Kinh tế 24h: Hơn 73.000 con heo bị chết và tiêu hủy trong một tháng

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vingroup rót hơn 370.000 tỷ đồng vào siêu dự án tại Hải Phòng; Quốc Cường Gia Lai trả nợ 100 tỷ đồng dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan... là những tin tức kinh tế - thị trường nổi bật nhất 24h qua.

Hơn 73.000 con heo bị chết và tiêu hủy trong một tháng

Tháng 7/2025, dịch tả heo châu Phi bùng phát tại 29 tỉnh, thành phố với 571 ổ dịch, tăng 2,54 lần so với tháng 6. Tổng cộng 73.488 con heo chết và bị tiêu hủy, gấp 8,42 lần tháng trước, cao nhất từ đầu năm. Lũy kế 7 tháng, cả nước ghi nhận 978 ổ dịch tại 724 xã thuộc 33/34 tỉnh, thành phố, với 102.755 con heo bị tiêu hủy, tăng 53,32% (35.738 con) so với cùng kỳ 2024.

Nguyên nhân dịch gia tăng là tái phát ổ dịch cũ và lây lan ở chăn nuôi nhỏ lẻ (bình quân 50-60 con/ổ dịch), nơi thiếu an toàn sinh học. Dù có vaccine, nhiều hộ nuôi chủ quan, không tiêm phòng, một số chờ hỗ trợ từ Nhà nước. Các trang trại lớn áp dụng an toàn sinh học và tiêm vaccine nên ít bị ảnh hưởng. Đáng lo, nhiều người giấu dịch, bán chạy heo hoặc vứt xác ra môi trường, khiến dịch lây lan mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang rà soát văn bản pháp luật, hoàn thiện hành lang pháp lý phòng, chống dịch. Từ nay đến cuối năm, Bộ đẩy mạnh giám sát, xét nghiệm gen virus, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn Việt Nam và WOAH, hướng tới xuất khẩu. Ngành gia cầm ổn định, giá bán có lợi, với đàn heo tăng 2,1% và gia cầm tăng 3,9% so với năm ngoái.

Vingroup rót hơn 370.000 tỷ đồng vào siêu dự án tại Hải Phòng

Tập đoàn Vingroup (VIC) công bố kế hoạch đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm Logistics Nam Đồ Sơn tại Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, thuộc xã Kiến Hải và phường Nam Đồ Sơn. Đây là bước tiến chiến lược vào lĩnh vực hạ tầng logistics và cảng biển.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Dự án có tổng diện tích 4.394,5 ha, trong đó 4.319,1 ha được đầu tư trực tiếp, bao gồm khu bến cảng, khu nước trước bến, trung tâm logistics sau cảng và tuyến đường trục chính kết nối. Dự án chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2026-2030) đầu tư 29.108 tỷ đồng, giai đoạn 2 (2031-2035) 206.272 tỷ đồng, giai đoạn 3 (2036-2040) 138.461 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư đạt 373.841 tỷ đồng, với vốn góp 15% (56.076 tỷ đồng) và vốn huy động 85% (317.765 tỷ đồng).

Thời hạn hoạt động dự án là 70 năm, hứa hẹn thúc đẩy kinh tế Hải Phòng, tăng cường năng lực logistics và cảng biển, đóng góp vào phát triển hạ tầng quốc gia. Dự án tận dụng vị trí chiến lược tại Hải Phòng, một trung tâm kinh tế và cảng biển lớn, nhằm đáp ứng nhu cầu logistics đang tăng trưởng mạnh.

Tài sản số nào nên được chọn giao dịch tại Việt Nam?

Dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản số sẽ trình Chính phủ tháng 8/2025, cho phép thành lập sàn giao dịch tài sản số. Ông Tô Trần Hòa (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) khuyến nghị chọn tài sản số thanh khoản cao, phổ biến. Doanh nghiệp vận hành sàn được trao quyền chọn sản phẩm, nhưng phải báo cáo cơ quan quản lý.

Thế giới có hơn 19 triệu loại tiền số, Bitcoin dẫn đầu vốn hóa (2.260 tỷ USD), theo sau là Ethereum, XRP, USDT, BNB (CoinMarketCap). Ông Zane Nguyễn (Kyros Ventures) đề xuất ưu tiên Bitcoin, Ethereum, USDT do thanh khoản lớn, tránh đồng ít tên tuổi dễ làm giả. Ông Mai Huy Tuần (SSI Digital) nhấn mạnh tài sản số cần dòng tiền rõ, cộng đồng lớn, ứng dụng rộng, như Bitcoin hay Dogecoin.

Bitcoin ngày 3/8 có vốn hóa 2.262 tỷ USD, thanh khoản 24h đạt 18 tỷ USD (0,8% vốn hóa). Ông Zane đề xuất để doanh nghiệp tự chọn sản phẩm, chịu trách nhiệm thị trường, thúc đẩy cạnh tranh. Luật Công nghiệp công nghệ số (hiệu lực 1/1/2026) thiết lập khung pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư. Giao dịch phải thực hiện trên sàn được cấp phép tại Việt Nam, nếu không sẽ vi phạm pháp luật. Nhà đầu tư được khuyến nghị lưu ký tài sản số trong nước để đảm bảo quyền lợi.

Báo cáo Triple-A 2024 cho thấy 20% dân số Việt Nam sở hữu tiền số, thuộc top 3 quốc gia chấp nhận crypto, theo Chainalysis, với mức phổ cập gấp 3-4 lần trung bình toàn cầu.

Quốc Cường Gia Lai trả nợ 100 tỷ đồng dự án liên quan bà Trương Mỹ Lan

Quý II/2025, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) trả 100 tỷ đồng trong khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), giảm nợ còn 2.782 tỷ đồng. Khoản nợ liên quan dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển (Nhà Bè, TP.HCM, 90 ha), từng kỳ vọng mang lại doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận 7.000 tỷ đồng, nhưng đình trệ hơn một thập kỷ do tranh chấp và vụ án Trương Mỹ Lan.

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) trả 100 tỷ đồng trong khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (QCG) trả 100 tỷ đồng trong khoản nợ 2.882 tỷ đồng cho Công ty CP Đầu tư Sunny Island

Năm 2017, QCG và Sunny Island ký hợp đồng hứa mua - bán dự án với giá 2.882 tỷ đồng. Tranh chấp phát sinh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) từng tuyên QCG thắng kiện, không phải hoàn trả. Tuy nhiên, sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, Tòa án Nhân dân TP.HCM hủy phán quyết VIAC, buộc QCG trả 2.882 tỷ đồng để nhận lại quyền sở hữu dự án. QCG cam kết hoàn trả từ quý II/2025.

Báo cáo tài chính nửa đầu 2025 ghi nhận doanh thu thuần 243 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ; lãi sau thuế 11 tỷ đồng, thoát lỗ 17 tỷ đồng. QCG đặt mục tiêu 2025 đạt doanh thu 2.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 274% và 306% so với 2024, nhưng mới hoàn thành 12% doanh thu và 7% lợi nhuận. Tổng tài sản đạt 9.485 tỷ đồng, tăng 7%, với 55 tỷ đồng tiền mặt. Chi phí dở dang tại Bắc Phước Kiển là 5.420 tỷ đồng.

Vốn hóa Microsoft vượt 4.000 tỷ USD

Microsoft trở thành công ty đại chúng lớn thứ hai thế giới, với vốn hóa vượt 4.000 tỷ USD, sau Nvidia (4.400 tỷ USD). Cổ phiếu Microsoft tăng 50% từ mức đáy tháng 4/2025 và gấp đôi kể từ khi ChatGPT ra mắt cuối 2022. Kết quả kinh doanh quý IV (kết thúc 30/6/2025) ghi nhận doanh thu 281,7 tỷ USD, tăng 15%, lợi nhuận ròng 101,8 tỷ USD, tăng 16%, nhờ đầu tư mạnh vào AI.

Mảng điện toán đám mây Azure đạt doanh số 75 tỷ USD, tăng 34%. Công cụ AI Copilot có hơn 100 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Microsoft dự báo chi 30 tỷ USD trong quý tới để đáp ứng nhu cầu AI. Thành công của Microsoft và Meta Platforms thúc đẩy cổ phiếu các công ty AI như Amazon, Nvidia, tăng tổng vốn hóa 4 công ty này hơn 500 tỷ USD.

Kết quả đàm phán thuế quan Mỹ với đối tác thương mại hỗ trợ thị trường, đưa S&P 500 và Nasdaq lên kỷ lục. Microsoft, trụ sở tại Redmond, Washington, đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD năm 2019, mất 6 năm để tăng gấp 4. Nvidia dẫn đầu nhờ cung cấp chip AI, trong khi Apple (3.200 tỷ USD) tụt xuống thứ 3 do cổ phiếu giảm 17% từ đầu năm, bị cho là chậm chân trong AI. Apple sẽ công bố kết quả kinh doanh ngày 7/8.

Vietlott công bố vé số trúng độc đắc hơn 19 tỷ, chủ nhân ở Ninh Bình

Tối 2/8/2025, Vietlott công bố vé số trúng độc đắc Lotto 5/35 kỳ thứ 70, trị giá 19,41 tỷ đồng, thuộc về người chơi tại Ninh Bình. Dãy số may mắn là 01 - 12 - 18 - 20 - 25, số đặc biệt 10. Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, chủ nhân nhận khoảng 17,5 tỷ đồng.

Đây là vé trúng độc đắc thứ ba của Lotto 5/35 kể từ khi ra mắt (29/6/2025). Trước đó, ngày 5/7, vé trúng 9,9 tỷ đồng được bán tại Đồng Nai; ngày 6/7, vé trúng 6,4 tỷ đồng tại TP.HCM. Kỳ quay thứ 70 còn ghi nhận 9 giải nhất (10 triệu đồng/giải), 57 giải nhì (5 triệu đồng/giải), 619 giải ba (500.000 đồng/giải), và 1.763 giải tư (100.000 đồng/giải).

Lotto 5/35, loại hình xổ số tự chọn của Vietlott, nhanh chóng thu hút người chơi với giải thưởng lớn. Việc liên tiếp tìm thấy các vé trúng độc đắc cho thấy sức hấp dẫn của sản phẩm, đồng thời mang lại cơ hội đổi đời cho người chơi tại nhiều địa phương.

Doanh nghiệp đứng sau "Gia đình Haha" báo lãi cao nhất 7 năm; Quốc Cường Gia Lai lãi đột biến; 'Cú choáng váng' về thuế đối ứng 39% của Thụy Sĩ... là...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trung Nguyên ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN