còn được biết đến là cổ đông sáng lập của CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng, nắm giữ 13% vốn điều lệ.

Nguồn: [Link nguồn]

Để lọt vào nhóm 1% những người giàu nhất Việt Nam, cần có bao nhiêu tiền?

Số triệu phú và siêu triệu phú USD của Việt Nam năm 2020 đã giảm nhẹ so với năm 2019 bởi những tác động tiêu cực của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bạch Hiền ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN