Con đường có nhiều đất công bỏ hoang… bậc nhất Tp.HCM - Bài 2: Gần 3.000m2 đất công bỏ hoang… "rách nát"

Khu đất công rộng gần 2.700m2, tọa lạc tại 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân từng do Công ty cổ phần Chế tạo Máy SINCO đăng ký sử dụng hiện vẫn bỏ h

Khu đất công rộng gần 2.700m2, tọa lạc tại 574 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, phần mặt đường Kinh Dương Vương, dài khoảng 200m, đơn vị này đã cho dựng hàng rào bằng tôn, do lâu năm nên đã rách tơi tả, trông rất phản cảm giữa lòng Thành phố này.

Khu đất rộng mênh mông.

Khu đất rộng mênh mông.

Quan sát thực tế của PV cho thấy, toàn bộ khu đất đều là cỏ cây dại mọc um tùm, chỉ có một nhà để xe, một vài xe khách loại lớn đậu, ngoài ra không còn bất cứ hoạt động nào khác.

Người dân lợi dụng tình hình “vắng chủ” nên đổ trộm.

Người dân lợi dụng tình hình “vắng chủ” nên đổ trộm.

Bên trong, nhiều đoạn là rác chất đống, nguyên do hàng rào rách nát, người dân lợi dụng tình hình “vắng chủ” nên đổ trộm.

Nguyên do hàng rào rách nát...

Nguyên do hàng rào rách nát...

Một số đoạn, người dân lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, đồng thời, làm tủ khoá hàng hoá như đất nhà.

Khu đất công rộng gần 2.700m2, tọa lạc tại 574 Kinh Dương Vương.

Khu đất công rộng gần 2.700m2, tọa lạc tại 574 Kinh Dương Vương.

Theo thông tin PV có được, SINCO đã từng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây khu thương mại phức hợp, cao ốc văn phòng phòng, tuy nhiên chưa được chấp thuận.

SINCO đã từng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây khu thương mại phức hợp, cao ốc văn phòng phòng.

SINCO đã từng xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây khu thương mại phức hợp, cao ốc văn phòng phòng.

Đối với khu đất 574 Kinh Dương Vương vào năm 2009, Đoàn giám sát của HĐND Tp.HCM đã khảo sát thực địa và có kiến nghị thu hồi giao cho quận Bình Tân. Tuy nhiên, đến nay vẫn bỏ trống, trong khi đó, quận Bình Tân đang thiếu đất để xây nhà tái định cư, trường học...

một vài xe khách loại lớn đậu, ngoài ra không còn bất cứ hoạt động nào khác.

một vài xe khách loại lớn đậu, ngoài ra không còn bất cứ hoạt động nào khác.

Mặt khác, từ tháng 10/2015, Sinco đã chuyển về địa chỉ mới tại lô B1-6 & B1-7, KCN Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Riêng tại quận Bình Tân hiện đang có hơn 50 lô đất do các cơ quan đơn vị trực thuộc Trung ương quản lý, sử dụng trong đó có nhiều vị trí bỏ trống hoặc cho thuê lại.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các biệt thự Pháp cổ trong nắng thu Hà Nội

Kiến trúc của các biệt thự Pháp cổ góp phần tạo nên cấu trúc không gian đô thị của Hà Nội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý cũng như quy hoạch đô thị hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh Tùng ([Tên nguồn])
Thị trường bất động sản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN