Nếu có số tiền này, bạn có thể làm hàng xóm của tổng thống Mỹ

Theo đại lý niêm yết Michael Kelczewski của Brandywine Fine Properties Sotheby’s International, một ngôi nhà nằm trên lô đất phía trước nhà của Tổng thống Joe Biden ở ngoại ô Wilmington, Delaware đang được rao bán.

Theo thông tin từ công ty bất động sản Brandywine Fine Properties Sotheby’s International, một căn biệt thự nằm bên cạnh lô đất phía trước nhà của Tổng thống Joe Biden ở ngoại ô Wilmington, bang Delaware sẽ được rao bán trong ngày 5/7 theo giờ địa phương.

Một ngôi nhà nằm trước dinh thự của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware đang được rao bán với giá 2,39 triệu USD.

Một ngôi nhà nằm trước dinh thự của Tổng thống Joe Biden ở Wilmington, Delaware đang được rao bán với giá 2,39 triệu USD.

Các chủ sở hữu hiện tại đang yêu cầu 2,39 triệu USD cho ngôi biệt thự 5 phòng ngủ rộng 800 m2. Được xây dựng vào năm 1998, các chủ sở hữu hiện tại đã mua nó với giá 1,6 triệu USD vào năm 2002. Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách French Provincial và có phòng chiếu phim, khu vực tập thể dục và quầy bar. Nó nằm trên một khu đất rộng gần hai mẫu Anh và nằm lùi ra khỏi con đường, tạo cho nơi nghỉ một cảm giác tách biệt.

Giống như hầu hết các khu vực còn lại của Hoa Kỳ, thị trường nhà ở Wilmington và các vùng ngoại ô xung quanh là thị trường cạnh tranh nhất trong nhiều năm qua. Theo số liệu về các thỏa thuận mua bán bất động sản địa phương, giá giao dịch bất động sản xung quanh khu nhà ở của Tổng thống Biden trong năm 2020 đã lên tới gần 2.800 USD/m2. Hồi tháng 9 năm ngoái, một căn hộ nằm sát nhà của Tổng thống Biden đã được bán với giá 1,25 triệu USD.

Forbes ước tính rằng ngôi nhà của tổng thống Biden, thậm chí còn nằm xa con đường hơn, trị giá khoảng 1,8 triệu USD. Hồ sơ nhà đất tại địa phương cho thấy nó rộng khoảng 808 m2, bao gồm một ngôi nhà nhỏ cũng nằm bên trong khuôn viên. Sau khi bán căn biệt thự DuPont rộng 1000 m2 nơi ông Biden đã sống cùng gia đình trong hơn hai thập kỷ, ông mua mảnh đất làm căn nhà hiện tại vào năm 1996, chi 350.000 USD cho phần đất. Ông hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà vào năm 1998.

Những người hàng xóm mới của Biden sẽ phải quen với mức độ an ninh cao hơn xung quanh tài sản của tổng thống trong tương lai gần, Kelczewski nói. Các nhà chức trách phong tỏa đường phố và có các trạm kiểm soát an ninh ra vào.

Vào năm 2009, những người hàng xóm kế bên của gia đình Obama ở Chicago đã niêm yết ngôi nhà rộng 500 m2 của họ với giá 1,85 triệu USD. Nó đã được bán với giá 1,4 triệu USD vào năm 2010.

Nguồn: [Link nguồn]

”Soi” biệt thự nhà Donald Trump và Joe Biden

Dẫu không phải là đối thủ của ông Trump về độ giàu có nhưng ông Joe Biden cũng sở hữu loạt biệt thự khiến nhiều người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Nguyễn (Theo Forbes) ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN