Đại gia Vĩnh Long chơi lớn với biệt phủ dừa cực độc lạ

Sự kiện: Nhà đẹp

Ngôi nhà thu hút đông đảo khách tham quan bởi được làm từ 4000 cây dừa, thậm chí hồ cá Koi, chậu hoa, cột, kèo...cũng trang trí từ gỗ dừa, độc lạ nhất miền Tây.

 Tọa lạc tại xã cù lao An Bình, thuộc xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), ngôi nhà của ông Dương Văn Thưởng khiến nhiều khách ghé chơi phải trầm trồ bởi sự tinh xảo, tỉ mỉ đến từng hoa văn, chi tiết. Ảnh: Facebook 

 Tọa lạc tại xã cù lao An Bình, thuộc xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), ngôi nhà của ông Dương Văn Thưởng khiến nhiều khách ghé chơi phải trầm trồ bởi sự tinh xảo, tỉ mỉ đến từng hoa văn, chi tiết. Ảnh: Facebook 

 Dừa vốn là cây thân thuộc với người dân miền Tây nhưng hiếm ai lấy gỗ dừa để xây nhà. Tuy nhiên, ông Thưởng lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Dừa vốn là cây thân thuộc với người dân miền Tây nhưng hiếm ai lấy gỗ dừa để xây nhà. Tuy nhiên, ông Thưởng lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Ông Thưởng cho biết, bê tông, cốt sắt đã bình thường quá rồi, nên ông muốn làm một thứ độc lạ hơn bằng gỗ dừa. Ảnh: Facebook 

 Ông Thưởng cho biết, bê tông, cốt sắt đã bình thường quá rồi, nên ông muốn làm một thứ độc lạ hơn bằng gỗ dừa. Ảnh: Facebook 

 Toàn bộ công trình sử dụng khoảng 4.000 cây dừa, riêng căn nhà là 1.700 cây. Tất cả đều có tuổi thọ trên 50 năm. Ảnh: Facebook 

 Toàn bộ công trình sử dụng khoảng 4.000 cây dừa, riêng căn nhà là 1.700 cây. Tất cả đều có tuổi thọ trên 50 năm. Ảnh: Facebook 

Ngôi nhà thiết kế kiểu nhà truyền thống đậm nét văn hóa Nam Bộ với kiến trúc 3 gian 2 chái. Ảnh: Dân trí 

Ngôi nhà thiết kế kiểu nhà truyền thống đậm nét văn hóa Nam Bộ với kiến trúc 3 gian 2 chái. Ảnh: Dân trí 

 Căn nhà chính có diện tích 300 m2. Phòng khách gồm các cột, kèo, vách cũng làm bằng dừa, mỗi cây cột là một cây dừa. Ảnh: Facebook 

 Căn nhà chính có diện tích 300 m2. Phòng khách gồm các cột, kèo, vách cũng làm bằng dừa, mỗi cây cột là một cây dừa. Ảnh: Facebook 

 Khu vực phần tủ thờ, hoành phi, trường kỷ... cho tới các vật dụng khác như bàn ghế, đèn trang trí, tách trà, câu đối... cũng được gọt đẽo tỉ mỉ từ gáo dừa, râu dừa. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Khu vực phần tủ thờ, hoành phi, trường kỷ... cho tới các vật dụng khác như bàn ghế, đèn trang trí, tách trà, câu đối... cũng được gọt đẽo tỉ mỉ từ gáo dừa, râu dừa. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Hoành phi, câu đối làm từ dừa độc đáo. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Hoành phi, câu đối làm từ dừa độc đáo. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Thậm chí, hồ cá Koi, chậu hoa lan cũng được trang trí bằng dừa. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Thậm chí, hồ cá Koi, chậu hoa lan cũng được trang trí bằng dừa. Ảnh: chụp màn hình ĐLBD

 Để xây dựng ngôi nhà bằng dừa theo đúng mong muốn, gia đình bà đã mất 10 năm để lên kế hoạch, chuẩn bị. Tổng chi phí xây dựng 6 tỷ đồng. Ảnh: Facebook

 Để xây dựng ngôi nhà bằng dừa theo đúng mong muốn, gia đình bà đã mất 10 năm để lên kế hoạch, chuẩn bị. Tổng chi phí xây dựng 6 tỷ đồng. Ảnh: Facebook

 Những năm gần đây, gia đình ông Thưởng mở tham quan quần thể nhà dừa cho khách tới tham quan. Ảnh: Facebook

 Những năm gần đây, gia đình ông Thưởng mở tham quan quần thể nhà dừa cho khách tới tham quan. Ảnh: Facebook

 Bước sang tuổi 82, ông Thưởng an vui tuổi già với không gian sống độc đáo, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Facebook

 Bước sang tuổi 82, ông Thưởng an vui tuổi già với không gian sống độc đáo, gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Facebook

 Ông xem căn nhà dừa là niềm hạnh phúc, tâm nguyện lớn nhất của vợ chồng ông. Ảnh: Facebook

 Ông xem căn nhà dừa là niềm hạnh phúc, tâm nguyện lớn nhất của vợ chồng ông. Ảnh: Facebook

Nguồn: [Link nguồn]

Những toà nhà, dinh thự ”dát vàng” ở Việt Nam làm nước ngoài cũng choáng

Đây đều là những công trình hoành tráng, gây ấn tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Minh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Nhà đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN